Thêm nạn nhân từ vong vì xe ba gác chở tôn cứa đứt cổ

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra tại tỉnh Đồng Nai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ với vết thương rất nặng ở vùng cổ.

 Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Ngọc An)
Theo thông tin ban đầu, vào trưa nay (16/4), ông Ngô Đình Thạch (SN 1958, trú tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy (chưa rõ BKS) lưu thông trên liên huyện Thống Nhất – Cẩm Mỹ theo hướng từ huyện Thống Nhất đi huyện Cẩm Mỹ. Khi đi đến đoạn đường thuộc xã Lộ 25, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, xe của ông Thạch bất ngờ va chạm với một chiếc xe ba gác (chưa rõ BKS và người điều khiển) chở đầy tôn nhưng không được che chắn để đảm bảo an toàn.
Trong lúc va chạm, tấm tôn trên xe ba gác cứa thẳng vào phần cổ ông Thạch khiến nạn nhân bị thương rất nặng ở phần cổ và tử vong tại chỗ. Điều đáng lên án là sau khi tai nạn xảy ra, người điều khiển xe ba gác đã rời khỏi hiện trường.
Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Đội CSGT huyện Thống Nhất đã lập tức có mặt tại hiện trường. Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.
Được biết đoạn đường liên huyện Thống Nhất - Cẩm Mỹ, nơi xảy ra vụ tai nạn lâu nay vẫn được người dân địa phương coi là "điểm đen" về TNGT. Tuyến đường này luôn có lượng phương tiện qua lại rất đông trong khi bề ngang lại hẹp (khoảng 4m). Trong thời gian qua, đoạn đường này đã xảy ra không ít vu tai nạn thương tâm.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần