TP Cà Mau lập lại trật tự để hướng đến đô thị loại I

Hoàng Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedohi - Mặc dù tình trạng vi phạm trong công tác quản lý đô thị ở TP Cà Mau vẫn diễn ra thường xuyên, nhưng với quyết tâm lập lại trật tự để hướng đến đô thị loại I, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã và đang thực hiện nhiều bước đi đáng ghi nhận.

TP Cà Mau vươn tới đô thị loại I

Như báo Kinh tế và Đô thị đã thông tin, song song với tốc độ phát triển nhanh của một đô thị trẻ năng động, tình trạng vi phạm hành chính trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn TP Cà Mau đã tăng nhanh. Theo thống kê của Phòng Quản lý Đô thị TP Cà Mau, tính đến 9/2023 đã phát hiện xử lý 974 trường hợp vi phạm mua bán lấn chiếm lòng lề đường, nhắc nhở 692 trường hợp khác; 205 trường hợp lấn chiếm lòng kênh và đã tháo dỡ 185 trường hợp; hơn 1.000 trường hợp vi phạm ATGT đường bộ… Có trường hợp phức tạp khó giải quyết, như vụ lấn chiếm lòng lề đường chống người thi hành công vụ ở phường 2, hay vụ “Biệt thự khủng ở xã Tân Thành” … gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý chuyên môn, công tác xử lý nhưng chính quyền thành phố vẫn kiên quyết lập lại trật tự đô thị.

Vụ"cưỡng chế, dở luôn nhà hàng xóm" đã khiến 6 cán bộ của TP Cà Mau bị kỷ luật
Vụ"cưỡng chế, dở luôn nhà hàng xóm" đã khiến 6 cán bộ của TP Cà Mau bị kỷ luật

Đặc biệt, có nhiều vụ việc, trường hợp có nguồn gốc lịch sử phức tạp, dẫn tới khó khăn lớn trong công tác quản lý đô thị, xử lý vi phạm. Điển hình gần nhất là vụ việc “cưỡng chế, dỡ luôn nhà hàng xóm” ở phường 5 đã khiến nhiều cán bộ phường và thành phố bị kỷ luật, khiến nhiều cán bộ liên quan không khỏi tâm tư (báo Kinh tế và Đô thị từng phản ánh).

Theo đó, do công tác quản lý tham mưu ở cấp cơ sở còn nhiều thiếu sót khiến quá trình thực hiện cưỡng chế vụ việc chưa đúng - đủ quy trình, dẫn đến dư luận xã hội không tốt. Tuy nhiên, thành phố đã nhanh chóng khắc phục và kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm khắc với quan điểm: “Sai đến đâu sửa đến đó, khó mấy cũng phải làm.” Kết quả sau vụ việc, có đến 6 cán bộ liên quan bị kiểm điểm kỷ luật, trong đó có 2 cán bộ của UBND phường 5 bị kỷ luật khiển trách. 

“Những năm gần đây, công tác quản lý trật tự đô thị ởTP Cà Mau đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng dù khó đến mấy, thành phố vẫn phải làm, vì mục tiêu TP Cà Mau đạt chuẩn đô thị loại I vào năm 2023” - ông Bùi Tứ Hải, Phó chủ tịch UBND TP Cà Mau khẳng định.

Quản lý theo lộ trình, kế hoạch

Để đưa công tác quản lý đô thị đi vào nề nếp, TP Cà Mau đã chỉ đạo cơ quan chuyên trách bám sát các kế hoạch, chủ trương, quy hoạch chung của thành phố và tỉnh qua từng giai đoạn. Để từ đó xây dựng lộ trình thực hiện công tác chuyên môn được khoa học, mang tính lâu dài bền vững theo lộ trình thực hiện từ nay đến hết năm 2025 và đầu năm 2026 đến năm 2028.

Theo đó, phòng Quản lý đô thị đã tham mưu UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban thường vụ Thành ủy Cà Mau, về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Cà Mau. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, địa phương trong công tác này với công tác thi đua, khen thưởng, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự xây dựng, trật tự đô thị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Song song đó, chấn chỉnh, tăng cường xử lý tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch, xây dựng lấn chiếm đất công, xây dựng công trình trên đất không đúng mục đích; xử lý tình trạng vi phạm hành lang an toàn đường bộ, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, gây mất trật tự, mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Đưa công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè, lòng, lề đường, trật tự an toàn giao thông, đi vào nề nếp, ốn định.

 

Vụ "biệt thự khủng trái phép" trên đât nuôi trồng thủy sản thuộc phường Tân Thành TP Cà Mau đang được dư luận quan tâm về hướng xử lý.
Vụ "biệt thự khủng trái phép" trên đât nuôi trồng thủy sản thuộc phường Tân Thành TP Cà Mau đang được dư luận quan tâm về hướng xử lý.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế và Đô thị, ông Nguyễn Trường Giang Trưởng Phòng Quản lý Đô thị TP Cà Mau cho biết, nguồn kinh phí hoạt động của lực lượng được phân bổ ở mức còn hạn chế. Do đó chế độ đãi ngộ đối với lực lượng làm công tác trật tự đô thị, trật tự mua bán chưa được quan tâm đúng mức.

Mặt khác, công tác Quy hoạch xây dựng thiếu sự đồng nhất như: Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, thương mại, dịch vụ,…Công tác thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa các đồ án quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên địa bàn thành phố chưa hoàn thiện.  Nhận thức công dân về tuân thủ pháp luât trong hoạt động xây dựng, trật tự đô thị còn hạn chế. Đây là những vấn đề cần khắc phục trong thời gian tới...