Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền:

Transerco phải là đơn vị tiên phong, hàng đầu trong lĩnh vực vận tải Thủ đô

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đứng trước những khó khăn và thách thức, Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) đã quyết tâm hoàn thành những mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, Transerco được kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải, nhằm giải quyết tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân Thủ đô.

Nỗ lực vượt khó khăn

Sáng ngày 10/1, Transerco tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

Ông Nguyễn Thanh Nam - Tổng Giám đốc Transerco cho biết, trong năm 2023, dù tình hình hoạt động của Transerco vẫn phải đối diện với nhiều thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành và phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, Transerco đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai các nhiệm vụ với quyết tâm đã hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Sáng ngày 10/1, Transerco tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Sáng ngày 10/1, Transerco tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Đơn vị đã chủ động rà soát, tham mưu Sở GTVT điều chỉnh lộ trình 8 tuyến buýt nhằm thuận tiện cho công tác vận hành, tăng cường kết nối mạng lưới xe buýt, mở rộng vùng phục vụ 10 tuyến để tránh ùn tắc giao thông tạo thuận lợi cho hành khách; 39 tuyến buýt phục vụ tổ chức giao thông của thành phố.

“Trong năm 2023, Transerco đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo, tập huấn tăng cường chất lượng phục vụ. Đã tổ chức các đợt đào tạo chuyên đề về ý thức vận hành phương tiện, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chăm sóc khách hàng, khắc phục các lỗi vi phạm cho hơn 4.000 lượt CNLX và NVPV. Với quyết tâm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa ứng xử trên xe buýt hướng tới xây dựng văn hóa xe buýt Transerco “An toàn - Văn minh - Thân thiện”. Transerco cũng đã triển khai tuyên truyền Bộ quy tắc ứng xử trên xe buýt thông qua việc dán Poster hai Bộ quy tắc ứng xử dành cho CNLX, NVPV và hành khách đi xe trên tất cả các xe của 7 đơn vị hoạt động buýt trực thuộc” - ông Nguyễn Thanh Nam thông tin.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đối với lĩnh vực hạ tầng vận tải, ông Nguyễn Thanh Nam thông tin, hoạt động vận tải liên tỉnh có sự phục hồi đáng kể trong năm 2023. Lượt xe liên tỉnh ra vào bến đón, trả khách ước đạt hơn 745 nghìn lượt, bằng 107,7% KH, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Khách liên tỉnh ước đạt hơn 4,5 triệu lượt, bằng 130% KH, bằng 154% thực hiện 2022.

Hoạt động kinh doanh vận tải hợp đồng, du lịch cơ bản khôi phục. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn cung lao động lái xe đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và năng lực đáp ứng dịch vụ của các đơn vị kinh doanh vận tải. Doanh thu toàn lĩnh vực ước đạt bằng 94% kế hoạch.

“Trên cơ sở nhận diện bối cảnh, đánh giá các cơ hội và thách thức, chúng tôi xác định mục tiêu tổng quát của năm 2024 là giữ ổn định về mọi mặt, cân đối nguồn lực để duy trì hợp lý quy mô, nắm bắt cơ hội phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh… Từ đó nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, đảm bảo việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” - ông Nguyễn Thanh Nam cho biết thêm.

Thành phố luôn tạo điều kiện

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó, cũng như những kết quả mà Transerco đã đạt được trong năm qua.

Ông Nguyễn Thanh Nam - Tổng Giám đốc Transerco đã trình bày báo cáo công tác năm. 
Ông Nguyễn Thanh Nam - Tổng Giám đốc Transerco đã trình bày báo cáo công tác năm. 

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, với đặc thù của Thủ đô, vấn đề vận tải là một công cuộc đã được triển khai nhiều năm qua. TP Hà Nội đã định hình trong lĩnh vực vận tải đặc biệt là VTHKCC là cần hoàn thiện quy hoạch tổng thể, toàn diện hơn, đặc biệt với  hạ tầng giao thông, bến, bãi khu vực nội đô. Trước những khó khăn đó, cán bộ công ty luôn phát huy được truyền thống đoàn kết cố gắng vượt khó khăn và đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định Transerco phải là đơn vị tiên phong, hàng đầu trong lĩnh vực vận tải của Thủ đô.

Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng có thành tích xuất sắc trong năm 2023.
Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng có thành tích xuất sắc trong năm 2023.

“Những nhiệm vụ của Tổng Công ty trong thời gian tới còn nhiều khó khăn, thách thức. Lãnh đạo TP Hà Nội luôn thấu hiểu, và tạo điều kiện hết mức để Tổng Công ty phát triển một cách thuận lợi nhất, nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân” – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Transerco cần phải tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới và có những bước đi phù hợp nhanh và chắc chắn. Tính toán lộ trình chuyển đổi sang sử dụng xe buýt nhiên liệu sạch nhằm giải quyết các vấn đề về tiếng ồn, môi trường và cả bộ mặt Thủ đô. Phải đi đầu trong áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực vận tải

Phó Chủ tịch TP Hà Nội cũng yêu cầu Transerco tập trung nâng cao chất lượng phục vụ trên phương tiện công cộng để thu hút hành khách sử dụng phương tiện này. Quá trình triển khai nếu gặp vướng mắc, khó khăn phải khẩn trương báo cáo UBND TP để kịp thời tháo gỡ.