Toàn cảnh sai phạm tại chung cư Hồ Gươm Plaza: Bài 1 - Sai phạm nối tiếp sai phạm

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự án chung cư Hồ Gươm Plaza đang có nhiều sai phạm của chủ đầu tư khiến cư dân bức xúc. Trưởng Ban quản trị chung cư lên tiếng “chúng tôi đã quá nản lòng với việc kiến nghị xử lý sai phạm tại đây, nhưng không đạt được nhiều kết quả”.

Xây dựng vượt quá thiết kế 270 căn hộ

 Ông Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ với phóng viên.
Chung cư Hồ Gươm Plaza bàn giao cho người dân vào ở từ quý 2/2014 do Công ty Cổ phần may Hồ Gươm làm chủ đầu tư. Theo thông tin từ Dự án đây là khu chung cư cao cấp, có vị trí nằm ngã tư đường Trần Phú và đường vào khu đô thị Mỗ Lao, quận Hà Đông.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng Ban quản trị (BQT) Chung cư Hồ Gươm Plaza: Sau khi đi vào hoạt động hơn 2 năm Chung cư Hồ Gươm mới thành lập BQT tòa nhà vào giữa năm 2016. Hơn nửa năm đi vào hoạt động Ban quản trị nhà chung cư Hồ Gươm vẫn đang nỗ lực cùng chủ đầu tư xử lý các sai phạm. Tuy nhiên, kết quả chưa được là bao, vì chủ đầu tư không hợp tác.
Sai phạm nghiêm trọng của chủ đầu tư Công ty Hồ Gươm là thi công các công trình sai phép so với thiết kế được duyệt. Cụ thể, tại 2 tòa tháp A và tháp B chủ đầu tư đã xây dựng thêm 63 căn hộ mi ni so với thiết kế. Đặc biệt, việc xây dựng các căn hộ này lại chiếm toàn bộ khuôn viên sảnh chờ của các tầng. Theo thiết kế, các sảnh chờ này là để khoảng không gian giếng trời để mọi người vui chơi và khi có xảy ra hỏa hoạn thì cư dân các tầng tập trung ra đó để chờ cứu nạn.
 Đây là căn hộ mini đã xây chặn vào khuôn viên chung của các tầng và chặn vào nơi thoát hiểm.
 Lối cứu hộ từ bên ngoài đối với mỗi tầng của toà nhà chỉ khoảng 1 mét.
Theo ghi nhận của phóng viên: Hiện nay khi xây nhà vào vị trí này chủ đầu tư chỉ để có 1 ô cửa nhỏ bề ngang khoảng 1 mét bên cạnh của căn nhà mini xây lấn vào sảnh chờ đó. Mỗi tầng có từ 15-18 căn hộ, nếu ở hết với bình quân 4 người/căn thì số lượng người ước tính khoảng từ 60 – trên 70 người/tầng. Nếu có hỏa hoạn, với ô cửa này chỉ có thể thoát ra ngoài từng người một và sự ứng cứu của bên ngoài đối với cư dân cũng rất khó khăn.

Bên cạnh đó, toàn tháp C được thiết kế chỉ làm văn phòng. Nhưng chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi công năng từ tầng thứ 6 đến tầng 29 xây dựng 207 căn hộ để bán, chỉ xây 5 tầng văn phòng.

Như vậy, tổng số căn hộ vượt so với thiết kế tại Dự án chung cư Hồ Gươm Plaza là 270 căn.

Không bàn giao hồ sơ nhà chung cư đúng quy định

Theo tìm hiểu của phóng viên, do các vi phạm về xây dựng sai so với thiết kế kể trên mà đến nay Công ty Hồ Gươm vẫn không bàn giao cho BQT hồ sơ thiết kế và hồ sơ hoàn công. Cụ thể, sau khi được thành lập, BQT đã tập hợp ra được danh mục đề nghị bàn giao các hạng mục, gồm: Hồ sơ hoàn công, hồ sơ thiết kế. Tổng có khoảng 40 đầu mục tài liệu phải bàn giao.
 Rất nhiều giấy kiến nghị, biên bản cuộc họp được gửi đi các cấp có thẩm quyền, nhưng quyền lợi của người dân vẫn bị vi phạm.
Sau nhiều lần kiến nghị của BQT đến cấp thẩm quyền là quận và phường, chủ đầu tư mới có bàn giao hồ sơ hoàn công. Nhưng theo BQT đây là hồ sơ đã bị làm giả, vì không nhìn thấy hồ sơ gốc mà chỉ thấy hồ sơ hoàn công được công chứng. Trong hồ sơ công chứng không có dấu giáp lai giữa các trang mà chỉ có trang bìa được đóng dấu. Ngày tháng trong hồ sơ hoàn công không trùng khớp với nhiều văn bản đã được phê duyệt.

Hồ sơ thiết kế, gồm: Kiến trúc, thang máy, thông tin liên lạc, điện, nước … có khoảng 40 đầu mục tài liệu tương tự, đến nay không được bàn giao đầy đủ.

Do chủ đầu tư chây ỳ không thực hiện trách nhiệm với cư dân, BQT đã gửi đến Phòng Quản lý Đô thị quận Hà Đông về những danh mục bàn giao này, và được phòng đồng tình với danh mục bàn giao của BQT đưa ra. Tuy nhiên, chủ đầu tư không thực hiện. Khi BQT và nhà đầu tư có những căng thẳng, Phòng Quản lý đô thị quận đã tổ chức cuộc họp với 2 bên để tháo gỡ, mổ xẻ vấn đề danh mục nào bàn giao và danh mục nào không bàn giao. Kết luận cuộc họp biên bản đã thống nhất với nội dung danh mục đề xuất bàn giao của BQT đưa ra trước đó và yêu cầu chủ đầu tư thực hiện. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư vẫn không bàn giao theo đúng quy định.
 Cửa ra cầu thang bộ thoát hiểm không đóng được, mất tác dụng ngăn khói khi có sự cố hỏa hoạn. BQT cũng không thể sửa chữa vì chưa được bàn giao hồ sơ đầy đủ và tiền phí bảo trì.
Từ việc không bàn giao hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công nên chủ đầu tư cũng không bàn giao phí bảo trì cho BQT để phục vụ cho công tác sửa chữa, cải tạo những hạng mục công trình xuống cấp cho cư dân.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ tính đến tháng 7/2016, chủ đầu tư đã thu khoảng hơn 13,288 tỷ đồng phí bảo trì của 345 căn hộ đã ở. Nhưng sau nhiều lần họp, gửi đơn kiến nghị lên các cấp, đến nay chủ đầu tư mới chuyển 2 tỷ đồng phí bảo trì.

Nguyên nhân, chủ đầu tư đưa ra lý do BQT không ký bàn giao nhà chung cư nên không chuyển phí bảo trì. BQT cho rằng, việc chủ đầu tư không đưa ra hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công nên 2 bên chỉ đi đến thống nhất ký biên bản bàn giao hiện trạng hệ thống kỹ thuật để nhận phí bảo trì. Việc ký bàn giao hiện trạng chỉ mang tính kiểm đếm và xác nhận những lỗi của hạng mục công trình, yêu cầu chủ đầu tư sửa chữa xong mới ký bàn giao. Nhưng mọi việc đến nay vẫn rơi vào im lặng.
Công ty Hồ Gươm xây dựng sai thiết kế 270 căn hộ tại Dự án chung cư Hồ Gươm Plaza. Tổng số hộ dân đến ở tại 3 tòa nhà A, B, C là 520 căn hộ, đã vượt so thiết kế, khiến cho hạ tầng quá tải và chất lượng sống của người dân ngày càng bị xâm phạm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần