Tóm gọn nhóm chuyên giật tài sản du khách quốc tế tại TP Nha Trang

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua công tác nắm tình hình, điều tra tại hiện trường, trinh sát hình sự TP Nha Trang đã tóm gọn nhóm đối tượng chuyên giật đồ du khách quốc tế...

Ngày 4/3, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Công an TP Nha Trang vừa bắt được thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản du khách ở khu vực chợ Xóm Mới gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

“Trong thời gian tới, TP Nha Trang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác an ninh trật tự để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách để hướng tới TP Nha Trang văn minh, thân thiện” – ông Nguyễn Sỹ Khánh cho hay.

Các đối tượng (từ trái sang phải) Nguyễn Đình Quang, Phan Thanh Quang và Trương Văn Phước. Ảnh: CACC.
Các đối tượng (từ trái sang phải) Nguyễn Đình Quang, Phan Thanh Quang và Trương Văn Phước. Ảnh: CACC.

Liên quan đến nhóm tội phạm trên, ngày 24/2, Công an phường Tân Lập, TP Nha Trang nhận được tố giác của nữ du khách Hàn Quốc về việc bị hai thanh niên, đi xe máy màu xanh cướp giật giỏ xách bên trong có 1 chiếc điện thoại di động Iphone 11 Pro màu xám, 1 chiếc điện thoại Iphone 13 màu hồng và số tiền mặt là 2 triệu đồng, cùng hơn 200 USD tại đường Ngô Thời Nhiệm.

Sau khi tiếp nhận tố giác, Công an phường Tân Lập đã tiến hành các biện pháp điều tra ban đầu, báo cáo về Trung tâm chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tổ chức lực lượng trinh sát truy xét đối tượng gây án.

Đến trưa ngày 28/2, lực lượng trinh sát hình sự - Công an TP Nha Trang tiếp tục nhận được thông tin, vào khoảng 13 giờ cùng ngày tại ngã tư đường Ngô Gia Tự - Võ Trứ, khu vực chợ Xóm Mới, phường Tân Lập có 2 đối tượng nam giới điều khiển xe máy hiệu AirBlade, màu xanh giật giỏ xách nhưng không cướp được tài sản (vụ này bị hại không đến cơ quan Công an trình báo).

Qua công tác nắm tình hình, điều tra tại hiện trường, trinh sát hình sự nhận định, hai đối tượng nam giới, có độ tuổi khoảng 30 tuổi, điều khiển xe máy hiệu AirBlade, màu xanh cùng thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản tại đường Ngô Thời Nhiệm và khu vực chợ Xóm Mới để tập trung truy xét.

Từ nhận định, đánh giá trên, lực lượng trinh sát đã tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, kết hợp phát động quần chúng tố giác tội phạm. Đến 20 giờ ngày 28/2, từ nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp đã phát hiện 2 như nhận dạng ban đầu lưu thông trên đường Cao Bá Quát. Theo đó, tổ công tác đã tiến hành khống chế, bắt giữ đưa về trụ sở Công an TP Nha Trang để xét hỏi.

Qua làm việc, Công an Nha Trang đã làm rõ lai lịch 2 đối tượng trên, gồm: Nguyễn Đình Quang (SN 1979), trú phường Phước Tân và Phan Thanh Quang (SN 1974), trú phường Vạn Thắng. Cả hai cùng thuê trọ tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang.

Trong đó, Phan Thanh Quang có 2 tiền án tội cướp tài sản và cướp giật tài sản. Ban đầu, 2 đối tượng không thừa nhận hành vi cướp giật, quanh co chối tội, nhưng  qua công tác điều tra, xét hỏi và trước các chứng cứ, tài liệu thu thập được đến 5 giờ ngày 1/3 cả hai đã khai nhận 2 vụ cướp giật tài sản nói trên.

Tiến hành đấu tranh mở rộng, Phan Thanh Quang và Nguyễn Đình Quang còn khai thêm đồng bọn là Trương Văn Phước, sinh năm 1975 hiện đang lẩn trốn tại xã Phước Đồng, trinh sát hình sự đã truy xét đưa Phước về làm việc.

Sau đó, Đình Quang, Thanh Quang, Phước đều khai nhận do Phước và Thanh Quang không có việc làm và nơi ở ổn định nên Đình Quang đã thuê nhà cho cả ba ở thôn Phước Hạ, Phước Đồng và bàn với nhau sử dụng xe máy Airblade biển số 79H1 – 996.52 của Đình Quang đi cướp giật tài sản và đem bán chia nhau. Thanh Quang và Phước là người thực hiện các vụ cướp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Nha Trang đã ra Lệnh bắt người và tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên về hành vi phạm tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 171, Bộ luật Hình sự.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần