Tổng lực đảm bảo an ninh trật tự tại Phủ Tây Hồ

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huy động tối đa lực lượng chốt trực, tuần tra công khai và bí mật; tổ chức phân luồng từ xa; chuẩn bị đầy đủ thiết bị PCCC… là các biện pháp mà quận Tây Hồ đã thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đến với Phủ Tây Hồ trong dịp đầu năm mới.

Những phương án sát với thực tiễn

Đã thành thông lệ, bắt đầu ngay sau thời khắc giao thừa, nhiều người dân thường đến chùa, đền, phủ... để cầu bình an cho gia đình, Phủ Tây Hồ là một trong những lựa chọn hàng đầu. Tết năm nào cũng vậy, Phủ Tây Hồ rất đông khách tới lễ, từ ngày Mùng 1 - 3 Tết đa số là người Hà Nội; từ Mùng 4 Tết là khách thập phương các tỉnh, thành đổ về khiến đường đông hơn…

Nhận thức rõ thực trạng trên, ngay từ cuối năm 2022, Công an quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách đến với Phủ Tây Hồ.

Công an quận Tây Hồ tổ chức hướng dẫn giao thông tại tuyến đường dẫn vào Phủ Tây Hồ.
Công an quận Tây Hồ tổ chức hướng dẫn giao thông tại tuyến đường dẫn vào Phủ Tây Hồ.

Đại úy Đoàn Hiếu - Đội trưởng Đội CSGT-TT, Công an quận Tây Hồ cho biết, để đảm bảo nhu cầu đi lại của du khách thập phương đến với Phủ Tây Hồ, công an quận đã lên phương án phân luồng, chốt chặn từ xa, phân công lực lượng ứng trực gần 100 cán bộ, chiến sĩ, bảo vệ dân phố, dân phòng trên mỗi ca trực… Nhờ đó, từ rạng sáng Mùng 1 Tết đến nay, khu vực Phủ Tây Hồ không xảy ra tình trạng ùn tắc, phương tiện của người dân được hướng dẫn để vào khu vực quy định.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, Công an quận Tây Hồ cũng tăng cường các đội nghiệp vụ khác vừa công khai mặc sắc phục, vừa trinh sát mặc thường phục để bảo vệ trong và ngoài Phủ.

Các chiến sĩ được quán triệt, không chờ đợi đối tượng gây án xong mới bắt giữ. Nếu phát hiện trường hợp khả nghi, trinh sát kiểm tra hành chính ngay. Biện pháp này giúp phòng ngừa hiệu quả tội phạm, răn đe từ xa số đối tượng có ý định trộm cắp, móc túi.

Lực lượng Công an phường Quảng An tuần tra, đẩy đuổi người bán rong lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh.
Lực lượng Công an phường Quảng An tuần tra, đẩy đuổi người bán rong lấn chiếm lòng đường làm nơi kinh doanh.

Trong khi đó, ông Trương Tín Hồi - Trưởng Ban Quản lý di tích Phủ Tây Hồ cho biết, để đảm bảo an toàn PCCC ngay từ những ngày cuối năm, Ban Quản lý di tích đã rà soát loại toàn bộ bình bọt chữa cháy, vòi cấp nước và yêu cầu 100% nhân viên tại Phủ tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về PCCC do chính quyền địa phương tổ chức… Đồng thời, tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ di tích trước khi mở cửa đón khách vào ngày đầu năm mới.

Công an quận Tây Hồ hướng dẫn, kiểm tra các thiết bị PCCC tại Phủ Tây Hồ.
Công an quận Tây Hồ hướng dẫn, kiểm tra các thiết bị PCCC tại Phủ Tây Hồ.

Cũng liên quan đến công tác PCCC, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết, cùng với việc phát huy vai trò của hệ thống PCCC cơ sở, năm nay, Công an quận Tây Hồ đã bố trí 1 xe chỉ huy, 1 tổ công tác PCCC thường trực trong bãi xe phục vụ khách đến Phủ Tây Hồ để kịp thời xử lý các tình huống có thể phát sinh.

Chủ động phòng ngừa, duy trì nghiêm phương án

Trung tá Lê Văn Tân - Phó Trưởng Công an phường Quảng An cho biết, nhằm đảm bảo ATGT, mỹ quan đô thị, PCCC… ngay từ cuối năm 2022, khi mùa lễ hội chưa bắt đầu, Ban Chỉ đạo 197 phường đã tổ chức tuyên truyền những kiến thức về PCCC, VSMT, trật tự đô thị, ATGT… cho toàn bộ Nhân dân, các hộ kinh doanh trong khu vực Phủ Tây Hồ.

Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, Ban Chỉ đạo 197 phường cũng thường xuyên tổ chức ra quân xử lý mái che mái vẩy sai quy định, tổ chức kẻ vạch vôi để bà con kinh doanh trong khu vực.

Ngoài sự xuất hiện của lực lượng công an mặc sắc phục, Công an quận Tây Hồ cũng huy động một lượng lớn chiến sĩ mặc thường phục chốt trực làm nhiệm vụ trong Phủ Tây Hồ để kịp thời phát hiện những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật.
Ngoài sự xuất hiện của lực lượng công an mặc sắc phục, Công an quận Tây Hồ cũng huy động một lượng lớn chiến sĩ mặc thường phục chốt trực làm nhiệm vụ trong Phủ Tây Hồ để kịp thời phát hiện những trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật.

“Trong thời gian tới, Công an phường sẽ tiếp tục duy trì lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an quận được triển khai liên tục, theo đúng phương án đã định, tránh đột xuất, bất ngờ, tạo điểm đến văn minh, an toàn cho du khách thập phương đến với Phủ Tây Hồ” - Trung tá Lê Văn Tân nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, Công an quận Tây Hồ bố trí một xe chỉ huy, tổ PCCC ứng trực làm nhiệm vụ tại Phủ Tây Hồ.
Cũng trong dịp này, Công an quận Tây Hồ bố trí một xe chỉ huy, tổ PCCC ứng trực làm nhiệm vụ tại Phủ Tây Hồ.

Ngoài việc đảm bảo không xảy ra ùn tắc, việc xử lý hoạt động trông giữ xe cũng được chú trọng. Chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết (từ Mùng 1 - 5 Tết), Đội CSGT-TT quận Tây Hồ đã trực tiếp xử lý 21 trường hợp, xử phạt 2,5 triệu đồng/trường hợp vi phạm chiếm dụng lòng đường, hè phố; Phối hợp với Công an kinh tế quận xử phạt 3 trường hợp không có bảng niêm yết giá dịch vụ trông giữ phương tiện. Tổng số tiền xử phạt là 57 triệu đồng.

 

Đại úy Đoàn Hiếu thông tin thêm, sau Tết Nguyên đán là thời điểm các di tích thu hút lượng khách đến hành hương rất lớn. Do đó, Đội CSGT-TT và các đơn vị có liên quan sẽ thực hiện nghiêm kế hoạch, phường án, chỉ đạo của lãnh đạo Công an quận nhằm đảm bảo an toàn cho du khách thập phương đến với Phủ Tây Hồ, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, không có ngoại lệ và vùng cấm.