TP Hồ Chí Minh: 2,6 triệu học sinh có giờ học mới, linh hoạt học thứ Bảy
Kinhtedothi - TP Hồ Chí Minh vừa chính thức ban hành quy định về giờ vào học và tan học cho gần 2,6 triệu học sinh trên địa bàn, áp dụng ngay từ năm học 2025 - 2026.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu đã ký văn bản này dựa trên hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ giáo dục phổ thông. Mục tiêu chính là tạo ra một khung giờ chung để các trường có thể xây dựng thời khóa biểu phù hợp nhất.
Đối với Giáo dục Mầm non: mở cửa trường từ 6 giờ 30 phút; đón trẻ từ 7 giờ trở đi, nhưng không trễ hơn 8 giờ; trả trẻ từ 16 giờ.
Các trường mầm non được yêu cầu bố trí đủ giáo viên, nhân viên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong suốt thời gian học tập và sinh hoạt tại trường.
Đối với Giáo dục Phổ thông: buổi sáng vào tiết đầu tiên từ 7 giờ trở đi và không trễ hơn 8 giờ; kết thúc buổi học sáng không trước 10 giờ 30 phút.
Buổi chiều vào tiết đầu tiên không sớm hơn 13 giờ và không trễ hơn 13 giờ 30 phút; kết thúc buổi học chiều không trước 16 giờ và không sau 17 giờ.
Ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh chính thực "chốt" giờ học mới cho gần 2,6 triệu học sinh trên địa bàn TP. Ảnh minh hoạ
Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cũng đặc biệt lưu ý các trường cần chủ động mở cửa đón học sinh từ 6 giờ 30 phút để tránh tình trạng các em phải tập trung trước cổng trường quá sớm hoặc đi học trễ.
Một điểm quan trọng khác là việc sắp xếp các khung giờ phải đảm bảo giao thông thông thoáng trước cổng và xung quanh trường vào giờ cao điểm. Đối với những trường học nằm gần nhau trên cùng một trục đường, cần chủ động phối hợp để bố trí lệch giờ tan học (tối thiểu 15 phút), nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.
Sở GD&ĐT yêu cầu hiệu trưởng các trường chủ động sắp xếp kế hoạch, xây dựng thời khóa biểu linh hoạt, nhưng phải tuân thủ đúng khung giờ quy định. Đồng thời, phải luôn đặt ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho học sinh và người lao động tại đơn vị.
UBND các phường, xã và đặc khu cũng được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Về việc tổ chức dạy học vào thứ Bảy, quy định mới cho thấy sự linh hoạt và cân nhắc dựa trên điều kiện thực tế của từng trường. Cụ thể, với trường dạy 2 buổi/ngày, các tiết học sáng thứ Bảy sẽ dành để tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt hoặc các hoạt động giáo dục khác. Những hoạt động này sẽ dựa trên nhu cầu, nguyện vọng tự nguyện của phụ huynh và học sinh.
Với trường chưa đủ điều kiện dạy 2 buổi/ngày, ưu tiên sắp xếp học trái buổi trong tuần để đảm bảo đủ thời lượng chương trình. Chỉ khi thực sự không còn lựa chọn, mới bố trí tiết học sáng thứ Bảy.
Như vậy, việc dạy học vào thứ Bảy sẽ được xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc trên cơ sở cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nhu cầu thực tiễn của từng trường, từng địa bàn cụ thể.
Quy định mới này của TP Hồ Chí Minh thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến việc tối ưu hóa môi trường học tập, đảm bảo an toàn giao thông và quan trọng nhất là sức khỏe, quyền lợi của hàng triệu học sinh trên toàn TP.

TP Hồ Chí Minh: Tranh cãi đề xuất cấm học sinh tan học trước 16 giờ 30
Kinhtedothi – Theo thông tin Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh sẽ công bố dự thảo văn bản quy định giờ vào học và tan học cho học sinh các cấp trong năm học 2025 - 2026. Theo đó, giờ vào học buổi sáng không trước 7 giờ và sau 8 giờ, kết thúc buổi sáng không trước 10 giờ 30 phút và đặc biệt, tan học buổi chiều không trước 16 giờ 30 phút.

Bảo hiểm y tế - “phao cứu sinh” của học sinh, sinh viên
Kinhtedothi - Từ lâu, tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đã được xem là “chiếc phao cứu sinh” không thể thiếu của mỗi học sinh, sinh viên (HSSV), những người không may bị bệnh hiểm nghèo. Với mức hỗ trợ ngày càng tăng, quyền lợi ngày càng thiết thực, BHYT đang giúp hàng triệu HSSV được chăm sóc sức khỏe toàn diện, giảm gánh nặng tài chính cho gia đình.

Tuyên Quang: sơ tán hơn 300 học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ ống
Kinhtedothi - Do mưa lớn kéo dài, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 9/9, trên địa bàn xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra lũ ống cục bộ, nước kéo theo bùn đất tràn vào khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thàng Tín, trong đó có khu ở bán trú và sinh hoạt của 301 học sinh.






