Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

“Trăm dâu đổ đầu... người dân" ở chung cư CT1, X2 - Đại Kim

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn phản ánh của cư dân chung cư CT1, Dự án khu nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2 - Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) về việc chủ đầu tư chưa đáp ứng một số nội dung phục vụ sinh hoạt…
Sau nửa năm đưa vào sử dụng, tại các tòa chung cư của Dự án Khu nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2 - Đại Kim vẫn còn bộn bề khó khăn.

Bộn bề khó khăn

Theo đơn phản ánh của cư dân chung cư CT1, X2 - Đại Kim, cuối năm 2022, những hộ gia đình đầu tiên chấp hành bàn giao mặt bằng nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB bàn giao đất để TP và các địa phương thực hiện một số dự án và bắt đầu thu dọn đồ đạc chuyển đến sinh sống tại chung cư CT1, Dự án khu nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2 - Đại Kim.

Sau một thời gian hoạt động, đến nay chung cư CT1, X2 - Đại Kim mới có 27 hộ gia đình dọn đến sinh sống. Tuy nhiên nhiều tháng qua, các cư dân sinh sống tại đây thiếu thốn và gặp bộn bề khó khăn, như: Điện và nước sạch sinh hoạt mua giá cao, không có Internet và truyền hình cáp, thang máy liên tục gặp sự cố…

Bà Đặng Thị Nhẫn, số nhà 505, tầng 5, chung cư CT1, X2 - Đại Kim, phường Đại Kim chia sẻ: "Mặc dù cư dân chúng tôi đã đề nghị các nội dung đến chủ đầu tư và mong sớm được quan tâm để phục vụ sinh hoạt cho các hộ gia đình, nhưng đến nay vẫn chưa được quan tâm".

Còn bà Trần Thị Lê, số nhà 12A05, tầng 12, chung cư CT1, X2 - Đại Kim bộc bạch: "Gia đình tôi chấp hành chủ trương của nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường GPMB bàn giao đất để chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài rồi dọn nhà đến ở đây nửa năm qua. Tưởng rằng cuộc sống sẽ ổn định hơn, nào ngờ đến nay, 6 thành viên trong gia đình phải gánh chịu bao nhiêu khó khăn. Đặc biệt, điện và nước sinh hoạt phải mua giá cao. Do không có mạng internet và cáp truyền hình nên mọi thông tin ở bên ngoài đều không nắm bắt được. Việc thiếu thốn này làm ảnh hưởng đến việc học tập, giải trí của con trẻ và người già".

Qua tìm hiểu được biết, chung cư CT1 là một trong những tòa chung cư nằm trong Dự án khu nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2 - Đại Kim, phường Đại Kim do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, được xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dung từ cuối năm 2022.

Tuy nhiên, sau nửa năm đưa vào sử dụng, chung cư CT1 mới chỉ có 27 hộ dân dọn đến sinh sống. Chung cư CT2 và CT3 cũng chỉ có vài hộ dọn đến ở. Trong khi đó, mỗi tòa chung cư cao 27 tầng với 250 căn hộ. Thực tế, dự án tuy đã hoàn thành từ nhiều tháng nay nhưng chủ đầu tư và nhà thầu vẫn đang phối hợp thanh toán để bàn giao các hạng mục.

Không để người dân chịu thiệt

Thực tế, chung cư CT1 thuộc Dự án Khu nhà ở thương mại phục vụ tái định cư X2 - Đại Kim có 27 hộ dọn đến ở nhưng mỗi hộ gia đình lại ở một tầng khác nhau. Do số lượng cư dân ở chung cư CT1 cũng như CT2 và CT3 có ít hộ sinh sống nên các doanh nghiệp chưa mặn mà khai thác ký hợp đồng các dịch vụ trực tiếp với hộ dân.

Để đảm bảo đời sống cũng như không để cư dân ở các chung cư chịu thiệt thòi, ngày 9/12/2022, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị ban hành văn bản số 430/TCT-DA5 gửi Công ty Điện lực Hoàng Mai đề nghị tạo điều kiện kiểm tra, nghiệm thu tiếp nhận quản lý vận hành trạm biến áp T1M-X2, T2M-X2, T3X2 và hệ thống điện hạ thế của dự án.

Đồng thời, đề nghị Công ty Điện lực Hoàng Mai hướng dẫn Tông công ty hoàn thiện hồ sơ, tài liệu để Tổng công ty bàn giao tài sản cho ngành điện quản lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên từ đó đến nay, Công ty Điện lực Hoàng Mai vẫn chưa có văn bản phúc đáp cũng như chưa ký hợp đồng cấp điện bán trực tiếp cho các hộ dân.

Do vậy, đến nay Ban quản lý tòa nhà vẫn phải đề nghị Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị xem xét, phê duyệt thực hiện phương án thu tiền điện sinh hoạt đối với các căn hộ theo mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh (giá mua điện với Công ty Điện lực Hoàng Mai là 2.889 đồng/kWh).

Ông Bùi Văn Đoài, đại diện Ban Quản lý khu tái định cư X2 - Đại Kim cho biết: Hiện nay, nếu bán điện cho các hộ dân theo đơn giá bình quân tối đa (nhà nước quy định) thì mỗi kWh, Tổng công ty phải bù lỗ 455 đồng trong phạm vi 150 số điện đầu. Ban Quản lý tòa nhà tiếp tục đề xuất phương án hỗ trợ giá 2.444,09 đồng/kWh cho 150 kWh đầu tiên/1 căn hộ/tháng.

Trường hợp các gia đình sử dụng điện vượt 150kWh/tháng sẽ thu theo mức giá điện kinh doanh 3.500 đồng/kWh. Như vậy, Tổng Công ty và Ban Quản lý tòa nhà đang phải bù lỗ tiền điện cho mỗi hộ dân trung bình khoảng 67.000 đồng/tháng. Thời gian bán điện áp dụng từ ngày 1/2/2023 cho đến khi cư dân đủ điều kiện ký hợp đồng trực tiếp với Công ty Điện lực Hoàng Mai.

Liên quan đến một số nội dung khác, ông Đoài lý giải: Đối với nước sạch, Ban quản lý tòa nhà đã hướng dẫn các hộ dân ở chung cư phối hợp cùng Công ty CP Viwaco hoàn thiện hồ sơ cấp nước sạch theo quy định. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 4/27 hộ gia đình ở chung cư CT1 thực hiện. Do đó, Ban quản lý tòa nhà vẫn tạm thời đứng ra mua nước cấp lại cho các hộ.

Với nội dung chưa có Internet và cáp truyền hình phục vụ các hộ gia đình là do chủ đầu tư và Ban quản lý tòa nhà đã tìm đối tác để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ, nhưng do số hộ dọn đến sinh sống ở cả 3 tòa chung cư hiện còn rất ít nên khai thác không hiệu quả, các đơn vị chưa mặn mà tham gia thực hiện ký hợp đồng cung cấp Internet và cáp truyền hình…

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

HĐND quận Hoàng Mai: Tăng cường công tác giám sát, khảo sát tại cơ sở

HĐND quận Hoàng Mai: Tăng cường công tác giám sát, khảo sát tại cơ sở

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

Ký giáp ranh trong thủ tục đất đai: cần linh hoạt để bảo đảm quyền lợi người sử dụng đất

28 Feb, 02:29 PM

Kinhtedothi - Thủ tục hành chính đất đai có thực hiện đo đạc như cấp sổ lần đầu; đo đạc lại để đổi sổ cũ sang sổ mới phục vụ số hóa, chuyển nhượng; hoặc phục vụ tách thửa, chuyển mục đích… tại nhiều xã phường thường có bước ký giáp ranh với các hộ liền kề. Tuy nhiên, ở bước này, nhiều người đang gặp khó khăn vì chủ sử dụng đất liền kề từ chối ký bằng cách từ chối khéo, mặc dù cho biết hiện họ không tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ đang tiến hành đo đạc.

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

Xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ: nghi vấn phá rừng để khai thác đá

06 Dec, 08:43 PM

Kinhtedothi – Vừa qua, Báo Kinh tế & Đô thị nhận được phản ánh của người dân khu Tân Thành 1, xã Minh Hòa (tỉnh Phú Thọ) về việc Công ty CP đá Hoàng Sơn có dấu hiệu lấn chiếm, phá rừng hỗn hợp để khai thác đá, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

“Ăn cắp vặt” là tội phạm, không phải chuyện nhỏ

11 Jul, 02:02 PM

Kinhtedothi - Dư luận từng xôn xao trước những vụ việc tưởng chừng như nhỏ nhặt: người dân trộm vài chậu cây cảnh trước cổng nhà hàng xóm, kẻ lén hái trộm vài cành hoa trong công viên công cộng, hay thậm chí lấy đi vài nhánh cây kiểng của quán cà phê. Song, theo quy định của pháp luật, những hành vi này - dù giá trị tài sản không lớn nhưng vẫn có thể cấu thành tội trộm cắp tài sản theo Bộ luật Hình sự. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ