Triệt phá các đường dây cá độ bóng đá

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cứ mỗi dịp diễn ra các giải bóng đá lớn, trên địa bàn cả nước lại xuất hiện tình trạng cá độ trên mạng thông qua kết quả của trận đấu. Các đơn vị nghiệp vụ của công an tại các địa phương đã và đang triển khai đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá mối hiểm họa này.

“Sôi động” cá độ bóng đá online

Vài năm gần đây, khi công nghệ thông tin, mạng máy tính và các phương thức thanh toán trực tuyến phát triển, tình trạng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng lại ngày càng diễn ra “sôi động”, phổ biến. Việc tạo tài khoản và nạp tiền trên các kênh cá độ bóng đá được thực hiện hết sức đơn giản.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Công an
Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá 1.500 tỷ đồng tại Hà Nội. Ảnh: Bộ Công an

Mặt khác, các tổ chức đánh bạc này còn cung cấp các dịch vụ khác liên quan như phát sóng trực tuyến các trận bóng đá miễn phí mà không có bản quyền hợp pháp nên càng có nhiều người truy cập. Vì vậy, các kênh cá độ bóng đá qua mạng tiếp cận được số lượng người rất lớn và tổng tài sản người chơi đổ vào cá độ có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Vừa qua, Công an tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về việc triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh qua mạng, giá trị giao dịch bước đầu được xác định khoảng 6.600 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra, đường dây được thực hiện trên trang cá độ bóng đá của nhà cái Bong88, có máy chủ đặt tại nước ngoài. Nhóm tội phạm tổ chức theo mô hình 4 cấp gồm: Siêu tổng đại lý (Super); tổng đại lý (Master); đại lý (Agent) và người chơi (Member), do Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi, trú tại khu đô thị Times City, TP Hà Nội) cầm đầu.

Những người trong đường dây có tên đăng nhập trang, mật khẩu đăng nhập và có thể truy cập vào nhiều đường link khác nhau dẫn đến nhà cái Bong88 để quản lý hệ thống và trực tiếp cá cược. Tiền sử dụng để cá cược trong các trang bóng được quy định mức giá khác nhau tùy cấp đại lý, mức giá cao dần từ cấp cao xuống đến các cấp và người chơi với điểm quy đổi tương ứng cao nhất là 50.000 đồng/điểm.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 11 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc theo quy định tại điều 321, điều 322 Bộ luật hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định nhóm trên đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ tháng 8/2018 đến nay, với tổng số điểm trên 132 triệu điểm, tương đương với số tiền khoảng 6.600 tỷ đồng.

Trước đó, Công an các tỉnh Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam… đã triệt phá các đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch từ gần 50 tỷ đến hơn 200 tỷ đồng, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan.

Truy cứu trách nhiệm hình sự

Đấu tranh với đánh bạc qua mạng luôn đặt ra nhiều khó khăn đối với lực lượng chức năng nhất là khi công nghệ thông tin đang phát triển rất nhanh như hiện nay. Các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc thường sinh sống và đặt máy chủ ở nước ngoài nên rất khó để triệt phá tận gốc các đường dây này. Các đối tượng bị bắt, bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng phần nhiều chỉ là những mắt xích nhỏ trong các đường dây đánh bạc cực lớn xuyên quốc gia.

Theo luật sư Đào Nguyên Thuật (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), một nguyên nhân khác dẫn đến khó khăn trong công tác đấu tranh phòng loại tội phạm này là phương thức thủ đoạn phạm tội rất tinh vi. Đánh bạc được núp bóng dưới nhiều tên gọi khác nhau như “soi kèo”, “nhận định bóng đá”…

Việc thanh toán trong cá độ cũng được che giấu khá tinh vi khiến các tổ chức tín dụng không thể nhận biết được. Mặt khác, khi phát hiện và triệt phá các đường dây đánh bạc này thì chỉ xử lý được các đối tượng tổ chức còn những người trực tiếp tham gia đánh bạc thì không thể xác định và xử lý được.

Trao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối cho biết, về quy định pháp luật, các đối tượng tổ chức đường dây đánh bạc qua mạng (lập, điều hành các website cá độ bóng đá) có thể bị xử lý hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hình phạt cao nhất đối với người phạm tội này là phạt tù đến 10 năm. Còn đối với những người chơi cá độ thì tùy theo mức độ có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự.

Trường hợp số tiền đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên hoặc dưới 5 triệu đồng mà đã bị xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị kết án về hành vi này mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất là 7 năm tù.