Tổ chức “Tiết học biên cương” cho học sinh nơi biên giới

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/3, các đoàn viên - học sinh trường THCS Ngô Quyền (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã tham gia “Tiết học biên cương” đầy ý nghĩa nơi biên giới.

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 và thực hiện chương trình tháng 3 biên giới, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), ngày 26/3, tại Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô phối hợp với trường THCS Ngô Quyền (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức công nhận đoàn viên và “Tiết học biên cương” cho 54 đoàn viên của nhà trường (kết nạp dịp 26/3).

Tổ chức “Tiết học biên cương” cho học sinh nơi biên giới - Ảnh 1
Trong khuôn khổ tiết học, các cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã giới thiệu, giáo dục cho các em hiểu về chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giới thiệu đường biên, cột mốc và cửa khẩu
Trong khuôn khổ tiết học, các cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã giới thiệu, giáo dục cho các em hiểu về chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giới thiệu đường biên, cột mốc và cửa khẩu

Giáo án cho “Tiết học biên cương” được các “thầy giáo” quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô chuẩn bị phù hợp với độ tuổi của các em học sinh. Trong khuôn khổ tiết học, các cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô đã giới thiệu, giáo dục cho các em hiểu về chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, giới thiệu đường biên, cột mốc và cửa khẩu.

Giáo án cho “Tiết học biên cương” được các “thầy giáo” quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô chuẩn bị, giúp các em thêm kiến thức, lòng yêu nước và tự hào dân tộc
Giáo án cho “Tiết học biên cương” được các “thầy giáo” quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoành Mô chuẩn bị, giúp các em thêm kiến thức, lòng yêu nước và tự hào dân tộc

Qua đó, giúp các em thêm kiến thức, lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Từ đó, xác định được trách nhiệm của bản thân, phấn đấu là học sinh chăm ngoan, trở thành công dân tốt, sẵn sàng cống hiến và đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.