Thêm 2 tuyến buýt được thay thế phương tiện mới

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 3/12, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã chính thức đưa loạt phương tiện mới vào thay thế xe buýt cũ trên 2 tuyến số: 18 Đại học Kinh tế quốc dân - Long Biên và 33 Bến xe Mỹ Đình - Xuân Đỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, tiếp tục triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng dịch vụ & phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt của Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”, Transerco đã đưa dàn phương tiện mới vào vận hành trên 2 tuyến buýt số 18 và 33.
2 tuyến buýt số: 18 Đại học Kinh tế quốc dân - Long Biên và 33 Bến xe Mỹ Đình - Xuân Đỉnh được thay thế bằng loạt xe buýt Daewoo mới, sàn thấp, sức chứa 60 chỗ, hệ thống cabin độc lập cho lái xe, chuẩn khí thải Euro 3.

Đặc biệt, xe còn được thay đổi màu sơn sang màu xanh hòa bình, logo nhận diện thương hiệu Cánh chim hoà bình và biểu tượng Khuê Văn Các. Xe được trang bị 3 bảng điện tử, đèn Led thông minh; hệ thống âm thanh báo điểm dừng đỗ và tuyến xe kết nối; trang bị wifi miễn phí phục vụ hành khách.
Các đại biểu cắt băng khánh thành xe buýt.
Phát biểu tại buổi lễ thay xe, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Huy Quang cho biết: “Chưa năm nào mạng lưới xe buýt của Hà Nội lại đón nhận nhiều sự thay đổi tích cực như năm nay với việc mở mới 10 tuyến buýt đến các vùng “trắng”, thay thế hàng loạt phương tiện cũ trên các tuyến số: 37, 38, 18, 33. Đây là tín hiệu đáng mừng, khích lệ sự phát triển của VTHKCC Thủ đô”.
Đại diện cho tập thể Tổng Công ty, Phó Tổng giám đốc - Tổng điều hành khối VTHKCC Transerco Nguyễn Việt Triều cam kết, sẽ duy trì và ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ của xe buýt, góp phần tích cực vào sự phát triển chung, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần