Thông tin mới nhất vụ 2 vợ chồng bị sát hại trong lán ở Hòa Bình

Đạt Lê - Hoàng Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/8, Đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho hay, về vụ trọng án 2 vợ chồng bị sát hại trong lán trại ở huyện Đà Bắc, hiện tại cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để củng cố tài liệu.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình, mặc dù nghi can đã tự tử, nhưng cơ quan quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để củng cố hồ sơ.
Liên quan đến vụ án mạng xảy ra ngày 26/7 tại  xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, khiến hai vợ chồng ông Lò Văn Thía (SN 1959) và bà Bùi Thị Diên (SN 1963) tại xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình tử vong. Đêm 31/7, Xa Văn Thiếu (41 tuổi, cùng trú xã Tân Pheo) được cho là nghi can trong vụ trọng án đã về tự tử tại lán ngay cạnh nhà mới xây.
 Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, trưa ngày 2/8, Đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho hay, hiện tại cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra để củng cố tài liệu vì Xa Văn Thiếu mới chỉ là nghi Can, nên chưa thể kết thúc vụ án trên. 
Theo Đại tá Sử, sở dĩ đối tượng Thiếu được xác định là nghi can trong vụ án bởi có nhiều dấu hiệu bất minh, trước khi xảy ra vụ án nghi can có mâu thuẫn với các nạn nhân, bên cạnh đó tại hiện trường hôm xảy ra vụ án có một số dấu viết nghi vấn liên quan đến Thiếu. 
Trước đó, vào chiều 25/7 gia đình con dâu của ông Thía và bà Diên, có mời bố mẹ lên nhà chơi, dùng cơm. Nhưng sau đó chỉ thấy ông Thía lên chơi, bà Diên mệt không lên được.
Sau khi đã dùng cơm xong, ông Thía từ nhà con về lán, sáng 26/7, do gọi điện thoại cho ông bà không được nên đến tối cùng ngày người nhà xuống lán kiểm tra thì phát hiện ông Thía và bà Diên đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đêm 31/7, Xa Văn Thiếu (được cho là nghi can trong vụ án mạng đã tự tử). 
Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.