Thông tin mới nhất vụ xe tải đâm xe Innova ở Thái Nguyên

Nguyễn Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn được xác định dương tính với ma túy, trong khi đó hiện vẫn còn nhiều nạn nhân đang phải cấp cứu ở bệnh viện.

Liên quan đến vụ ô tô tải đâm xe Innova khiến 8 người thương vong ở tỉnh Thái Nguyên, cơ quan công an vừa công bố kết quả “test ma túy” đối với tài xế Nguyễn Văn Khoản (SN 1995, trú tại xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), là người điều khiển ô tô tải gây tai nạn. Kết quả cho thấy, tài xế này dương tính với chất ma túy.
Chiếc xe tải lấn đường và gây tai nạn. Ảnh: Xuân Hưng
Hiện cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Khoản để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời, phía người nhà các nạn nhân trong vụ tai nạn này cũng đã được cơ quan công an gửi yêu cầu lên Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc nhằm hỗ trợ cho quá trình điều tra, xử lý vụ việc.
Trong một diễn biến khác, liên quan đến tình trạng sức khỏe của các nạn nhân, ngày 25/3, bác sĩ Hà Đức Trịnh - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết, cơ sở y tế này đã tiếp nhận 6 trường hợp bị thương trong vụ tai nạn giữa xe tải và xe Innova vào lúc rạng sáng 24/3. Trong đó, đã có một trường hợp được bị thương nhẹ được cho về nhà.
Bên cạnh đó, trong số 6 nạn nhân nhập viện, có 3 người mang Quốc tịch Hàn Quốc gồm anh Choi Sang Yolr (năm 1984), cháu Choi Ji Jun (con trai anh Choi Sang Yolr) và một trường hợp khác đã xuất viện. Ngoài ra, còn có chị Hoàng Thị Quỳnh (SN 1993, là vợ anh Choi Sang Yolr), chị Hoàng Thị Hoa (SN 1990, là chị gái Hoàng Thị Quỳnh) và Nguyễn Đình Tuấn (SN 1978, là tài xế xe Innova). Riêng cháu Choi Ji Jun đã tử vong.
Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Hà Thanh
Đối với 4 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, chị Hoàng Thị Quỳnh bị thương nặng nhất do vỡ xương chậu và vỡ thận, đang phải theo dõi và điều trị tại khoa Ngoại tiết niệu. Những người còn lại sức khỏe đã tương đối ổn định, hiện đang được điều trị tích cực.
Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, vào lúc 1h05 ngày 24/3 trên QL1B, đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, ô tô hiệu Inova  mang BKS: 12A-014.64 do tài xế Nguyễn Đình Tuấn (SN 1978, trú tại Khối Phố 5A, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, di chuyển trên QL1B theo hướng từ Thái Nguyên về Lạng Sơn.
Khi xe đi đến đoạn Km10+500 thuộc địa phận xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thì va bị ô tô tải mang BKS: 98C-098.84 do tài xế Nguyễn Văn Khoản (SN 1995, trú tại thôn Cò, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đang di chuyển theo chiều ngược lại đâm thẳng vào phần hông xe.
Vụ va chạm mạnh khiến 8 người ngồi trên xe Inova bao gồm cả tài xế bị thương nặng; chiếc xe Inova bị tông văng vào vệ đường, biến dạng móp méo hông bên trái. Những người bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng một cháu bé người Hàn Quốc đã tử vong tại bệnh viện 198 Hà Nội do vết thương quá nặng.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn được tiếp tục điều tra, làm rõ.