Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trí tuệ nhân tạo mở ra hướng mới trong hỗ trợ trẻ tự kỷ tại Trung Quốc

Kinhtedothi - AI đang mở ra hướng đi mới trong việc chẩn đoán và can thiệp sớm cho trẻ tự kỷ, góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt chuyên gia trị liệu.

Tại Trung Quốc, một số ứng dụng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang góp phần tạo ra những chuyển biến đáng kể trong lĩnh vực trị liệu và đánh giá trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ – một lĩnh vực còn tương đối mới mẻ và đầy thách thức. Những tiến bộ này đã mang đến hi vọng mới cho các gia đình có con mắc rối loạn phổ tự kỷ, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt trầm trọng nguồn nhân lực có chuyên môn.

Theo Tân Hoa Xã, đất nước tỷ dân hiện chỉ có khoảng 100.000 chuyên gia trị liệu phục hồi chức năng, trong khi số lượng trẻ em từ 14 tuổi trở xuống được chẩn đoán tự kỷ đã vượt qua mốc 3 triệu, chiếm khoảng 30% tổng số hơn 10 triệu bệnh nhân mắc hội chứng này.

Nhiều trẻ có khiếm khuyết về tương tác xã hội đang bỏ lỡ các biện pháp can thiệp sớm quan trọng và thiếu sự chăm sóc riêng lẻ và lâu dài. Yu Canyang - một nhà trị liệu tâm lý người Trung Quốc cho biết: “Đối với một số trẻ ba tuổi chưa thể nói được, việc thốt ra những từ đầu tiên có thể yêu cầu sự kiên nhẫn trị liệu trong nhiều năm”.

Thêm giải pháp AI hiệu quả

Trước thực trạng đó, vào tháng 11/2024, công ty Dami & Xiaomi đã hợp tác với Amazon Web Services (AWS) để ra mắt ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tên RICE AI, chuyên hỗ trợ đánh giá và điều trị trẻ tự kỷ tại nhà. Ứng dụng này tích hợp các mô hình học máy tiên tiến, dữ liệu lớn và kiến thức chuyên môn về phục hồi chức năng nhằm hỗ trợ ba khía cạnh: đánh giá, can thiệp trị liệu và đào tạo phụ huynh.Nhờ hệ thống dữ liệu hành vi có gắn nhãn lên tới hơn 80 triệu mẫu, được tích lũy từ năm 2014, RICE AI có khả năng rút ngắn quy trình đánh giá tình trạng tâm lý xuống dưới 30 phút – thay vì kéo dài hàng tuần như trước.

AI cũng có thể đề xuất phác đồ can thiệp, đưa ra báo cáo cá nhân hóa, và đặc biệt, tạo ra sách tranh tương tác dành riêng cho từng đứa trẻ nhằm hỗ trợ phục hồi chức năng tại nhà.“Hệ thống giúp giảm đáng kể khối lượng công việc lặp đi lặp lại cho các nhà quan sát và trị liệu viên, từ đó họ có thể dành nhiều thời gian hơn cho tương tác và xây dựng chiến lược trị liệu,” ông Wang Zhanwei – Phó Chủ tịch Dami & Xiaomi – cho biết.

Trí tuệ nhân tạo mở ra hướng mới trong hỗ trợ trẻ tự kỷ tại Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận hệ thống vẫn chưa hoàn hảo. Trong một số trường hợp, AI có thể tạo ra hình ảnh sai lệch hoặc phi logic trong sách tranh, gây nhầm lẫn cho trẻ – điều đòi hỏi sự giám sát và can thiệp kịp thời từ người lớn.

Mô hình mới - hi vọng mới

Ngoài Dami & Xiaomi, nhiều đơn vị khác tại cũng đang trong quá trình thử nghiệm và xây dựng liệu pháp số nhằm hỗ trợ điều trị chứng tự kỷ ở trẻ em. Chẳng hạn, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đang phát triển một ứng dụng trí tuệ nhân tạo chuyên biệt mang tên Starlight, trong khi Alibaba lại tập trung phát triển nhóm sách tranh trị liệu AI Tongyi.

Phó Chủ tịch Dami & Xiaomi Wang Zhanwei tuyên bố: “Chúng tôi sẽ mở mã nguồn dữ liệu và mở rộng khả năng truy cập nhằm trao quyền cho nhiều trung tâm phục hồi chức năng hơn và hỗ trợ tốt hơn cho các gia đình bị ảnh hưởng”. Nhờ các phương pháp phục hồi được hỗ trợ bởi AI, nhiều gia đình có trẻ tự kỷ đã và đang thu được những thành quả ngoài mong đợi.

Một người mẹ chia sẻ cô đã bật khóc khi nghe con trai gọi mẹ, dù biết con đường hồi phục vẫn còn dài.Trên thực tế, việc chẩn đoán tự kỷ, nhất là chẩn đoán cho trẻ em, là công việc rất khó khăn.

Đọc thêm: Trí tuệ nhân tạo: "phép màu" cứu sống người mắc bệnh nan y

Lý do là việc chẩn đoán và điều trị cho người bệnh buộc phải dựa trên quan sát hành vi trực tiếp thay vì các biện pháp kỹ thuật như xét nghiệm sinh hóa, chụp cắt lớp hay phân tích di truyền. Ngoài ra, biểu hiện của hội chứng này cũng không rõ ràng, khiến nó thường xuyên bị nhầm lẫn với các chứng rối loạn tính cách khác.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Điểm tin 03/02: Ukraine cảnh báo UAV Shahed của Nga ngày càng khó đánh chặn

Điểm tin 03/02: Ukraine cảnh báo UAV Shahed của Nga ngày càng khó đánh chặn

03 Feb, 12:35 PM

Kinhtedothi - OpenAI bắt tay Snowflake, đưa AI thẳng vào kho dữ liệu doanh nghiệp; EU chạy đua giảm phụ thuộc khoáng sản chiến lược từ bên ngoài; Khí đốt EU xuống mức thấp nhất theo mùa, giá tăng mạnh giữa mùa Đông lạnh giá; Ukraine cảnh báo UAV Shahed của Nga ngày càng khó đánh chặn; Mỹ và Iran nối lại đàm phán hạt nhân giữa căng thẳng leo thang; Lực lượng Nga hỗ trợ Niger đẩy lùi cuộc tấn công của IS tại thủ đô

OpenAI bắt tay Snowflake trong thỏa thuận AI 200 triệu USD

OpenAI bắt tay Snowflake trong thỏa thuận AI 200 triệu USD

03 Feb, 07:55 AM

Kinhtedothi - Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI đã ký thỏa thuận hợp tác trị giá 200 triệu USD với nền tảng dữ liệu đám mây Snowflake, nhằm phát triển và tích hợp các công cụ AI trực tiếp vào hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp.

Châu Âu đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn nguyên liệu chiến lược

Châu Âu đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn nguyên liệu chiến lược

03 Feb, 07:10 AM

Kinhtedothi - Liên minh Châu Âu (EU) đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm đa dạng hóa nguồn cung kim loại và khoáng sản chiến lược phục vụ công nghệ, quốc phòng và chuyển dịch năng lượng, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng và chuỗi cung ứng đối mặt nhiều rủi ro.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ