Thường Tín tiến hành cưỡng chế thu hồi đất xây Trung tâm Văn hóa Thể thao

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Báo Kinh tế & Đô thị đã phản ánh sau 38 năm GPMB xây Trung tâm Văn hóa Thể thao, với hàng chục buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại nhưng không thành, sáng 29/3, UBND huyện Thường Tín tiến hành cưỡng chế thu hồi 4.674,4m2/9,765ha đất 8 người con cháu được hưởng thừa kế của cụ Trần Văn Nội.

Đúng 7 giờ 30 phút sáng 29/3, UBND huyện Thường Tín cùng UBND thị trấn bố trí lực lượng theo kế hoạch phân công tiến hành cưỡng chế thu hồi đất theo quy định để xây dựng các hạng mục cuối cùng của Trung tâm Văn hóa thể thao huyện

Ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, đúng 7 giờ 30 phút sáng 29/3, UBND huyện Thường Tín cùng UBND thị trấn bố trí lực lượng theo kế hoạch phân công tiến hành tháo dỡ các công trình. Thời gian thực hiện thu dọn tài sản, tháo dỡ các công trình để thu hồi 4.674,4m2 đất của 8 người con cháu nhà cụ Nội bắt đầu từ ngày 29 - 30/3.

Trước đó, ngày 22/2/2023, UBND huyện Thường Tín ban hành quyết định số 539/QĐ-UBND cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức tháo dỡ các công trình theo quy định của pháp luật. Việc làm này của chính quyền các cấp huyện Thường Tín đã được đông đảo người dân trên địa bàn đồng tình ủng hộ.

Lực lượng chức năng của huyện Thường Tín tham gia cưỡng chế thu hồi đất xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện sáng 29/3 theo đúng quy định
Lực lượng chức năng của huyện Thường Tín tham gia cưỡng chế thu hồi đất xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện sáng 29/3 theo đúng quy định

 Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín Nguyễn Văn Học cho biết: Mặc dù UBND thị trấn cùng các phòng, ban nhiều lần tuyên truyền, vận động với mong muốn 8 người con, cháu nhà cụ Nội phối hợp trong việc GPMB thực hiện dự án, tuy nhiên không đem lại hiệu quả. Việc chậm hoàn thành dự án đã gây bức xúc cho người dân.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết, theo kế hoạch, việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất phải thực hiện từ trước đó, nhưng do con cháu nhà cụ Nội xin tự thu dọn tài sản, cây trồng bàn giao mặt bằng cho huyện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện mang tính chất đối phó nên UBND huyện phải cương quyết cưỡng chế thu hồi đất.

Công tác kiểm kê tài sản được lực lượng chức năng huyện Thường Tín khẩn trương thực hiện
Công tác kiểm kê tài sản được lực lượng chức năng huyện Thường Tín khẩn trương thực hiện

Để quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định, dân chủ và công khai, minh bạch, các cơ quan chuyên môn cùng khối nội chính của huyện đã rà soát kỹ lưỡng hồ sơ xác định việc cưỡng chế thu hồi đất để thi công các hạng mục còn lại của dự án là rất cần thiết và phải thực hiện để đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật.

Như đã phản ánh ở nhiều số báo trước đó, UBND huyện Thường Tín xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao có diện tích 9,765ha với mục đích phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng và phục vụ đời sống người dân là việc làm chính đáng được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thực hiện tháo dỡ các hạng mục còn lại trên khu đất 4.674,4m2
Thực hiện tháo dỡ các hạng mục còn lại trên khu đất 4.674,4m2

Để sớm triển khai nốt các hạng mục, UBND huyện Thường Tín còn phải thực hiện thu hồi 4.674,4m2/9,765ha là diện tích đất 8 người con và cháu được hưởng thừa kế, QSD đất, quyền sở hữu tài sản trên đất thu hồi có nguồn gốc của cụ Trần Văn Nội và cụ Trần Thị Sửu.

Mặc dù, UBND huyện Thường Tín và UBND thị trấn cùng các sở, ngành đã tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm làm rõ các nội dung để sớm thực hiện các bước chi trả bồi thường, hỗ trợ tiền, bố trí tái định cư theo quy định. Tuy nhiên, các con cháu của cụ Nội vẫn chưa đồng thuận.

Các lực lượng chức năng huyện Thường Tín tháo dỡ công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn
Các lực lượng chức năng huyện Thường Tín tháo dỡ công trình đảm bảo tuyệt đối an toàn

Do vậy, đầu tháng 1/2023, UBND huyện tiếp tục ban hành hàng loạt các quyết định về việc phê duyệt phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau khi thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tại thị trấn Thường Tín.

Cùng với đó, cuối tháng 1/2023, UBND huyện ban hành hàng loạt quyết định chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án, đồng thời tổ chức chi trả tiền cho các hộ gia đình có nguồn gốc của cụ Nội và cụ Sửu. Tuy nhiên, các hộ gia đình vẫn không chịu nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Thực hiện tháo dỡ các hạng mục còn lại trên khu đất 4.674,4m2 để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công các hạng mục công trình của dự án Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Thường Tín
Thực hiện tháo dỡ các hạng mục còn lại trên khu đất 4.674,4m2 để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công các hạng mục công trình của dự án Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Thường Tín

Cũng tại thời điểm này, UBND huyện Thường Tín ban hành các quyết định và tổ chức thực hiện bàn giao đất tái định cư sử dụng vào mục đích làm đất ở sau khi thu hồi đất của các hộ gia đình để xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao nhưng con cháu của cụ Nội cũng không đến nhận.

Qua đó, ngày 22/2/2023, UBND huyện ban hành quyết định 539/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với con cháu nhà cụ Nội để xây Trung tâm Văn hóa Thể thao phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội, vì lợi ích Quốc gia, công cộng. Thời gian thực hiện từ ngày 15 - 16/3/2023.

Tuy nhiên, qua tuyên truyền, vận động, đến đầu tháng 3/2023 các con cháu của cụ Nội đã thống nhất, đồng thời cùng ký biên bản cam kết đến ngày 22/3/2023 sẽ hoàn thành xong việc thu dọn tài sản, cây trồng và tháo dỡ các công trình di chuyển đi nơi khác, bàn giao mặt bằng cho UBND huyện.

Thực hiện tháo dỡ các hạng mục còn lại trên khu đất 4.674,4m2
Thực hiện tháo dỡ các hạng mục còn lại trên khu đất 4.674,4m2

Mặc dù con cháu nhà cụ Nội cam kết sẽ thu dọn tài sản, cây trồng và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, đến chiều 22/3, UBND huyện Thường Tín tiến hành làm việc như thống nhất trước đó với con cháu nhà cụ Nội. Tại thời điểm này, con cháu của cụ Nội đã gây khó khăn, không chịu bàn giao 4.674,4m2 đất.  

Do con cháu nhà cụ Nội không thực hiện các nội dung như cam kết tháo dỡ nốt công trình để bàn giao mặt bằng cho UBND huyện. Chính vì vậy, từ ngày 29 - 30/3/2023, UBND huyện Thường Tín mới phải tiến hành tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công nốt các hạng mục của dự án.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh cho biết: Để quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định, UBND huyện thống nhất vận dụng từ tuyên truyền, vận động và đối thoại,  cuối cùng mới cương quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi 4.674,4m2 đất GPMB xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc