Thông tin mới về tài xế, các nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 5

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo khai nhận của tài xế, khi nhận thấy xe mất phanh nên đã chủ động điều khiển ép xe vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông khiến 5 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người tử vong trên Quốc lộ 5, ngày 24/7 Công an huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Xuân Hòa (SN 1993, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa) phục vụ công tác điều tra.
Hoàng Xuân Hòa được xác định là tài xế gây ra vụ tai nạn. Tại cơ quan điều tra, Hòa khai báo do bị hỏng hệ thống phanh xe nên đã chủ động điều khiển ép xe vào dải phân cách giữa để giảm tốc độ, dẫn đến tai nạn giao thông. Báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, trước lúc bị lật xe tải có tốc độ 65 km/giờ; đồng thời, tài xế có kết quả âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong khí thở.
Về tình hình các nạn nhân, ngoài 5 người tử vong đã được đưa về gia đình mai táng theo phong tục địa phương, 2 người bị thương đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.
Thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội), bệnh nhân Lường Văn May (35 tuổi, trú tại Sơn La, một trong 2 nạn nhân vụ tai nạn) đang được cấp cứu, điều trị tại đây. Anh May nhập viện trong tình trạng tỉnh, glasgow 15 điểm, đồng tử 2 bên đều, phản xạ ánh sáng, đã được đeo nẹp đốt sống cổ, bụng mềm, ngực vững, xây xát bàn tay (T), trật hở bàn ngón 1, xây xát cẳng chân (P). Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được tiểu phẫu, khâu vết thương, nẹp bột cẳng bàn chân, cẳng bàn tay.
Như Kinh tế và Đô thị đã đưa tin, lúc 4h15, tại vị trí lối sang thôn Tường Vu (xã Cộng Hòa) đoạn trên Quốc lộ 5 (chiều Hà Nội đi Hải Phòng), ô tô Mercedes 16 chỗ ngồi va chạm với ông Đào Quang Huấn (SN 1938, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành) khiến nạn nhân chết tại chỗ.
2 tiếng sau, khoảng 6h5, trong lúc công an đang phân luồng giao thông quanh hiện trường vụ tai nạn thì chiếc xe tải chở nước 29H-150.97 do lái xe Hoàng Xuân Hòa điều khiển, mất lái va vào dải phân cách giữa. Chiếc xe sau đó lao vào đoàn người và xe máy đang chờ sang đường vào xã Cộng Hòa rồi lật nghiêng, khiến ít nhất 5 người chết tại chỗ, 2 người bị thương.
Danh tính nạn nhân tử vong gồm: Đào Quang Thuận (SN 1960, Chủ tịch hội nông dân xã Cộng Hòa, thôn Lai Khê); Trương Minh Khang (SN 1974, thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa); Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002, thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa); Hoàng Thị Bung (tỉnh Sơn La) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989, huyện Thanh Hà). 2 người bị thương là Nguyễn Văn Tôn và Lường Văn May.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần