Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thị trường bán tháo hoảng loạn, VN-index lao dốc 95 điểm, 1 họ cổ phiếu vẫn ngược dòng ngoạn mục

Kinhtedothi - Phiên giảm mạnh ngày 20/10 cho thấy tâm lý thị trường đang bị chi phối bởi lo ngại ngắn hạn, đặc biệt là rủi ro tỷ giá và áp lực rút vốn ngoại. Dù lực cầu bắt đáy có xuất hiện, giới phân tích cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ cần thêm thời gian để tìm điểm cân bằng mới sau nhịp điều chỉnh sâu này.

Thị trường chứng khoán lao dốc gần 95 điểm, dòng tiền rút mạnh khỏi nhóm tài chính và bất động sản

Phiên giao dịch ngày 20/10 chứng kiến một trong những cú giảm mạnh nhất kể từ đầu năm 2025 khi VN-Index mất gần 95 điểm (-5,47%), đóng cửa ở mức 1.636,43 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm mạnh 13,09 điểm (-4,74%) xuống còn 263,02 điểm. Sắc đỏ bao phủ toàn thị trường với 686 mã giảm, trong đó 150 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 140 mã tăng giá. Toàn bộ rổ VN30 cũng chìm trong sắc đỏ.

Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên trước, cho thấy áp lực bán tháo chiếm ưu thế. Riêng sàn HOSE ghi nhận hơn 1,63 tỷ cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị 50.500 tỷ đồng – mức cao nhất trong nhiều tuần trở lại đây. Sàn HNX cũng ghi nhận hơn 168,7 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 4.100 tỷ đồng.

Áp lực bán tăng mạnh ngay từ đầu phiên chiều khiến VN-Index lao dốc không phanh, bất chấp lực cầu bắt đáy xuất hiện về cuối phiên. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB và TCB là những “đầu tàu” kéo chỉ số giảm tổng cộng hơn 24,8 điểm. Ở chiều ngược lại, VTP, VAB, CTR và LGC vẫn duy trì được sắc xanh, nhưng mức đóng góp không đáng kể.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng chung cảnh ngộ khi các cổ phiếu chủ chốt đồng loạt giảm sâu: SHS (-9,85%), MBS (-9,97%), HUT (-9,83%) và CEO (-9,72%) đều nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất.

Xét theo ngành, tài chính là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi giảm 5,87%, với hàng loạt mã lớn như SSI (-6,99%), SHB (-6,91%), VPB (-6,89%) và TCB (-6,89%) đồng loạt bị bán mạnh. Bất động sản theo sát với mức giảm 5,58%, trong đó VIC (-6,9%), VHM (-4,46%), cùng các mã giảm sàn như CEO, NVL, PDR, DXG… góp phần khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên bi quan.

Về giao dịch khối ngoại, dòng vốn ngoại tiếp tục xu hướng rút ròng mạnh với tổng giá trị hơn 2.058 tỷ đồng trên HOSE, tập trung ở các mã MSN (652,4 tỷ), CTG (269,1 tỷ), STB (221,5 tỷ) và SSI (175,3 tỷ). Trên HNX, khối này cũng bán ròng hơn 96 tỷ đồng, chủ yếu tại SHS, IDC, HLC và NRC.

Cổ phiếu họ Viettel ngược dòng ngoạn mục

Trong khi thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 20/10 chứng kiến một phiên lao dốc mạnh nhất kể từ đầu năm — VN-Index giảm gần 95 điểm (-5,47%) xuống 1.636,43 điểm — thì nhóm cổ phiếu họ Viettel lại bất ngờ trở thành điểm sáng hiếm hoi, đồng loạt tăng kịch trần với thanh khoản đột biến.

Kết phiên, CTR (Tổng Công ty CP Công trình Viettel – Viettel Construction) tăng gần 4% lên 83.100 đồng/cp; VTP (Viettel Post) cũng tăng 4,5% lên 104.500 đồng/cp. Hai cổ phiếu khác trong “họ Viettel” là VGI (Viettel Global) và VTK (Viettel Tư vấn Thiết kế) lần lượt tăng 3,75% và 4,95%, bất chấp áp lực bán tháo lan rộng trên toàn thị trường.

Thanh khoản của nhóm này tăng vọt: VTP giao dịch hơn 3,2 triệu cổ phiếu, CTR gần 1,3 triệu đơn vị, VGI hơn 1 triệu cổ phiếu, và VTK cũng đạt hơn 26.000 cổ phiếu — mức cao nhất trong nhiều phiên trở lại đây.

Đà tăng mạnh của nhóm Viettel đến giữa bối cảnh tập đoàn này liên tiếp đón nhận các tin vui lớn. Ngày 15/10, Viettel Telecom – nhà mạng lớn nhất Việt Nam – kỷ niệm 25 năm thành lập, đồng thời công bố mục tiêu doanh thu 115.000 tỷ đồng vào năm 2030, với doanh thu ngoài viễn thông chiếm trên 20%, hướng tới trở thành công ty công nghệ tầm thế giới.

Cùng ngày, tại Open RAN Connect 2025, Tổ chức phân tích công nghệ Gartner ghi nhận Viettel là nhà cung cấp thiết bị hạ tầng mạng truy nhập vô tuyến 5G (RAN) toàn cầu — một bước ngoặt giúp doanh nghiệp Việt khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ thế giới.

Không chỉ viễn thông, các công ty thành viên của Viettel cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng. Viettel Post đạt doanh thu 10.023 tỷ đồng và lợi nhuận ròng hơn 166 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 14,3% so với cùng kỳ, đồng thời đang mở rộng sang lĩnh vực logistics hàng không. Viettel Global duy trì tăng trưởng doanh thu trên 20% trong 7 quý liên tiếp, đạt 20.171 tỷ đồng, với lợi nhuận ròng 2.357 tỷ đồng. Trong khi đó, Viettel Construction tiếp tục mở rộng quy mô hạ tầng viễn thông và năng lượng, hướng tới mục tiêu 30.000 trạm BTS vào năm 2030.

Giữa bối cảnh toàn thị trường chìm trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu họ Viettel trở thành “lá chắn” hiếm hoi, phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Thanh toán không tiền mặt, xu hướng tất yếu của nền kinh tế số

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Thanh toán không tiền mặt, xu hướng tất yếu của nền kinh tế số

18 Oct, 09:51 PM

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định, thanh toán không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu của thời đại số, không thể đảo ngược. Với sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp cùng vai trò tiên phong của thế hệ trẻ, Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền kinh tế số, kinh tế xanh – hiện đại, an toàn và thịnh vượng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ