Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Thổ Nhĩ Kỳ nói rõ lý do xin gia nhập BRICS

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng mong muốn trở thành thành viên Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) của nước này không nên được nhìn nhận theo hướng thân phương Tây hay phương Đông.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Ảnh: Getty

Trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Thổ Nhĩ Kỳ (SETA) hôm 20/9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, nước này đã quyết định trở thành thành viên của BRICS khi cân nhắc kỹ lưỡng các cơ hội từ hợp tác kinh tế.

Ông Fidan nêu rõ: "Việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS là một quá trình và việc này đang có nhiều tiến triển. Chúng tôi đánh giá cao BRICS về cơ hội hợp tác kinh tế và phát triển của BRICS".

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng chỉ ra rằng, không nên áp đặt quan điểm thân phương Tây hoặc phương Đông từ ý định gia nhập BRICS của Ankara.

"Nếu bạn gia nhập một hiệp hội mới, bạn sẽ rời khỏi một hiệp hội khác. Đây là những khái niệm được hình thành theo lịch sử từ Chiến tranh Lạnh. Trên thực tế, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn gia nhập BRICS là vì lợi ích của đất nước và người dân. Chúng tôi đã hợp tác và tiến hành các cuộc thảo luận cấp cao với nhiều tổ chức và hiệp hội khác nhau, như BRICS, ASEAN…”-  ông Fidan cho hay.

Trước đó, hôm 4/9, ông Yury Ushakov - trợ lý đối ngoại của Tổng thống Nga, đã xác nhận về việc Thổ Nhĩ Kỳ chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS.

"Thổ Nhĩ Kỳ đã nộp đơn xin gia nhập đầy đủ vào BRICS. Các nước thành viên của khối đang xem xét đơn này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng nhận lời tham gia hội nghị BRICS được tổ chức tại Kazan vào tháng 10 tới" - ông Ushakov cho biết.

Thổ Nhĩ Kỳ hiện là quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) duy nhất công khai ý định gia nhập vào khối mà Nga đang làm Chủ tịch luân phiên.

BRICS được Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc thành lập năm 2006, sau đó Nam Phi gia nhập năm 2010. Hồi đầu năm nay, Ai Cập, Iran, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ả Rập Saudi và Ethiopia cũng đã trở thành thành viên đầy đủ của BRICS.

Khối này hướng tới mục tiêu tạo ra giải pháp thay thế cho các thể chế do phương Tây dẫn dắt như Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

 

 

IMF nêu quan điểm bất ngờ về làn sóng mở rộng BRICS

IMF nêu quan điểm bất ngờ về làn sóng mở rộng BRICS

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ