Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai:

Thời khắc, cảm xúc không bao giờ quên khi thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 28/6, trao đổi với báo chí sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chia sẻ, đây là thời khắc các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội cùng có cảm xúc không bao giờ quên.

 

Niềm tin yêu của đại biểu Quốc hội giao trọng trách cho Thủ đô 

Theo Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, Quốc hội khoá XV vừa thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7 với tỷ lệ phiếu đồng thuận rất cao, trên 95% tổng số đại biểu Quốc hội nhất trí. Có thể nói đây là thời khắc mà tất cả các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội cùng có cảm xúc không bao giờ quên. 

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai trả lời báo chí sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), sáng 28/6. Ảnh: Hồng Thái
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai trả lời báo chí sau khi Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), sáng 28/6. Ảnh: Hồng Thái
“Chúng tôi đã có những đóng góp dù nhỏ bé cùng với Quốc hội, với lãnh đạo TP Hà Nội đạt được những thành quả sau chặng đường gần 2 năm từ khi xây dựng để đưa Dự thảo Luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh cho đến khi thảo luận cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 và thông qua tại Kỳ họp thứ 7” - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chia sẻ. 

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết: “sau khi Luật được thông qua, rất nhiều đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố cùng chung vui với Hà Nội. Từ đó, thấy được trách nhiệm và niềm tin yêu của đại biểu, các Đoàn đại biểu giao trọng trách cho Thủ đô và chúng tôi cũng thực sự thấy rất xúc động tại thời khắc đó”.

Theo đại biểu Phạm Thị Thanh Mai, với Thủ đô Hà Nội trong thời gian tới, Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được thông qua sẽ có giá trị pháp lý đặc biệt quan trọng, cùng với 2 quy hoạch của Thủ đô đã xin ý kiến Quốc hội và sẽ trình Thủ tướng phê duyệt, tạo ra được khuôn khổ giá trị cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý cho Thủ đô Hà Nội triển khai thực hiện các nhiệm vụ, những chính sách và những đột phá mới, những tư duy, tầm nhìn mới để đáp ứng được yêu cầu trọng trách mà Đảng, Nhà nước cũng như Nhân dân cả nước tin tưởng, giao phó. Từ đó xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hà Nội luôn vì cả nước, cùng cả nước để phát triển

Theo Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, có thể khẳng định, trung tâm thụ hưởng các thành quả này chính là Nhân dân của Thủ đô và Nhân dân cả nước. Hà Nội luôn vì cả nước, cùng cả nước để phát triển đất nước ngày càng hùng cường thì các quy định trong Luật đã giao trọng trách rất lớn lao và trách nhiệm của Thủ đô, của lãnh đạo thành phố Hà Nội trong thời gian tới cũng rất nặng nề.

Hà Nội tập trung vào 4 nhóm vấn đề cần phải triển khai ngay trong thời gian này, và công tác chuẩn bị cũng không phải chỉ khi Luật Thủ đô được ấn nút thông qua trong sáng nay mới được triển khai, mà đã được lãnh đạo TP quan tâm, chỉ đạo các đơn vị bắt tay ngay vào công việc khi bắt đầu xây dựng Luật.

Theo Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) là thời khắc mà tất cả các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội cùng có cảm xúc không bao giờ quên
Theo Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) là thời khắc mà tất cả các đại biểu Quốc hội Đoàn Hà Nội cùng có cảm xúc không bao giờ quên

Đó chính là xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng như các văn bản hướng dẫn thuộc trách nhiệm thẩm quyền mà Trung ương, Thủ tướng đã trao cho Hà Nội là phải xây dựng kế hoạch bằng văn bản pháp luật. Cùng với đó là phải phân công, phân nhiệm rất rõ ràng cụ thể các đầu mối, thời gian cụ thể để xây dựng chất lượng cao nhất các văn bản pháp lý này.

 

Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 7 gồm 7 chương, 54 điều (tăng 3 chương, 27 điều so với Luật Thủ đô năm 2012). Luật đã bám sát 5 quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo và 9 nhóm chính sách đã được Quốc hội quyết định. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025; có 7 quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Cùng đó là sự phối hợp rất chặt chẽ thường xuyên với các cơ quan thẩm quyền của Trung ương để trình Thủ tướng, trình Chính phủ cũng như phối hợp với các bộ ngành để ban hành các văn bản thuộc trách nhiệm của các cơ quan Trung ương để làm sao khi Luật có hiệu lực từ 1/1/2025 và 5 nhóm chính sách có hiệu lực từ 1/7/2025, lúc đó sẽ có đầy đủ hệ thống để bắt tay ngay vào thực hiện. 

“Bên cạnh đó, chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền, để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, và đặc biệt là các tầng lớp Nhân dân của Thủ đô hiểu rõ, hiểu đúng những điểm mới, điểm đột phá của Luật Thủ đô sửa đổi lần này, để cùng chung tay đóng góp, thực hiện Luật Thủ đô thực sự hiệu quả” - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai nhấn mạnh.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”

Theo Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai, một điểm cần thiết phải xem xét, đó là xây dựng và củng cố, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức để “vừa hồng, vừa chuyên”, vừa đảm bảo năng lực nâng cao trách nhiệm và gương mẫu trong việc triển khai Luật. Với những chính sách, cơ chế đột phá đó, chúng ta vừa phải làm rất linh hoạt, sáng tạo trong khuôn khổ mà Luật Thủ đô đã trao và với  tinh thần cao nhất.

Đội ngũ cán bộ công chức với tư duy mới, tầm nhìn mới với yêu cầu đòi hỏi mới thì phải tự nâng cao năng lực trình độ, cùng với đó là tinh thần vì Nhân dân phục vụ còn phải cao hơn nữa; lúc đó, chúng ta mới triển khai thực hiện Luật Thủ đô một cách tốt nhất được.

“Công việc ở phía trước còn rất nhiều. Đây là những bước ban đầu để chúng ta gửi niềm tin của cả nước dành cho Thủ đô với sự đặc biệt tin tưởng, tin yêu và trọng trách của Thủ đô với cả nước. Chúng tôi thấy rằng, công việc sắp tới sẽ có sự nỗ lực cùng đồng hành cùng trách nhiệm từ lãnh đạo thành phố đến các cấp, các ngành, đặc biệt là đội ngũ triển khai thực thi” - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai chia sẻ.