Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tổng thư ký NATO cam kết điều đặc biệt đối với chiến sự tại Ukraine

Kinhtedothi - Người đứng đầu NATO khẳng định liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu chỉ giúp Ukraine tự vệ trong cuộc xung đột với Nga.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: Reuters

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg hôm 21/4 cho biết, NATO không có kế hoạch gửi các đơn vị chiến đấu tới Ukraine mặc dù một số nước thành viên của liên minh có cử cố vấn quân sự đến hỗ trợ chính quyền Kiev.

"Tôi nghĩ chúng ta cần phân biệt giữa sự hiện diện của các cố vấn quân sự phương Tây với các lực lượng chiến đấu tại Ukraine. NATO không có kế hoạch gửi quân đội tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột hiện tại. Những gì chúng tôi đã làm tại Ukraine chỉ là giúp nước này tự vệ” - ông Stoltenberg nói trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC hôm 21/4.

Người đứng đầu NATO lưu ý thêm rằng sự hỗ trợ của liên minh quân sự do Mỹ đừng đầu đối với Ukraine “không phải là làm từ thiện, mà đó là một khoản đầu tư vào an ninh của chính NATO”.

Ông Stoltenberg cũng lên tiếng hoan nghênh việc Hạ viện Mỹ vừa thông qua gói viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trước đó, hôm 20/4, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua một số dự luật về viện trợ nước ngoài quan trọng, trong đó có gói hỗ trợ quân sự cho Ukraine, vốn bị trì hoãn lại trong thời gian qua tại Quốc hội Mỹ.

Theo kế hoạch được thông qua, Mỹ sẽ dành gần 61 tỷ USD để viện trợ Ukraine, 26 tỷ USD cho Israel và hơn 8 tỷ USD cho các đối tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Gói viện trợ này hiện được chuyển tới Thượng viện Mỹ và có thể được phê duyệt trong tuần này, sau đó sẽ được chuyển tới Tổng thống Joe Biden để ký thành luật. 

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

Iran - Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân gián tiếp

21 Apr, 07:44 AM

Kinhtedothi - Theo Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, vòng tham vấn kỹ thuật giữa các chuyên gia Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 23/4 tại Thủ đô Muscat của Oman, với sự tham gia của các bên trung gian.

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

Nga-Iran “bắt tay” vô hiệu hóa lệnh trừng phạt từ phương Tây

19 Apr, 09:47 PM

Kinhtedothi - Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện Nga - Iran vừa được Thượng viện Nga thông qua giữa tuần này, hai nước trở thành đối tác chiến lược và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực như quốc phòng, chống khủng bố, năng lượng…

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

Mỹ cân nhắc công nhận Crimea thuộc Nga

19 Apr, 07:56 AM

Kinhtedothi - Bán đảo Crimea, nơi có đa số cư dân là người Nga, đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga hồi năm 2014, ngay sau cuộc đảo chính tại Kiev được phương Tây hậu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ