Tiết lộ những yếu tố giúp Hồng y Prevost trở thành Giáo hoàng Leo XIV
Kinhtedothi - Với bối cảnh hoạt động trải dài từ Bắc và Nam Mỹ, kinh nghiệm quản lý tại Vatican và phong cách lãnh đạo ôn hòa, Hồng y Robert Francis Prevost đã nhận được sự ủng hộ áp đảo của các hồng y, trở thành Giáo hoàng Leo XIV trong lần bỏ phiếu thứ tư tại Nhà nguyện Sistine.
Sau khi Giáo hoàng Francis qua đời vào ngày 21/4, các hồng y từ khắp nơi trên thế giới đã nhanh chóng quy tụ về Vatican để tham gia mật nghị hồng y – quá trình bầu chọn người kế nhiệm. Chỉ sau thời gian ngắn thảo luận và bỏ phiếu, Hồng y Robert Francis Prevost – một gương mặt không quá nổi bật trong nhóm ứng viên hàng đầu theo dự đoán – đã bất ngờ được chọn làm người kế nhiệm, với tông hiệu là Giáo hoàng Leo XIV.
Ban đầu, ba ứng viên nổi bật trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên của mật nghị là Hồng y Pietro Parolin của Ý, Hồng y Peter Erdo của Hungary và Hồng y Robert Francis Prevost của Mỹ. Hồng y Parolin, người được kỳ vọng cao với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican dưới thời Giáo hoàng Francis, lại không nhận được sự ủng hộ áp đảo. Sự chia rẽ trong nhóm hồng y người Ý và những bất đồng về phong cách lãnh đạo của ông đã làm suy yếu khả năng chiến thắng.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Vatican media
Trong khi đó, Hồng y Erdo, người được liên minh bảo thủ ủng hộ, cũng không tạo được động lực đủ lớn để giành được đa số phiếu. Các hồng y châu Phi và một số thành viên bảo thủ đã đứng về phía ông, nhưng số lượng này không đủ để ông trở thành ứng viên hàng đầu.
Hồng y Prevost, người ít được chú ý hơn, bất ngờ nổi lên trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu đáng kể. Với nền tảng phong phú từ Nam Mỹ, nơi ông từng là giám mục tại Peru, kết hợp với vai trò lãnh đạo quan trọng tại Vatican, ông đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các hồng y Mỹ Latinh và Bắc Mỹ.
Trong những giờ sau cuộc bỏ phiếu đầu tiên, các hồng y trở về nhà khách Casa Santa Marta, nơi họ bị cô lập với thế giới bên ngoài để đảm bảo tính bí mật của mật nghị. Tại đây, các cuộc thảo luận riêng đã diễn ra, với các hồng y trao đổi ý kiến về điểm mạnh và điểm yếu của các ứng viên. Hồng y Prevost, với kinh nghiệm làm việc tại Vatican và mối quan hệ chặt chẽ với Đức Giáo hoàng Francis, đã dần dần thu hút sự ủng hộ từ nhiều phía.
Hồng y Baltazar Enrique Porras Cardozo của Venezuela cho biết: “Hầu như tất cả chúng tôi đều biết ông ấy. Ông ấy là một trong số chúng tôi.” Mối liên hệ của ông với Mỹ Latinh, cùng khả năng nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát và tính cách khiêm nhường, đã giúp ông dễ dàng tạo dựng lòng tin với các hồng y đến từ khu vực này.
Hồng y Prevost không tham gia vào các hoạt động vận động chính trị rõ ràng, mà tập trung vào việc lắng nghe và chia sẻ quan điểm một cách chân thành. Điều này giúp ông tránh được những mâu thuẫn và tranh cãi, đồng thời tạo ra hình ảnh của một người lãnh đạo ôn hòa, có khả năng kết nối các nhóm hồng y đến từ những nền văn hóa khác nhau.
Thời khắc quyết định trong Nhà nguyện Sistine
Vào chiều thứ Tư, các hồng y tiến vào Nhà nguyện Sistine để bắt đầu bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu đầu tiên không mang lại kết quả rõ ràng, nhưng đã xác định được ba ứng viên hàng đầu. Hồng y Prevost bắt đầu nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn từ các nhóm hồng y Mỹ Latinh và Bắc Mỹ.
Sáng hôm sau, trong các vòng bỏ phiếu tiếp theo, sự ủng hộ dành cho Hồng y Prevost không ngừng gia tăng. Hồng y Gerhard Ludwig Müller của Đức, một nhà phê bình bảo thủ nổi tiếng của Giáo hoàng Francis, đã trao đổi với các hồng y Mỹ Latinh và nhận được đánh giá rằng Hồng y Prevost "là người tạo ra sự gắn kết, không gây chia rẽ".
Khi đến lần bỏ phiếu thứ tư, Hồng y Prevost đã giành được ngưỡng đa số hai phần ba phiếu bầu, chính thức trở thành giáo hoàng. Không khí trong Nhà nguyện Sistine lập tức tràn ngập sự phấn khích, với các hồng y đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng.
Hồng y Robert Francis Prevost đã chọn danh hiệu Giáo hoàng Leo XIV khi bước ra ban công của Đền thờ Thánh Peter. Quyết định này được cho là một sự tri ân đến Giáo hoàng Leo XIII, người nổi tiếng với việc bảo vệ quyền của người lao động và nhấn mạnh đến công bằng xã hội vào cuối thế kỷ 19.
Đọc thêm: Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh thách thức từ trí tuệ nhân tạo đối với nhân loại
Với nền tảng đa dạng từ Bắc Mỹ và Nam Mỹ, cùng kinh nghiệm lãnh đạo tại Vatican, Giáo hoàng Leo XIV được kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại trong Giáo hội Công giáo. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các hồng y Mỹ Latinh và Bắc Mỹ, cùng tính cách khiêm nhường và khả năng lắng nghe, giúp ông trở thành một lựa chọn đáng tin cậy trong mắt các hồng y đến từ khắp nơi trên thế giới.
Trong bài phát biểu đầu tiên với các hồng y sau khi đắc cử, Giáo hoàng Leo XIV cam kết sẽ tiếp tục sứ mệnh bảo vệ phẩm giá con người, duy trì công bằng xã hội và thúc đẩy đối thoại trong Giáo hội. Với hình ảnh một nhà lãnh đạo ôn hòa, cởi mở và gắn kết, triều đại của Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu với hy vọng về sự đoàn kết và phát triển bền vững trong Giáo hội Công giáo toàn cầu.

Bầu cử Tân Giáo hoàng bước vào giai đoạn quyết định
Kinhtedothi - Giáo hội Công giáo bước vào thời khắc quan trọng khi chuẩn bị bầu Tân Giáo hoàng kế nhiệm Đức Francis. Giữa những chia rẽ nội bộ và thách thức toàn cầu, tín hữu khắp thế giới đặt nhiều kỳ vọng vào một nhà lãnh đạo mới đủ sức dẫn dắt và thúc đẩy đức tin.

Lần đầu tiên có Giáo hoàng là người Mỹ
Kinhtedothi - Vào lúc lúc 18 giờ 9 phút chiều 8/5 (giờ địa phương tương đương 23 giờ 9 phút giờ Việt Nam) khói trắng đã bốc lên trên Nhà nguyện Sistine (Vatican). Điều này đồng nghĩa với việc tân Giáo hoàng đã được bầu ra.

Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh thách thức từ trí tuệ nhân tạo đối với nhân loại
Kinhtedothi - Ngay trong những ngày đầu tiên của triều đại mới, Giáo hoàng Leo XIV đã khẳng định trí tuệ nhân tạo là một trong những thách thức lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt, nhấn mạnh vai trò của Giáo hội trong việc bảo vệ phẩm giá con người và thúc đẩy công lý xã hội.