Tiếp tục hiện đại hóa hải quan Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/7, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tới dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình.

Phát huy hiệu quả công tác Đảng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, trong nhiệm kỳ vừa qua (2010 - 2015), Cục Hải quan Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, công tác cải cách phát triển, hiện đại hóa hải quan đã có sự đột phá chuyển biến mạnh mẽ, đánh dấu sự thay đổi về chất trong quản lý Nhà nước về hải quan trên địa bàn Thủ đô. Thực hiện cơ chế thí điểm đặc thù chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại cảng nội địa ICD Mỹ Đình tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và tăng nguồn thu ngân sách cho TP. Nhà ga T2 Nội Bài - ga hàng không hiện đại lớn nhất Việt Nam có thể đón từ 10 - 15 triệu khách/năm, được trang bị các thiết bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ tương đương với các nước tiên tiến trong khối ASEAN…
Tiếp tục hiện đại hóa hải quan Hà Nội - Ảnh 1
Cục Hải quan Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu trong thực hiện thành công Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, tạo bước chuyển biến căn bản từ khai báo hải quan thủ công sang điện tử; áp dụng Dự án "Hiện đại hóa quy trình quản lý thu, nộp thuế giữa các cơ quan Thuế - Kho bạc - Hải quan" và dự án "Phối hợp thu giữa cơ quan Hải quan và Ngân hàng thương mại" đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời thông tin nộp thuế. Năm 2014, Cục Hải quan đã thu ngân sách vượt dự toán 625 tỷ đồng. Đến nay, thu ngân sách Nhà nước bằng phương pháp điện tử chiếm 90% tổng số tờ khai có thuế. Công tác chống buôn lậu cũng đạt nhiều thành tích nổi bật, phát hiện nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy, động vật hoang dã… Cục Hải quan Hà Nội đã phát hiện 4.983 vụ vi phạm pháp luật, số tiền xử phạt là 19 tỷ đồng.
Với phương châm "Đổi mới - Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ", trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội đã đề ra 6 nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện về nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Tạo điều kiện hơn nữa cho DN, chống thất thu thuế, gian lận thương mại, tăng cường nâng cao kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, xây dựng hình ảnh công chức hải quan Thủ đô văn minh, có đủ trình độ đáp ứng yêu cầu cải cách, phát triển, hiện đại hóa hải quan và hội nhập khu vực, góp phần phát triển kinh tế Thủ đô.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch MTTQ TP Đào Văn Bình đã biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý, Đại hội tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn ngành Hải quan đang quyết tâm thực hiện tốt chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020 của Chính phủ, TP, tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững giai đoạn 2015 - 2020. Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội cần nhìn thẳng vào sự thật đánh giá đúng những thành tựu đã đạt được, những giải pháp hay, cũng như thấy rõ những tồn tại yếu kém để rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm thiết thực để có giải pháp khắc phục. Trong lãnh đạo thực hiện 6 chỉ tiêu chủ yếu đề ra, Đảng bộ cần lưu ý tiếp tục chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuyên sâu trên các lĩnh vực đáp ứng cải cách hiện đại hóa...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường tái đắc cử Bí thư Đảng bộ, và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội.