Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, kiểm tra phản ánh về xã hội hóa trung tâm đăng kiểm do Kinh tế & Đô thị phản ánh

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc xã hội hóa trung tâm đăng kiểm bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) nghiên cứu, kiểm tra và xử lý.

 Việc xã hội hóa trung tâm đăng kiểm bộc lộ nhiều bất cập (Ảnh: Đoàn Dũng).
Ngày 20/10/2020, báo Kinh tế và Đô thị có bài viết "Xã hội hóa trung tâm đăng kiểm: Nảy sinh nhiều mặt trái" trong đó phản ánh nội dung về việc xuất hiện ồ ạt trung tâm đăng kiểm đang bộc lộ nhiều bất cập trong công tác quản lý. Đáng lo ngại nhất là hiện tượng trung tâm đăng kiểm kém chất lượng, thậm chí tiêu cực.
Để công tác đăng kiểm phát triển lành mạnh theo quy luật kinh tế thị trường, đòi hỏi phải nêu cao vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ GTVT nghiên cứu, kiểm tra, xử lý và trả lời cho báo Kinh tế và Đô thị biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần