WHO cảnh báo sự xuất hiện của nhiều chủng vi khuẩn mới có khả năng kháng thuốc
Kinhtedothi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố báo cáo cho thấy số lượng chủng vi khuẩn mới có khả năng kháng thuốc đang gia tăng nhanh chóng, trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với hệ thống y tế toàn cầu hiện nay.
 
Các chuyên gia cảnh báo tình trạng vi khuẩn kháng thuốc đang lan nhanh, đe dọa hiệu quả điều trị và an toàn y tế toàn cầu. Ảnh: National Review
Theo WHO, ngày càng nhiều ca nhiễm khuẩn không còn phản ứng với thuốc kháng sinh, khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn trước. Các bệnh vốn được xem là thông thường như viêm phổi hay nhiễm trùng đường tiết niệu nay có xu hướng kéo dài và khó chữa hơn. Nhiều chủng vi khuẩn quen thuộc trong môi trường và bệnh viện đã bắt đầu “lờn thuốc”, tạo ra mối lo ngại về khả năng điều trị trong tương lai.
WHO nhận định việc lạm dụng kháng sinh trong y tế và chăn nuôi là nguyên nhân chính khiến tình trạng vi khuẩn kháng thuốc lan rộng. Ở nhiều quốc gia, người dân có thể dễ dàng mua kháng sinh mà không cần đơn thuốc, trong khi lĩnh vực nông nghiệp vẫn sử dụng kháng sinh để kích thích tăng trưởng cho vật nuôi.
Các chuyên gia cảnh báo nếu xu hướng này tiếp tục, thế giới có thể bước vào “kỷ nguyên hậu kháng sinh”, nơi ngay cả những ca nhiễm trùng thông thường cũng có thể gây tử vong.
Tổ chức này kêu gọi các quốc gia tăng cường giám sát, đầu tư nghiên cứu thuốc kháng sinh mới và đẩy mạnh truyền thông cộng đồng về việc sử dụng thuốc hợp lý. WHO cũng đề xuất thiết lập hệ thống theo dõi toàn cầu để đánh giá mức độ kháng thuốc và hỗ trợ các nước xây dựng chính sách kiểm soát hiệu quả.
Nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng vi khuẩn kháng thuốc, nếu không được kiểm soát sớm, có thể dẫn đến khủng hoảng y tế toàn cầu. Ước tính đến năm 2050, số người tử vong do các bệnh nhiễm khuẩn kháng thuốc có thể lên tới 10 triệu người mỗi năm, vượt xa số người chết vì ung thư hiện nay. Ngoài tác động y tế, chi phí điều trị cũng có thể tăng gấp đôi, gây áp lực lớn cho hệ thống y tế và nền kinh tế, đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển.

WHO ra cảnh báo khẩn về siro ho của Ấn Độ
Kinhtedothi - Ít nhất 20 trẻ em ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã tử vong sau khi uống siro ho nhiễm diethylene glycol vượt mức an toàn gần 500 lần.

Phản ứng mới nhất của WHO và EU về thỏa thuận thuận ngừng bắn Israel-Hamas
Kinhtedothi - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu kêu gọi Israel và Hamas thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài. Trong khi đó Tổng giám đốc WHO hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, gọi đây là “liều thuốc tốt nhất” cho khu vực Trung Đông.

WHO: Mỹ cắt giảm viện trợ, y tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Kinhtedothi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những hậu quả nghiêm trọng đối với y tế toàn cầu sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định đóng băng viện trợ nước ngoài của Mỹ.






