TP Hồ Chí Minh: Cháy lớn tại quán bar gần chợ Bến Thành

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều người dân hốt hoảng tháo chạy khi phát hiện đám cháy bốc ra từ quán bar District K, số 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9 giờ 15 ngày 17/10 tại quán bar District K, số 30 đường Thủ Khoa Huân (phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh), cách cổng Bắc chợ Bến Thành khoảng 50m.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hồ Chí Minh đã điều động gần chục xe chữa cháy đến hiện trường tham gia dập lửa.

Tại hiện trường, khói bốc lên khá mạnh, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải mang mặt nạ phòng độc, cố gắng tiếp cận đám cháy, dùng xe thang giương cao hơn 20m phun nước xuống mái nhà.... Bên trong quán bar có nhiều vật liệu cách âm như; mút xốp dễ cháy, gây khó khăn cho công tác chữa cháy.

Cháy lớn tại quán bar District K, số 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh
Cháy lớn tại quán bar District K, số 30 Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh

Đến khoảng 10 giờ 30 đám cháy cơ bản được khống chế. Mặc dù vậy, khói đen từ bên trong vẫn bốc ra ngùn ngụt. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải chia ra nhiều hướng, ngăn không để hỏa hoạn lan sang các nhà dân bên cạnh.

Được biết, cuối tháng 9 vừa qua, quán bar này đã bị đình chỉ hoạt động do vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, nhưng vẫn lén lút hoạt động. Ngày 5/10, Công an quận 1 đã lập biên bản xử phạt.

Theo thông tin từ một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, thời điểm xảy ra cháy, trong quán bar có nhiều công nhân đang sửa chữa nội thất. Rất may, khi phát hiện cháy, người dân xung quanh hô hoán, những công nhân này đều thoát ra ngoài an toàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.