Thống đốc Ngân hàng Nhật lo không giữ được tốc độ tăng trưởng

Lan Hương (Theo Bloomberg)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Haruhiko Kuroda lo ngại rằng nền kinh tế thứ 3 thế giới có thể không giữ được tốc độ tăng trưởng như hiện tại.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật cho biết, hiện tại lạm phát tại Nhật vẫn chưa đạt mức mục tiêu và Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục chính sách nới lỏng tiền tệ có điều chỉnh thêm một thời gian nữa. 
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kuroda. 
Trong bài phỏng vấn mới nhất, ông Kuroda nói: “Tôi nghĩ tốc độ tăng trưởng kinh tế 4% là một con số lý tưởng nhưng chúng tôi không tin rằng tốc độ tăng trưởng đó có thể được duy trì. Kinh tế Nhật có lẽ chỉ có thể tăng trưởng được bền vững ở mức 2%. Chúng tôi sẽ buộc phải duy trì chính sách tiền tệ rất linh hoạt thêm một khoảng thời gian không xác định nữa.”
Ngân hàng cũng đã lùi vô thời hạn thời điểm lạm phát đạt mức mục tiêu 2%. Ông Kuroda cũng cho biết, doanh nghiệp và các nghiệp đoàn lao động Nhật hiện vẫn ám ảnh bởi tâm lý lo sợ giảm phát.
Trong quý II vừa qua, kinh tế Nhật tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong hai năm. Tiêu dùng nội địa tăng trưởng mạnh trong bối cảnh Nhật chuẩn bị đón Olympic 2020, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật hiện đang ở mức cực thấp. Thông tin kinh tế vĩ mô tích cực hiện đang khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư.
Kinh tế Nhật quý II tăng trưởng được 4% - tốc độ tăng trưởng cao nhất trong nhóm bẩy nước công nghiệp phát triển G7.
Kinh tế Nhật đã thoát khỏi khoảng thời gian tăng trưởng trì trệ nhờ vào chính sách tiền tệ nới lỏng mạnh mẽ từ phía chính phủ của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Chính sách tiền tệ đã giúp kích thích tăng trưởng tín dụng, tăng trưởng đầu tư và tiêu dùng người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần