WHO ra cảnh báo khẩn về siro ho của Ấn Độ
Kinhtedothi - Ít nhất 20 trẻ em ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã tử vong sau khi uống siro ho nhiễm diethylene glycol vượt mức an toàn gần 500 lần.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 13/10 đã phát cảnh báo khẩn về ba loại siro ho nhiễm độc được sản xuất tại Ấn Độ, gồm Coldrif của Sresan Pharmaceutical (bang Tamil Nadu), Respifresh TR của Rednex Pharmaceuticals và ReLife của Shape Pharma.
Ba doanh nghiệp này có quy mô vừa, chủ yếu cung cấp sản phẩm cho thị trường nội địa Ấn Độ.

Trụ sở của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: WHO
Các sản phẩm này chứa hàm lượng diethylene glycol (DEG) vượt ngưỡng an toàn gần 500 lần, có thể gây tổn thương thận nghiêm trọng và tử vong, đặc biệt ở trẻ nhỏ.
WHO cho biết đã nhận thông tin từ Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Dược phẩm Trung ương Ấn Độ (CDSCO) về ít nhất 20 ca tử vong tại bang Madhya Pradesh, chủ yếu là trẻ em dưới 5 tuổi.
Các nạn nhân đều đã sử dụng siro ho Coldrif. Sau khi kiểm nghiệm, CDSCO xác nhận sự hiện diện của DEG trong các mẫu thuốc và yêu cầu đình chỉ ngay hoạt động của ba cơ sở sản xuất liên quan, đồng thời thu hồi toàn bộ sản phẩm khỏi thị trường.
Cơ quan y tế Ấn Độ khẳng định không có bằng chứng về việc các loại siro nhiễm độc này được xuất khẩu ra nước ngoài. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng xác nhận chưa có lô hàng nào được nhập vào Mỹ. Tuy nhiên, WHO vẫn kêu gọi các cơ quan quản lý y tế toàn cầu tăng cường giám sát, đặc biệt tại các chuỗi cung ứng không chính thức, để ngăn sản phẩm lưu hành trái phép.
Đọc thêm: Trái Đất trước bờ vực khủng hoảng: san hô chết hàng loạt vì tăng nhiệt
Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ chủ sở hữu của Sresan Pharmaceutical và một bác sĩ liên quan do kê đơn loại thuốc gây tử vong. Theo tờ Business Standard, nhà máy Sresan hoạt động suốt hơn 10 năm với nhiều vi phạm an toàn mà không bị kiểm tra nghiêm ngặt.
Các vụ ngộ độc do siro ho nhiễm DEG không phải lần đầu xảy ra. Năm 2022, các sản phẩm tương tự của Ấn Độ đã gây ra 70 ca tử vong ở Gambia và 18 ca tại Uzbekistan.
WHO khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với CDSCO để xác định nguồn ô nhiễm và giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe cộng đồng, đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng các loại siro trên.

Phản ứng mới nhất của WHO và EU về thỏa thuận thuận ngừng bắn Israel-Hamas
Kinhtedothi - Chủ tịch Uỷ ban châu Âu kêu gọi Israel và Hamas thiết lập lệnh ngừng bắn lâu dài. Trong khi đó Tổng giám đốc WHO hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, gọi đây là “liều thuốc tốt nhất” cho khu vực Trung Đông.

WHO: Mỹ cắt giảm viện trợ, y tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Kinhtedothi - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những hậu quả nghiêm trọng đối với y tế toàn cầu sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định đóng băng viện trợ nước ngoài của Mỹ.

Podcast quốc tế: Cúm càn quét khắp châu lục, WHO cảnh báo khẩn
Kinhtedothi - Dịch cúm đang gia tăng trên phạm vi toàn cầu với số ca mắc và nhập viện tăng vọt tại nhiều khu vực, đặc biệt ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.