TP Hồ Chí Minh: Dân đem loa "kẹo kéo" tới phiên tòa xử UBND Quận 2 bị dân kiện

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại diện hợp pháp của UBND phường Bình Khánh, Quận 2, TP Hồ Chí Minh vắng mặt không lý do, nên phiên tòa xử vụ người dân kiện quyết định hành chính của UBND Quận 2 trong việc thu hồi đất ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm phải hoãn.

Người dân trang bị loa ''kẹo kéo'' đến phiên tòa.
Người dân trang bị loa "kẹo kéo" đến tòa
Theo thông báo của TAND Quận 2, lúc 14h ngày 29/5, tòa sẽ tiến hành xét xử công khai vụ ông Phạm Thế Vinh (SN 1949, ngụ phường Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh) khởi kiện quyết định hành chính của UBND Quận 2.
Ngay từ đầu giờ chiều đã có rất đông người dân là người thân, người quen, hàng xóm của ông Vinh cùng nhiều người bị thu hồi đất trái pháp luật trong Khu ĐTM Thủ Thiêm đến dự tòa. Người dân đã đem theo cả loa (những người bán kẹo kéo thường sử dụng - PV), máy chiếu, màn hình, sơ đồ khu đất... vào phòng xử án.
Bà Nguyễn Thị Hồng (hàng xóm của ông Vinh) cho biết, lý do đem theo những thiết bị âm thanh, máy chiếu, màn hình..., vì sợ micro trong phòng xử hoạt động không tốt. Đồng thời, do ông Vinh tuổi già, sức yếu, lại đang bệnh nặng nên cần sự hỗ trợ của các thiết bị nêu trên.
Tuy nhiên, đến 15 giờ cùng ngày, sau khi thư ký phiên tòa báo cáo với HĐXX việc người đại diện hợp pháp của UBND phường Bình Khánh (có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) vắng mặt không có lý do nên HĐXX hội ý. Cuối cùng thẩm phán Phạm Văn Lũy, chủ tọa phiên tòa quyết định hoãn tòa và thông báo dời phiên xử vào lúc 8h30 phút sáng 25/6 (thứ 2).
Màn chiếu cũng được mang tới.

Theo đơn khởi kiện của ông Vinh, thể hiện vào năm 2001 nhà ông Vinh bị giải tỏa nên ông mua miếng đất tại thửa số 1819 tờ bản đồ số 1 ở phường Bình Khánh (Quận 2) của bà Hồ Thị Nao, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Sau đó, ông Vinh được UBND Quận 2 cấp giấy phép san lấp toàn bộ mặt bằng để chuyển đổi mục đích trồng cây. Sau khi san lấp mặt bằng và lập vườn, ông Vinh xin phép UBND phường Bình Khánh cho cất nhà tạm để trông coi vườn và sống tại đây.

Đến năm 2002, UBND TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định 1997/QĐ-UB ngày 10/5/2002, thu hồi 6.214.328m2 đất nằm trong khu vực quy hoạch xây dựng Khu ĐTM Thủ Thiêm tại các phường An Khánh, Bình An, Bình Khánh, An Lợi Đông và Thủ Thiêm (Quận 2).

Quyết định 1997 của UBND TP Hồ Chí Minh giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu ĐTM Thủ Thiêm tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng, quản lý khu đất và tiến hành mời gọi đầu tư nhằm xây dựng Khu ĐTM phù hợp quy hoạch được duyệt.

Ông Phạm Thế Vinh (đeo khẩu trang) cùng luật sư chuẩn bị tài liệu để chứng minh trong phiên tòa.
Đối với diện tích đất của ông Vinh, ông cho rằng hoàn toàn nằm ngoài diện tích 6.214.328 mét vuông đã bị quy hoạch. Thế nhưng ngày 18/10/2010, UBND Quận 2 ban hành quyết định số 13937 thu hồi đất của ông Vinh.
Tiếp đó, vào ngày 27/12/2010, UBND Quận 2 ban hành quyết định số 16724 cưỡng chế, đập phá nhà và lấy đất của ông Vinh giao cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng Khu ĐTM Thủ Thiêm. Trước các quyết định thu hồi, cưỡng chế đất mà ông Vinh cho rằng trái pháp luật nên ông khởi kiện UBND Quận 2 ra tòa.
TAND Quận 2... xét xử có đúng thẩm quyền?
Về vấn đề công dân khởi kiện quyết định hành chính của UBND Quận 2, nay TAND Quận 2 đưa ra xét xử có đúng với quy định pháp luật hay không? Luật sư Phương Văn Thêm, Trưởng Văn phòng Luật sư Phương Gia (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), khẳng định: Căn cứ điều 31, điều 32 Luật Tố tụng Hành chính năm 2015, thẩm quyền giải quyết vụ án "Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của UBND, của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thuộc thẩm quyền của TAND cấp tỉnh, TP trực thuộc Trung ương".

"Như vậy căn cứ 2 điều luật trên, cùng Nghị quyết hướng dẫn của TAND Tối cao cho thấy việc thụ lý vụ án khiếu kiện quyết định hành chính từ năm 2012, nhưng mãi đến ngày 1/7/2016 vẫn chưa giải quyết, chưa xét xử thì buộc phải áp dụng khoản 1 điều 1 của Nghị quyết 104/2015/QH13 để giải quyết. Vì vậy TAND Quận 2 thụ lý, xét xử quyết định hành chính của UBND Quận 2 là sai nguyên tắc, sai thẩm quyền", luật sư Thêm khẳng định.
 Luật sư Phương Văn Thêm

Thanh tra Chính phủ khẳng định thu đất ngoài quy hoạch

Liên quan đến việc thu hồi đất ngoài ranh quy hoạch Khu ĐTM Thủ Thiêm, trái với quy định pháp luật, gây bức xúc trong Nhân dân. Vào tháng 9/2018, Thanh tra Chính phủ (TTCP) có thông báo số 1483/TB-TTCP về kết quả kiểm tra một số nội dung liên quan đến việc khiếu nại của công dân về Khu ĐTM Thủ Thiêm.

Theo thông báo của TTCP, có 4,3ha ở khu phố 1, phường Bình An nằm ngoài ranh quy hoạch Khu ĐTM Thủ Thiêm nhưng vẫn bị thu hồi trái pháp luật. Thông báo của TTCP cũng chỉ ra nhiều sai phạm của UBND TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ trong quá trình quy hoạch dự án, phá vỡ quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt; buông lỏng quản lý, sử dụng đất. Kết luận của TTCP cũng yêu cầu UBND TP Hồ Chí Minh làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, sau khi TTCP công bố thông báo, nhiều người dân có đất bị thu hồi vẫn khẳng định không chỉ có 4,3ha ở khu phố 1 (phường Bình An) nằm ngoài quy hoạch mà còn có 5 khu phố thuộc 2 phường Bình Khánh và An Khánh cũng nằm ngoài ranh giới quy hoạch nhưng vẫn bị cưỡng chế, thu hồi!

Khu ĐTM Thủ Thiêm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch năm 1996. Dự án đã giải phóng hơn 99% mặt bằng, nhưng đến nay vẫn còn cả trăm hộ dân khiếu nại liên tục từ hàng chục năm qua với lý do đất nằm ngoài ranh quy hoạch, nhưng bị giải tỏa, thu hồi trái quy định pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần