Khai mạc Triển lãm Chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ:
Thêm cơ hội cho làng nghề quảng bá sản phẩm
Kinhtedothi - Chiều ngày 19/9, Sở Công Thương Hà Nội khai mạc Triển lãm Chuyên đề các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu ngành mây tre giang đan, guột cỏ tế - sừng mỹ nghệ năm 2025.
Tại triển lãm, Sở Công Thương Hà Nội đã trưng bầy giới thiệu hơn 400 sản phẩm thủ công mỹ nghệ mây tre giang đan, guột cỏ tế – sừng mỹ nghệ, các sản phẩm được tuyển chọn từ nhiều làng nghề và cơ sở công nghiệp nông thôn Hà Nội. Điểm nhấn của triển lãm là sự góp mặt của nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế trẻ và doanh nghiệp, tạo nên không gian giao lưu cởi mở, nơi kinh nghiệm nghề truyền thống kết hợp với xu hướng thiết kế hiện đại. Triển lãm vì thế không chỉ là nơi trưng bày, mà còn là diễn đàn sáng tạo, góp phần khẳng định vị thế thủ công mỹ nghệ Hà Nội trên thị trường trong nước và quốc tế.

Sở Công Thương Hà Nội trao giấy chứng nhận cho các nghệ nhân có sản phẩm tham gia trưng bầy tại triển lãm. Ảnh: Hoài Nam
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội (Sở Công Thương Hà Nội) Hoàng Quân cho biết, triển lãm quy tụ nhiều sản phẩm tinh xảo, giàu giá trị thẩm mỹ và công năng, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu. “Với tiềm năng sẵn có và sự đồng hành của doanh nghiệp, nghệ nhân và các nhà quản lý, thủ công mỹ nghệ Hà Nội sẽ tiếp tục khẳng định thương hiệu, vươn xa trên bản đồ sáng tạo toàn cầu” - ông Hoàng Quân nhấn mạnh.
Nói về lợi ích mà triển lãm mang lại cho các làng nghề, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh - làng nghề Mây tre Phú Vinh cho biết, các nghệ nhân ở nhiều ngành nghề đều phấn khởi khi Hà Nội thường xuyên tổ chức các chương trình, triển lãm chuyên đề nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của UBND TP Hà Nội trong việc bảo tồn, phát triển nghề truyền thống.

Đồng thời, là hoạt động thiết thực, tạo không gian giao lưu, học hỏi giữa các làng nghề mà còn góp phần nâng cao vị thế sản phẩm thủ công mỹ nghệ Thủ đô. “Thời gian tới, ngành công thương Hà Nội tiếp tục có thêm nhiều chương trình triển lãm sản phẩm thủ công mỹ nghệ để nghệ nhân, thợ giỏi và nhà thiết kế trẻ có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và lắng nghe ý kiến từ chuyên gia. Qua đó, các làng nghề cải tiến thiết kế mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, đào tạo thế hệ trẻ kế thừa tinh hoa nghề” - ông Nguyễn Văn Tĩnh kiến nghị.
Triển lãm được diễn ra từ nay đến hết tháng 10/2025, qua đó ngành công thương Hà Nội hỗ trợ các làng nghề quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng, từ đó xác định thị trường cần khai thác và đề đưa ra những sản phẩm phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.

Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng: Bảo tồn và phát huy di sản làng nghề truyền thống
Kinhtedothi - Chiều 16/9, đoàn khảo sát về việc thành lập khu thương mại và văn hoá Bảo tàng sinh thái Làng cổ Bát Tràng do Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì đã làm việc tại xã Bát Tràng.

Để làng nghề Chuyên Mỹ tham gia thành viên mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới
Kinhtedothi - Để đưa xã Chuyên Mỹ trở thành thành viên mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới, những ngày qua UBND xã Chuyên Mỹ tiếp tục phối hợp cùng Sở NN&MT, Hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội đến các địa danh làng nghề trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng làng nghề tham gia thành viên mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.

Hà Nội kết nối mạng lưới sản xuất- tiêu dùng bền vững giúp làng nghề tiêu thụ sản phẩm
Kinhtedothi - Sáng 12/9, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), khai mạc chương trình chuỗi kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững”; Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất-tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025.