TP Hồ Chí Minh có đường mới mang tên đồng chí Võ Chí Công

Theo VOV.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (17/12), Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thân nhân gia đình đồng chí Võ Chí Công và đông đảo người dân đã tham dự buổi lễ đặt tên đường mang tên Võ Chí Công được tổ chức tại trục đường Vành đai 2 – Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh.

Đường Võ Chí Công có chiều dài hơn 13km (đoạn đường Vành đai 2 phía Đông trước đây) kéo dài đoạn từ chân cầu Phú Mỹ (quận 2) đến đường Hà Nội (quận 9). Đây là tuyến đường huyết mạch quan trọng góp phần kết nối luồng phương tiện lớn theo hướng xa lộ Hà Nội (đoạn cầu Rạch Chiếc), qua khu công nghệ cao đến cầu Phú Mỹ.
 Lễ đặt tên đường Võ Chí Công.
Tuyến đường này rút ngắn quãng đường xuyên tâm qua thành phố để đi về hướng Nam vì các xe sẽ không phải đi vòng vào đường Đồng Văn Cống gây ùn tắc như hiện nay. Đặc biệt tuyến đường sẽ tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa ra vào cảng Cát Lái (quận 2) và kết nối đồng bộ cầu Phú Mỹ, đường Nguyễn Văn Linh để đi các tỉnh Miền Tây Nam bộ.

Đồng chí Võ Chí Công, tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày 7/8/1912 tại xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, mất ngày 8/9/2011. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1930, vào Đảng tháng 5 năm 1935. Đồng chí Võ Chí Công từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Với công lao và thành tích hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng./.