Tòa trả hồ sơ vụ án liên quan cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - TAND TP Đà Nẵng đã quyết định trả hồ sơ vụ án nhận hối lộ, đưa hối lộ và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức liên quan cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho Viện Kiểm sát nhân dân TP để điều tra.

Nhận 500 triệu đồng để hoàn tất sổ đỏ

Ngày 10/2, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đàm Quang Hưng (sinh năm 1964, trú phường Hòa Minh, quận Liên chiểu, TP Đà Nẵng - cựu Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) về tội “Nhận hối lộ”, các bị cáo Trần Thị Phương Dung (sinh năm 1974, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Tôn Thất Huy Minh (sinh năm 1976, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cùng về 2 tội “Đưa hối lộ” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo nội dung cáo trạng, năm 2014, Trần Thị Phương Dung mua của Nguyễn Danh Trung (sinh năm 1981, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 2 thửa đất liền kề có tổng diện tích 414m2 tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu). Thực tế, đất này thuộc quản lý của UBND TP Đà Nẵng, chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau đó, Trần Thị Phương Dung bán cho Tôn Thất Huy Minh với giá 4 tỷ đồng, cam kết ra sổ trong 60 ngày. Nhận cọc xong, Dung giao cho Minh một bộ hồ sơ gồm đơn xin giao đất, sơ đồ vị trí đất có chữ ký, dấu xác nhận của UBND phường…

Minh sau đó bán lại thửa đất cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Việt kiều Belarus) giá gần 5,8 tỷ đồng, cam kết ra sổ mang tên bà Hương trong 90 ngày. Bà Hương đã đặt cọc tiền cho Tôn Thất Huy Minh...

Theo cáo trạng, vì bà Nguyễn Thị Thanh Hương không phải là người khai hoang thửa đất trên nên để hoàn tất thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Tôn Thất Huy Minh đã cung cấp thông tin chứng minh nhân dân, hộ khẩu của bà Hương để Dung đặt làm giả đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, sơ đồ vị trí lô đất đứng tên Nguyễn Thị Thanh Hương có dấu đỏ xác nhận của UBND phường Hòa Khánh và chữ ký tên Phan Văn Vĩnh.

Ngoài ra, Trần Thị Phương Dung còn thuê người khác làm giả 4 đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, 4 sơ đồ vị trí khu đất xin giao có dấu đỏ xác nhận ghi UBND phường Hòa Khánh, chữ ký tên Phan Văn Vĩnh đối với lô đất có diện tích 414m2 tại phường Hòa Khánh Bắc.

Trần Thị Phương Dung và Tôn Thất Huy Minh đã thống nhất cùng bà Hương chuẩn bị và đưa số tiền 500 triệu đồng cho ông Đàm Quang Hưng (thời điểm đó là Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu) để nhờ hoàn tất các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Hương.

Ông Đàm Quang Hưng đã nhận số tiền nói trên từ Trần Thị Phương Dung và Nguyễn Thị Thanh Hương.

Đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hương, hiện nay đang ở nước ngoài, để không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã tách hành vi của người này thành nguồn tin tội phạm riêng, xem xét khởi tố để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trả hồ sơ vì đồng phạm chưa bị khởi tố

Sau phần xét hỏi, HĐXX căn cứ vào kết quả lời khai tại phiên tòa, xét thấy chứng cứ trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa cần phải điều tra làm rõ thêm một số nội dung và có đồng phạm khác nhưng chưa khởi tố bị can. Vì vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án cho Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng để điều tra.

HĐXX yêu cầu điều tra làm rõ quá trình điều tra và lời khai tại phiên tòa thể hiện lô đất diện tích 414m2, thửa 271, tờ bản đồ số 5, tại phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là đất do Nhà nước quản lý, chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào?  

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị Phương Dung xác định toàn bộ hồ sơ đất mua bán giữa Nguyễn Danh Trung và bị cáo, trong đó có hồ sơ đã bán cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương là hồ sơ giả do Nguyễn Danh Trung làm đưa cho bị cáo. Cơ quan điều tra chưa làm rõ nội dung này, ai là người kê khai và UBND phường xác nhận có bán cho Nguyễn Danh Trung hay không để Trung bán cho bị cáo Dung.

Thứ hai, các bị cáo Trần Thị Phương Dung, Tôn Thất Huy Minh xác định mang theo số tiền 500 triệu đồng đến nhờ ông Đàm Quang Hưng. Cả 3 bị cáo xác định Nguyễn Thị Thanh Hương đến nhờ làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lại tiền tại phòng làm việc của ông Hưng. Ngày 24/1/2019, bà Hương tiếp tục gặp ông Hưng để nhờ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông Hưng vẫn giữ tiền và gọi cấp dưới đến hỏi về hồ sơ đất làm cho bà Hương, đồng thời nói người này tiếp tục hướng dẫn thủ tục làm cho bà Hương.

Ngày 18/2/2019, bà Nguyễn Thị Thanh Hương đến đòi lại tiền của mình từ ông Hưng và được ông Hưng trả lại 300 triệu đồng. Các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ thể hiện, bà Hương có dấu hiệu của tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Đưa hối lộ” nhưng chưa được cơ quan điều tra khởi tố xử lý trong cùng vụ án là không đúng quy định của pháp luật. Do vậy, cần phải tiếp tục điều tra làm rõ những nội dung trên, khởi tố bị can, xử lý những người liên quan, tránh bỏ lọt tội phạm.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần