Tổng thống Philippines cho phép casino hoạt động lại, bù đắp thiệt hại do Covid-19

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Philippines đã thay đổi quan điểm cứng rắn với việc xây các sòng bạc trên đất nước, trong nỗ lực bù đắp thiệt hại kinh tế do Covid-19.

Theo Reuters, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động sòng bạc ở hòn đảo nghỉ mát hàng đầu của đất nước để tăng thu ngân sách, bù đắp lại chi phí cho đại dịch Covid-19. Trước đó, ông Duterte vốn giữ quan điểm phản đối cờ bạc và chủ trương ngừng xây dựng các sòng bạc mới ở Philippines, một trong những nơi phát triển nhanh nhất của các casino ở châu Á, trước đại dịch.
 Hòn đảo Boracay của Philippines. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, Bloomberg hôm 29/8 đưa tin, phát ngôn viên Tổng thống Harry Roque cho biết, ông Rodrigo Duterte mới đây đã phê duyệt kế hoạch xây dựng một casino ở hòn đảo du lịch Boracay để tăng cường quỹ cho các biện pháp chống đại dịch của nước này. Tuy nhiên không nêu tên sòng bạc hay đưa ra chi tiết về thời điểm triển khai dự án. Ông cũng cho biết cần phải có các biện pháp để giữ trẻ em tránh xa cờ bạc.
Đầu tháng này, chính phủ đã cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay từ 6% xuống 7% từ 6% xuống còn 5% khi quốc gia này phải đối mặt với sự gia tăng các ca nhiễm mới do chủng biến thể Delta. Kế hoạch xây một khu nghỉ dưỡng casino của tập đoàn giải trí Galaxy - ở Boracay đã bị tạm dừng vào năm 2018 sau khi ông Duterte ra lệnh cấm.
 Tình hình dịch bệnh tại Philippines vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: AP
Philippines đang là một trong những ổ dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất ở Châu Á. Nước này đang phải vật lộn với tình trạng tăng vọt số ca lây nhiễm vì biến chủng Delta. "Chúng tôi cho rằng số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới", Thứ trưởng Y tế nước này - Maria Rosario Vergeire cho biết.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa quyết định kéo dài thực hiện lệnh phong tỏa vì Covid-19 ở thủ đô và một số tỉnh sau khi quốc gia Đông Nam Á này tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới leo lên mức kỷ lục.
Bộ Y tế Philippines cho biết, nước này đã ghi nhận 19.441 ca nhiễm mới trong ngày hôm qua, đạt mức cao kỷ lục trong lần thứ ba chỉ trong 9 ngày qua. Tổng số ca nhiễm virus corona ở Philippines đã lên tới hơn 1,93 triệu người với số ca tử vong được ghi nhận là 33.008 ca.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần