TP Hồ Chí Minh: Hoa Tết bày bán rực rỡ các tuyến đường, sức mua thấp

Trần Chấn Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đáp ứng nhu cầu hoa trang trí dịp Tết đến xuân về, những ngày này hoa Tết đã được nhà vườn, thương lái... bày bán khá nhiều trên các tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh với nhiều chủng loại phong phú như hoa giấy, mai, quất, cúc… nhưng người đến mua vẫn còn thưa thớt.

Mặc dù thị trường hoa, cây cảnh được cho là khá phong phú, đa dạng. Vậy nhưng, người mua hoa về chưng tết cho gia đình vẫn còn rất ít, chủ yếu là đến chụp hình, ngắm hoa. Ngoại trừ một bộ phận người mua hoa để cúng ông Táo hoặc cúng tất niên.

Trên đường Hồng Lac, (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) hoa cúc được bày bán rất nhiều, nhưng người mua ít.
Trên đường Hồng Lac, (quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) hoa cúc được bày bán rất nhiều, nhưng người mua ít.
Nhiều chậu tắc kiểng bày bán tại khu vực công viên Gia Đinh, (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)
Nhiều chậu tắc kiểng bày bán tại khu vực công viên Gia Đinh, (quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh)
Các loại hoa giấy thi nhau khoe sắc, được bày bán dọc tuyến đường Thành Thái (quận 10, TP Hồ Chí Minh)
Các loại hoa giấy thi nhau khoe sắc, được bày bán dọc tuyến đường Thành Thái (quận 10, TP Hồ Chí Minh)

Qua khảo sát, thời điểm này giá bán hoa, cây cảnh ở TP Hồ Chí Minh không cao hơn so với năm ngoái, chậu hoa cúc gia bán từ 3 - 5 trăm ngàn đồng/1 chậu. Chậu hoa mai giao động khoảng 3 - 5 triệu đồng/1 chậu hoa đẹp. Chậu hoa bông giấy 1-3 triệu đồng/1 chậu.

“Dip Tết này, tôi đầu tư mua hơn 200 chậu hoa lan, từ Đà Lạt về bán. Bình quân mỗi ngày mới chỉ bán được từ 5-7 chậu, cũng còn một tuần nữa mới Tết, hy vọng càng gần Tết người mua sẽ nhiều hơn”, anh Trọng Nhân bán hoa trên đường Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP Hồ Chí Minh) cho biết.
“Dip Tết này, tôi đầu tư mua hơn 200 chậu hoa lan, từ Đà Lạt về bán. Bình quân mỗi ngày mới chỉ bán được từ 5-7 chậu, cũng còn một tuần nữa mới Tết, hy vọng càng gần Tết người mua sẽ nhiều hơn”, anh Trọng Nhân bán hoa trên đường Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP Hồ Chí Minh) cho biết.
Chị Khánh Vân, bán hoa trên đường Hồ Thị Kỷ, (quận 10, TP Hồ Chí Minh) phấn khởi cho biết "các chậu lan hồ điệp lớn thường được nhiều ngân hàng và các cơ quan mua để trưng bày nơi công sở, nên chị chỉ cần trung bày vài ngày là có đơn vị đến mua ngay"
Chị Khánh Vân, bán hoa trên đường Hồ Thị Kỷ, (quận 10, TP Hồ Chí Minh) phấn khởi cho biết "các chậu lan hồ điệp lớn thường được nhiều ngân hàng và các cơ quan mua để trưng bày nơi công sở, nên chị chỉ cần trung bày vài ngày là có đơn vị đến mua ngay"
Ngày Tết cổ truyền thường phải có cây hoa đào, hoa mai, nhưng năm nay điều kiện kinh tế khó khăn, nên nhiều gia đình chuyển sang mua các loại hoa ít tiền hơn
Ngày Tết cổ truyền thường phải có cây hoa đào, hoa mai, nhưng năm nay điều kiện kinh tế khó khăn, nên nhiều gia đình chuyển sang mua các loại hoa ít tiền hơn
"Từ nay đến Tết còn gần 8 ngày, nghĩa là đang có thời gian để cho mai bung hoa, lúc đó khách hàng sẽ thích hơn và ra tiền để mua những chậu mai ưng ý, có gia thành cao' anh Tư Nghĩa bán hoa mai cảnh, trên đường Tô Hiến Thành (quận 10, TP Hồ Chí Minh) cho biết.
"Từ nay đến Tết còn gần 8 ngày, nghĩa là đang có thời gian để cho mai bung hoa, lúc đó khách hàng sẽ thích hơn và ra tiền để mua những chậu mai ưng ý, có gia thành cao' anh Tư Nghĩa bán hoa mai cảnh, trên đường Tô Hiến Thành (quận 10, TP Hồ Chí Minh) cho biết.
Dọc theo con đường Thành Thái (quận 10, TP Hồ Chí Minh), các nhà vườn đều phủ kín gian hàng bằng những sản phẩm hoa đặc trưng dịp Tết. Những loại hoa kiểng có chủng loại phong phú như mai, quất, kiểng lá, cúc, hoa mào gà, hoa giấy…
Dọc theo con đường Thành Thái (quận 10, TP Hồ Chí Minh), các nhà vườn đều phủ kín gian hàng bằng những sản phẩm hoa đặc trưng dịp Tết. Những loại hoa kiểng có chủng loại phong phú như mai, quất, kiểng lá, cúc, hoa mào gà, hoa giấy…
Theo các nhà vườn trồng hoa tại Đà Lạt, khoảng 25, 26 tháng chạp, thời điểm đó họ mới cắt hoa và chở về TP Hồ Chí Minh để bán, lúc đó nhu cầu mua hoa trưng Tết mới cao. Mọi người cùng hi vọng một mùa hoa được giá.
Theo các nhà vườn trồng hoa tại Đà Lạt, khoảng 25, 26 tháng chạp, thời điểm đó họ mới cắt hoa và chở về TP Hồ Chí Minh để bán, lúc đó nhu cầu mua hoa trưng Tết mới cao. Mọi người cùng hi vọng một mùa hoa được giá.