Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Toàn cảnh công trường dự án đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I lộ diện hình hài

Kinhtedothi - Sau một năm khởi công, dự án đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I tại phường Tây Hồ đang dần lộ rõ hình hài với nhiều hạng mục quan trọng đã được triển khai. Tuyến đường Đặng Thai Mai trị giá hơn 500 tỷ đồng được kỳ vọng trở thành trục giao thông, cảnh quan hiện đại ven hồ Tây.

Sau một năm khởi công, dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I (phường Tây Hồ, TP Hà Nội) đã dần lộ rõ hình hài. Trên công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương với sự vào cuộc đồng bộ của máy móc và nhân lực, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, cảnh quan khu vực ven hồ Tây theo định hướng quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội.

Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I do UBND quận Tây Hồ (cũ) phê duyệt, có tổng mức đầu tư lên tới 552,697 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng chiếm tỷ trọng lớn với 391,431 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 82,872 tỷ đồng.

Tuyến đường có chiều dài 1.260m, điểm đầu từ khu biệt thự Tây Hồ và điểm cuối giao cắt với đường Xuân Diệu, chính thức khởi công ngày 15/1/2025.

Ghi nhận tại hiện trường, đến nay dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục nền đường, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đang tiếp tục triển khai các phần việc còn lại. Các nhà thầu huy động tối đa máy móc, phương tiện cơ giới cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân nhằm thi công đồng bộ, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Quy mô mặt cắt ngang đường được chia thành 2 đoạn: Đoạn 1 từ điểm đầu giao với đường Xuân Diệu đến ngõ 35 đường Đặng Thai Mai có mặt cắt ngang rộng 93,6m gồm đường giao thông hai bên, mỗi tuyến rộng 19 - 21m (lòng đường 15m, vỉa hè phía đô thị rộng từ 4 - 6m), trục không gian cảnh quan ở giữa rộng 51,6m.

Đoạn 2 tiếp theo từ đoạn 1 đến điểm cuối tuyến, có mặt cắt ngang rộng 20,5m gồm lòng đường rộng 11,25m, vỉa hè hai bên 2 x 4,625m.

Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Tây Hồ cho biết, tổng diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là 48.338,6m2, liên quan đến 184 thửa đất của nhiều tổ chức và cá nhân. Xác định giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề nhạy cảm, dễ nảy sinh khiếu kiện, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng và chính quyền địa phương đã triển khai quy trình một cách bài bản, đúng quy định pháp luật.

Đến đầu tháng 12/2025, vẫn còn 10 trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng tại khu vực Ao Khấu - Cửa Trại. UBND phường Tây Hồ và các đoàn thể đã kiên trì thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tổ chức đối thoại trực tiếp để lắng nghe tâm tư của bà con. Theo đó, đã có 3 hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình và ký biên bản bàn giao. Đối với 7 trường hợp còn lại không chấp hành, ngày 1/.12, lực lượng chức năng đã triển khai cưỡng chế theo đúng trình tự pháp luật.

Công trường dự án đường Đặng Thai Mai với máy móc, phương tiện cơ giới hoạt động liên tục. 

Công nhân thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường Đặng Thai Mai.

Dự án xây dựng đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I được triển khai theo định hướng Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông khu vực ven hồ Tây mà còn mở ra không gian phát triển đô thị mới, đồng bộ và hiện đại. Với định hướng phát triển Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, tuyến đường Đặng Thai Mai được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng hình ảnh, bản sắc đô thị Hà Nội dựa trên bảo tồn và phát huy các giá trị di sản không gian, kiến trúc, cảnh quan, văn hóa - lịch sử, kết hợp hài hòa với phát triển đô thị sáng tạo trong tương lai.

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng tại dự án đường Đặng Thai Mai

Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân bị ảnh hưởng tại dự án đường Đặng Thai Mai

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường

26 Feb, 04:40 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/2, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra tọa đàm về vấn đề “Thanh niên chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”; đồng thời cùng nhìn lại những kết quả đạt được của dự án P2ACE (Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường) và bàn thảo mục tiêu trong giai đoạn tới. Chương trình được tổ chức bởi Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, phối hợp với các đơn vị: ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường" (P2ACE), Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN thu hút nhiều người.

Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt sau Tết

Không khí làm việc nghiêm túc, trách nhiệm đảm bảo thủ tục hành chính thông suốt sau Tết

24 Feb, 01:50 PM

Kinhtedothi - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, các điểm phục vụ hành chính công tại Hà Nội nhanh chóng trở lại nền nếp, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng phục vụ người dân với tinh thần trách nhiệm cao. Dù lượng công dân chưa đông, cán bộ, công chức vẫn có mặt đầy đủ, thao tác xử lý hồ sơ nhanh gọn, không để xảy ra tình trạng chậm trễ.

Khai hội Chùa Hương 2026: Hàng vạn người trẩy hội từ tinh mơ

Khai hội Chùa Hương 2026: Hàng vạn người trẩy hội từ tinh mơ

22 Feb, 01:38 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (mùng 6 tháng Giêng), Lễ khai hội Chùa Hương 2026 chính thức diễn ra trong không khí trang nghiêm, thu hút hàng vạn người dân và du khách thập phương về trẩy hội đầu xuân. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố dự buổi lễ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ