Chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn”:

Trao tặng 85 huyện nghèo 451 thiết bị tích trữ, cải thiện chất lượng nước uống

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến nay, chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” đã trao tặng 85 huyện nghèo thuộc 30 tỉnh/TP với 392 máy lọc nước; 20 máy nước nóng chạy điện; 39 bồn nước. Chương trình chủ yếu tặng các trường học, chủ trọng đến các trường mầm non và tiểu học.

Chiều 14/3, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Tập đoàn Tân Á Đại Thành họp báo công bố kết quả chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” và giới thiệu chương trình “Nước sạch biên cương”.

Đây là chuỗi hoạt động xã hội quy mô lớn nhằm góp phần cải thiện đời sống của Nhân dân, đồng bào dân tộc vùng khó khăn.

Chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” lựa chọn, trao tặng các thiết bị tích trữ, cải thiện chất lượng nước uống, nước sinh hoạt như: máy lọc nước, bình nóng lạnh và bồn chứa nước do Tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất.

Ngoài ra, chương trình cũng trao tặng một số sản phẩm khác như sen vòi, sơn tường, chậu rửa… mang thương hiệu Tân Á Đại Thành cho điểm trường do Báo Tiền Phong kêu gọi xây dựng tại tỉnh Đắk Lắk.

Trao tặng 85 huyện nghèo 451 thiết bị tích trữ, cải thiện chất lượng nước uống.
Trao tặng 85 huyện nghèo 451 thiết bị tích trữ, cải thiện chất lượng nước uống.

Chương trình diễn ra tại các huyện nghèo của hơn 30 tỉnh thành với tổng giá trị sản phẩm trao tặng tối thiểu 2 tỷ đồng.

Các sản phẩm được nhà tài trợ vận chuyển, bàn giao, phối hợp lắp đặt ở các những điểm trường, trạm y tế… được đưa ngay vào sử dụng và nhận được phản hồi cũng như tình cảm, những lời cảm ơn chân thành từ các thầy cô giáo, các em học sinh, lực lượng y tế,… đông đảo người dân địa phương.

Chương trình đã góp phần quan trọng giúp nhân dân các huyện nghèo được tiếp cận nguồn nước sạch, cải thiện chất lượng nước sinh hoạt, góp phần cải thiện sức khoẻ của Nhân dân.

Do dịch Covid-19 kéo dài, diễn biến phức tạp khiến cho công tác vận chuyển khó khăn, địa phương nhận sản phẩm bị phong toả. Học sinh không đến trường… chương trình chưa hoàn thành kế hoạch như dự kiếna ảnh hưởng tới việc thực hiện chương trình do nhiều khu vực bị phong tỏa.

Sau thời gian dài gián đoạn vì dịch chương trình  ban tổ chức vẫn nỗ lực “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” đã được ban tổ chức gấp rút triển khai các phần việc còn lại, và để hoàn thành việc trao tặng ở các điểm trường cuối cùng vùng khó khăn.

Tiếp nối những thành công của chương trình cần được tiếp tục lan toả những hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng, chương trình “Nước sạch biên cương” ra đời.

Hoạt động trọng tâm của chương trình là lựa chọn, trao tặng các thiết bị cải thiện chất lượng nước uống, nước sinh hoạt như: máy lọc nước, bình nóng lạnh do Tập đoàn Tân Á Đại Thành sản xuất  hỗ trợ các đồn biên phòng, các điểm cộng đồng quân dân kết hợp cải thiện chất lượng nước sinh hoạt.

Chương trình sẽ trao tặng với tổng giá trị quà tặng là 1 tỷ đồng. Chương trình dự kiến thực hiện 5 tỉnh biên gồm: Lai Châu, Thanh Hoá, Nghệ An, Điện Biên, Sơn La. Mỗi tỉnh sẽ trao tặng phẩm trị giá 200 triệu đồng.

Ông Phạm Minh Đức - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á Đại Thành chia sẻ, không chỉ là DN có hoạt động kinh doanh tăng trưởng cao, an toàn, hiệu quả, Tập đoàn Tân Á Đại Thành còn là đơn vị rất tích cực thực hiện các công tác an sinh xã hội.

Tiếp nối những ý nghĩa chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn” chúng tôi mong muốn “Chương trình nước sạch biên cương” tiếp tục lan toả những hoạt động có ý nghĩa, chung tay vì cộng đồng. Đặc biệt là đối với lực lượng bộ đội biên phòng ở vùng sâu, biên giới còn nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước đảm bảo.

 

Mỗi năm, báo Tiền Phong có hơn 50 hoạt động xã hội. Với chương trình này, Báo Tiền Phong và Tập đoàn Tân Á Đại Thành hy vọng sẽ có đóng góp thiết thực, góp phần cải thiện chất lượng nước sinh hoạt cho các đơn vị bộ đội biên phòng ở vùng khó khăn cũng như các khu vực dân cư gần đó.

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên Tập báo Tiền Phong