Thông tin mới nhất vụ xe chở học sinh đâm vào vách núi ở Tam Đảo

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến thời điểm chiều ngày 8/6, vụ tai nạn xe 45 chỗ xảy ra ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã khiến 2 người tử vong trong số hơn 30 người được chở trên xe khách gặp nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xe chở học sinh lớp 11 đi du lịch xuống dốc ở Tam Đảo gặp nạn đâm vào vách núi, chiều 8/6, ông Hoàng Văn Hoan – Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tính đến thời điểm này, tai nạn khiến 2 người tử vong trong số hơn 30 người được chở trên xe khách gặp nạn.
 Hiện trường vụ tai nạn.
Theo ông Hoan, hai nạn nhân đều là phụ huynh học sinh (một người SN 1964, người còn lại SN 1977) không phải nữ sinh như một số thông tin ban đầu. Trong đó, thi thể của một phụ huynh bị xe gặp nạn ép vào phía vách núi, đến trưa cùng ngày khi xe cứu hộ đến cẩu lực lượng chức năng mới phát hiện ra nạn nhân. “Ngay trong chiều nay người thân 2 nạn nhân đã đến làm thủ tục bàn giao thi thể để đưa về quê an táng theo tập tục địa phương”, ông Hoan thông tin.
Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng cùng ngày, chiếc xe loại 45 chỗ biển kiểm soát 15B - 012.84 chở hơn 30 học sinh lớp 11 đi du lịch. Tuy nhiên, khi đang trên đường xuống dốc Tam Đảo đến km19+500 thuộc địa phận xã Hồ Sơn thì xe bất ngờ lao vào vách núi. Hậu quả làm hai người tử vong tại chỗ, một thi thể nằm cách xe khoảng 10m, trong khi đó khoảng 4 người khác bị thương vẫn đang được cấp cứu.
Tại hiện trường, đầu và thân của chiếc xe 45 chỗ bị hư hỏng nặng, móp méo nhiều, xe nằm sát bên sườn núi và vỡ tan kính chắn gió phía trước.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an huyện Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần