Tin tức tổng hợp mới nhất trên báo in Kinh tế và Đô thị ngày 28/2

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng; Vẫn chưa rõ quyền sở hữu Condotel; Hà Nội thể hiện điểm đến thân thiện, an toàn; Kinh doanh giữa dịch Covid-19: Đã bớt đìu hiu; Gia đình có con lao động tại Hàn Quốc: Bồn chồn ngóng con trở về... là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế và Đô thị ra ngày 28/2.

Xây dựng hệ thống y tế xứng tầm vị thế Thủ đô

"Ngành y tế Thủ đô cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của T.Ư, TP và rà soát trang thiết bị, vật tư, cơ sở vật chất để chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19” - đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trong chuyến thăm, chúc mừng và kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế Hà Nội sáng 27/2, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020). (Xem thêm)

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Sở Y tế Hà Nội nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.  Ảnh Thanh Hải

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Tập trung rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng

Chiều 27/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy Hà Nội. Tham dự buổi làm việc có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn - Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn. (Xem thêm)

 Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. Ảnh Thanh Hải

Quyền sở hữu cho Condotel: Vẫn còn nhiều khúc mắc

Bộ TN&MT đã ban hành Văn bản số 703/2020/BTNMT-TCQLĐĐ hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở. Xung quanh vấn đề này, nhiều ý kiến nhìn nhận động thái này sẽ “cởi trói” cho condotel, nhưng không ít ý kiến cho rằng vẫn còn nhiều khúc mắc cần làm rõ. (Xem thêm)

 Condotel cần một hành lang pháp lý rõ ràng để phát triển.  Ảnh Lam Thanh

Hà Nội thể hiện điểm đến thân thiện, an toàn

Trong 2 tháng đầu năm 2020, lượng du khách đến Hà Nội giảm 45,5% so với cùng kỳ. Nhiều DN chủ động thống nhất hủy toàn bộ tour đến từ vùng có dịch để đảm bảo an toàn. Rất nhiều biện pháp phòng chống dịch được triển khai ở từng điểm tham quan, để thể hiện tinh thần thân thiện, an toàn của Hà Nội với du khách. (Xem thêm)

 Đông đảo du khách tham quan di tích Hỏa Lò ngày 27/2

Kinh doanh giữa dịch Covid-19: Đã bớt đìu hiu

Sau một thời gian im ắng, đìu hiu vì dịch bệnh Covid-19, đến nay các điểm mua sắm, trung tâm thương mại ở Hà Nội đã dần lấy lại nhịp kinh doanh, tuy vậy sức mua vẫn còn rất yếu so với thời điểm trước Tết và cùng kỳ năm ngoái. (Xem thêm)

 Siêu thị big C đông khách đến mua sắm tối 26-2

Gia đình có con lao động tai Hàn Quốc: Bồn chồn ngóng con trở về

Khi biết dịch Covid-19 xảy ra ở Hàn Quốc, các gia đình có con đang làm việc ở đó rất lo lắng và mong mỏi các con trở về. Tuy nhiên, việc này còn phụ thuộc vào tình hình và nếu được về nước sẽ tuân thủ quy định phòng chống dịch ngành Y tế. (Xem thêm)

 Cán bộ phòng LĐTB&XH huyện Thạch Thất và xã Hương Ngải đang thăm hỏi, tuyên truyền về cách phòng chống dịch Covid-19 với vợ chồng ông Sả, bà Hoa (bên phải) và ông Duy Tân (ngồi giữa, bên trái). Ảnh Oanh Trần