Trả hồ sơ vụ nguyên Viện phó Viện KSND TP Đà Nẵng dâm ô

TRÚC MAI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Là phán quyết của HĐXX phiên sơ thẩm TAND quận 4 đối với vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Sáng 25/6, TAND quận 4, TP Hồ Chí Minh xét xử vụ án “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” đối với bị cáo Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng).
 Bị cáo Nguyễn Hữu Linh trong “vòng vây” của phóng viên và lực lượng chức năng sau phiên tòa sáng 25/6.
Bị cáo Linh bị Viện KSND quận 4 truy tố theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), có mức án tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Theo hồ sơ vụ án, trước đó ông Linh từ TP Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh thăm con đang sống tại cao ốc Galaxy 9 (quận 4). Tối 1/4, bé C. bước vào thang máy để lên nhà, lúc này ông Linh cũng vào theo. Khi thang máy đóng cửa, ông Linh đã ôm bé C. hai lần để hôn hít và sờ soạng. Lúc thang máy mở cửa ở tầng của mình, bé C. chạy ra.
Sự việc ông Linh ôm hôn, sờ soạng bé gái trong thang máy bị camera ghi lại, đến chiều 2/4 được ai đó tung lên mạng xã hội. Sau đó khi làm việc với cơ quan điều tra, ông Linh thừa nhận tối 1/4, có đi uống bia. Lúc vào thang máy, thấy bé gái dễ thương nên ôm hôn, không có mục đích thỏa mãn nhục dục. Về phía gia đình bé C. nhận thấy bé chưa bị tổn thương nên có đề nghị không xử lý ông Linh.
Tuy nhiên dư luận không chấp nhận với hành vi của ông Linh vì ông này nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Đà Nẵng, là người am hiểu pháp luật nên các cơ quan chức năng ở quận 4 khởi tố và truy tố ông Linh theo tội danh nêu trên. Được biết ông Linh về hưu giữa năm 2018, sau đó gia nhập Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng.
Sau một buổi xét xử, HĐXX TAND quận 4 quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Lúc 10h 30 phút sáng cùng ngày, khi bị cáo Nguyễn Hữu Linh được đưa ra ôtô để về nhà, chiếc xe bị bao vây bởi hàng chục phóng viên các báo đài và lực lượng chức năng. Còn trước đó khi vào tòa, bị cáo đã phải bỏ chạy trước ống kính của phóng viên báo đài.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần