Thường Tín sẽ cưỡng chế vi phạm đất đai ở xã Minh Cường vào tháng 7/2023

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Báo Kinh tế & Đô thị ngày 24/5/2023 có bài “Thường Tín cương quyết xử lý vi phạm đất đai ở xã Minh Cường”, phản ánh việc 9 trường hợp ở xã Minh Cường, huyện Thường Tín coi thường quy định của pháp luật, cố tình xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp.

Nhiều hộ dân tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú, xã Minh Cường đã chấp hành tháo dỡ mái tôn và khung sắt nhưng chỉ mang tính đối phó, chờ có cơ hội sẽ tái vi phạm

Khắc phục hậu quả kiểu… đối phó

Mặc dù thời điểm đầu năm 2023, một số trường hợp cư dân thôn Trần Phú, xã Minh Cường vi phạm san lấp đất nông nghiệp rồi xây công dựng trình nhà xưởng bằng tường gạch và khung sắt, mái tôn (trong đó 6 hộ xây nhà xưởng, 3 hộ xây tường bao) với tổng diện tích 1.600m2 đã bị chính quyền địa phương phát hiện, ngăn chặn.

Tuy nhiên, 9/32 trường hợp này vẫn tiếp tục cố tình xây dựng hoàn thiện công trình trên diện tích 1.600m2 đất nông nghiệp tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú nằm cách trụ sở UBND xã Minh Cường khoảng 300m vào thời điểm những ngày nghỉ lễ 30/4/2023 đã gây bức xúc cho công luận.

Sau 2 tháng vào cuộc tuyên truyền, vận động, củng cố hồ sơ, UBND xã Minh Cường cùng Phòng TNMT và Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện xác định tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú có 32 hộ gia đình đang quản lý, sử dụng khoảng 8.000m2 đất nông nghiệp nằm xen kẹt giữa khu dân cư thôn Trần Phú và khu dân cư thôn Đống Chanh.

Một số công trình tại xứ đồng Dộc vừa được các hộ dân hoàn thành tháo dỡ phần mái tôn và khung sắt vào thời điểm cuối tháng 6/2023
Một số công trình tại xứ đồng Dộc vừa được các hộ dân hoàn thành tháo dỡ phần mái tôn và khung sắt vào thời điểm cuối tháng 6/2023

Trong số này đã có 9 hộ hoàn thành việc san lấp rồi xây tường bao quanh bằng gạch và dựng nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn. Qua vận động, đến nay các hộ gia đình đã bước đầu chấp hành tự giác tháo dỡ mái tôn và khung sắt. Còn tường gạch xây bao quanh vẫn giữ nguyên để nghe ngóng đối phó chờ dịp sẽ tái vi phạm.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND xã Minh Cường Trịnh Hùng Sơn cho biết: Đến nay, UBND xã đã hoàn thiện xong việc củng cố hồ sơ các công trình vi phạm tại xứ đồng Dộc và xác định 4 công trình thuộc thẩm quyền xã phải xử lý, 5 công trình còn lại thuộc thẩm quyền huyện. Các công trình đều xây trên đất quy hoạch trồng cây xanh.

Để kiểm chứng việc vào cuộc xử lý vi phạm của chính quyền địa phương, ngày 29/6, phóng viên trở lại xứ đồng Dộc nhận thấy các hộ gia đình ở đây đã cơ bản hoàn thành tháo dỡ xong phần mái tôn và khung sắt. Còn lại toàn bộ hệ thống tường xây bao quanh chưa được tháo dỡ với mục đích nghe ngóng thông tin chờ có cơ hội sẽ tái vi phạm.

Nhiều hộ dân tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú, xã Minh Cường đã chấp hành tháo dỡ mái tôn và khung sắt nhưng chỉ mang tính đối phó, chờ có cơ hội sẽ tái vi phạm
Nhiều hộ dân tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú, xã Minh Cường đã chấp hành tháo dỡ mái tôn và khung sắt nhưng chỉ mang tính đối phó, chờ có cơ hội sẽ tái vi phạm

Không để “Con sâu làm rầu nồi canh”

Chủ tịch UBND xã Minh Cường Trịnh Hùng Sơn khẳng định: Theo kế hoạch, ngày 5/7 tới đây, nếu 4/9 hộ gia đình không tự giác khắc phục hậu quả theo tinh thần chỉ đạo, UBND xã sẽ tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định. 5 công trình còn lại thuộc thẩm quyền của UBND huyện sẽ được xử lý ở thời gian tiếp theo.

Nhằm làm rõ thêm vấn đề, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản, qua đó ông Thản chia sẻ: Quan điểm của UBND huyện không để vi phạm tồn tại, nhất là những trường hợp vi phạm mới đang gây bức xúc trong công luận cũng như cán bộ địa phương sẽ cần phải xử lý dứt điểm sớm.

Thời gian vừa qua, do lãnh đạo UBND huyện cũng như các phòng, ban chuyên môn phải tập trung thực hiện công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 và các dự án trọng điểm khác trên địa bàn theo đúng tinh thần chỉ đạo của TP. Vì vậy, một số hộ gia đình ở các xã đã tranh thủ những ngày nghỉ lễ vi phạm, gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai.

Một số công trình tại xứ đồng Dộc vừa được các hộ dân hoàn thành tháo dỡ phần mái tôn và khung sắt vào thời điểm cuối tháng 6/2023
Một số công trình tại xứ đồng Dộc vừa được các hộ dân hoàn thành tháo dỡ phần mái tôn và khung sắt vào thời điểm cuối tháng 6/2023

Đến nay, để xử lý dứt điểm vi phạm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng xảy ra thời gian qua tại một số địa phương trong huyện, trong đó có vi phạm tại xứ đồng Dộc, thôn Trần Phú, xã Minh Cường, UBND huyện đã thành lập tổ công tác, vào cuộc xử lý dứt điểm vi phạm, cương quyết không để tồn tại.

Qua kiểm tra xác định, đến nay 9 chủ công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp ở xứ đồng Dộc, xã Minh Cường từng bước chấp hành tháo dỡ mái tôn, khung sắt. Trong tháng 7/2023, các hộ không tự giác tháo dỡ nốt phần tường bao xây bằng gạch, UBND huyện sẽ tiến hành rà soát lại hồ sơ và cưỡng chế công trình theo quy định của pháp luật.

“Đối với các địa phương nào để xảy ra vi phạm mới thời gian gần đây nhưng chưa vào cuộc xử lý dứt điểm theo chỉ đạo, UBND huyện sẽ cương quyết kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Qua đó làm cơ sở đánh giá thi đua và kỷ luật cán bộ, lãnh đạo địa phương theo đúng quy định, không thể để “Con sâu làm rầu nồi canh” - ông Thản nhấn mạnh.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.