Tổng thống Nga Putin sắp thăm Triều Tiên?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời thăm Bình Nhưỡng, nhưng không đề cập đến thời điểm chuyến thăm có thể diễn ra.

Tổng thống Nga Putin  (phải) bắt tay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Điện Kremlin
Tổng thống Nga Putin  (phải) bắt tay Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Điện Kremlin

Ngày 14/9, KCNA đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã mời Tổng thống Nga Vladimir Putin đến thăm Triều Tiên và ông Putin đã vui vẻ nhận lời.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un đưa ra lời mời nêu trên tại bữa tiệc chiêu đãi tối chính thức với Tổng thống Putin hôm 13/9, sau khi hai nhà lãnh đạo dự hội nghị thượng đỉnh song phương tại trung tâm vũ trụ Vostochny ở vùng Amur của Nga.

Bản tin của KCNA nêu rõ: “Vào cuối buổi chiêu đãi, ông Kim Jong-un đã trân trọng mời nhà lãnh đạo Nga đến thăm Triều Tiên vào thời điểm thuận tiện. Ông Putin vui vẻ chấp nhận lời mời và tái khẳng định quyết tâm phát huy lịch sử và truyền thống của tình hữu nghị Nga-Triều Tiên”.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 13/9 cho biết ông Putin chưa có kế hoạch cụ thể thăm Bình Nhưỡng.

Ngày 13/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp kéo dài hơn 5 giờ tại sân bay vũ trụ Vostochny, vùng Viễn Đông (Nga). Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau hơn 4 năm, theo hãng thông tấn Tass.

Tại cuộc gặp với người đứng đầu Điện Kremlin, ông Kim cam kết Triều Tiên sẽ hỗ trợ Nga chống lại “các thế lực bá quyền” và “chủ nghĩa đế quốc”. Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ tin tưởng rằng Nga sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại “các thế lực có tham vọng bá chủ và bành trướng”.

Về phần mình, ông Putin nói rằng ông rất vui mừng khi được đón tiếp lãnh đạo Triều Tiên, đồng thời nhắc lại một số ngày kỷ niệm đáng nhớ của cả hai nước như lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Phát biểu với truyền thông sau cuộc gặp, Tổng thống Nga cho biết ngày hội đàm đầu tiên của ông với Chủ tịch Kim “rất hiệu quả”, trong đó hai bên đã “trao đổi quan điểm thẳng thắn” về cả các vấn đề khu vực và quan hệ song phương.

Để ngỏ khả năng hợp tác quân sự

Theo Tổng thống Putin, ông và Chủ tịch Triều Tiên đã thảo luận nhiều về vấn đề hợp tác quân sự, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Cuộc hội đàm cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm sân bay vũ trụ Vostochny, tỉnh Amur, vùng Viễn Đông (Nga) ngày 13/9. Ảnh: RT
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm sân bay vũ trụ Vostochny, tỉnh Amur, vùng Viễn Đông (Nga) ngày 13/9. Ảnh: RT

Khi được hỏi về khả năng hợp tác quân sự Nga-Triều, Tổng thống Putin thừa nhận có “những hạn chế nhất định” nhưng cho biết có những lĩnh vực mở để thảo luận và xem xét.

“Chắc chắn, có một số hạn chế nhất định và Nga tuân thủ tất cả những hạn chế này. Nhưng có những điều tất nhiên chúng ta có thể đề cập, thảo luận và suy nghĩ về nó” - ông Putin nói với giới truyền thông Nga sau khi gặp ông Kim Jong-un.

Theo Điện Kremlin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ tới Bình Nhưỡng để đàm phán thêm vào tháng 10 tới. 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong đó có Nga là thành viên thường trực, đã áp đặt các biện pháp trừng phạt cấm buôn bán vũ khí với Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13/9 cho biết Washington “sẽ không ngần ngại áp đặt các biện pháp trừng phạt” nếu cuộc gặp giữa ông Putin và ông Kim dẫn đến việc chuyển giao vũ khí giữa hai nước, theo Reuters.

“Chúng tôi đã thực hiện một số hành động để trừng phạt các tổ chức môi giới bán vũ khí giữa Triều Tiên và Nga. Và chúng tôi sẽ không ngần ngại áp dụng các hành động bổ sung nếu thích hợp” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller tuyên bố hôm 13/9.

Hành trình của Chủ tịch Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn chưa tới các khu vực khác của Nga - bao gồm Komsomolsk-on-Amur và Vladivostok.

Song ông Kim tin tưởng rằng chuyến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Putin lần này sẽ là động lực cho việc hình thành mối quan hệ hợp tác chiến lược không thể phá vỡ giữa các nước láng giềng.

Chủ tịch Kim chia sẻ với Tổng thống Putin rằng cuộc gặp ở vùng Viễn Đông của Nga đã đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới, đồng thời bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy các mối quan hệ ổn định, hướng tới tương lai trong 100 năm tới, theo KCNA.

Ngoài ra, khi đến thăm sân bay vũ trụ Vostochny, ông Kim đã viết vào sổ lưu bút dành cho các vị khách danh dự, nhấn mạnh vinh quang của nước Nga với tư cách là đất nước của những người tiên phong trong lĩnh vực không gian sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Về phía Nga, trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Russia-1, Tổng thống Putin nhận định hiện Nga và Triều Tiên đang có rất nhiều dự án hấp dẫn trong lĩnh vực như nông nghiệp, kết nối giao thông và hậu cần. Ông Putin cũng lấy ví dụ về kế hoạch phát triển kết nối đường sắt của Nga qua Triều Tiên.

Tổng thống Putin cho biết Bộ Quốc phòng Nga sẽ phô diễn năng lực của Hạm đội Thái Bình Dương Nga. 

Cũng trong ngày 13/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và Nhà lãnh đạo Triều Tiên diễn ra rất thực chất và việc ông Kim Jong-un đến Nga cũng là một sự kiện rất quan trọng xét từ quan hệ song phương.

Theo ông Peskov, Triều Tiên quan tâm đến khả năng hợp tác với Nga trong lĩnh vực hàng không, giao thông và cơ sở hạ tầng.