Triều Tiên có động thái hạt nhân giữa đồn đoán về Thượng đỉnh Kim - Putin

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Triều Tiên hôm nay (8/9) tuyên bố đã hạ thủy "một tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật" mới, trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un cam kết sẽ "tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của đất nước".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2 từ trái) tham dự buổi lễ hạ thủy một "tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật" mới, ngày 6/9/2023. Ảnh: KCNA/Yonhap
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (thứ 2 từ trái) tham dự buổi lễ hạ thủy một "tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật" mới, ngày 6/9/2023. Ảnh: KCNA/Yonhap

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), lễ hạ thủy tàu ngầm diễn ra hôm 6/9, có sự tham dự của Chủ tịch Kim Jong-un, ngay trước thềm lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Triều Tiên vào ngày 9/9.

"Lễ hạ thủy tàu ngầm báo trước sự khởi đầu một chương mới trong nỗ lực củng cố lực lượng hải quân của CHDCND Triều Tiên, và làm rõ hơn ý chí kiên định của Đảng Lao động và Chính phủ CHDCND Triều Tiên trong việc tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân của đất nước cả về chất lượng và số lượng, qua đó đóng góp cho hòa bình, an ninh khu vực và toàn cầu" - hãng thông tấn KCNA viết.

Được đặt theo tên vị anh hùng Kim Kun-ok, tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật số 841 - là chiếc đầu tiên thuộc loại này - được cho sẽ "thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với vai trò là một trong những phương tiện tấn công dưới nước cốt lõi của lực lượng hải quân" Triều Tiên.

Những bức ảnh ban đầu do KCNA công bố cho thấy, tàu ngầm mới được trang bị 10 ống tên lửa có khả năng bắn đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Yonhap dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, Triều Tiên dường như đã cải tiến tàu ngầm lớp Romeo, loại tàu vốn không có khả năng mang bệ phóng SLBM.

Tàu ngầm cũng được cho là có khả năng phóng "Haeil" - phương tiện dưới nước không người lái được trang bị vũ khí hạt nhân đầu tiên của Triều Tiên được công bố hồi tháng 3 năm ngoái.

Gọi đây là "nhiệm vụ cấp bách của thời đại" để trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân, Chủ tịch Kim Jong-un hôm 6/6 đã kêu gọi nhanh chóng chuyển giao "các tàu ngầm và tàu mặt nước được trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật" cho Hải quân Triều Tiên. Tại buổi hạ thủy, ông Kim cũng công bố kế hoạch đóng thêm tàu ​​ngầm, trong đó có tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang tăng cường hợp tác quân sự với Nga và Trung Quốc, trong khi hợp tác an ninh 3 bên giữa Seoul, Washington và Tokyo cũng ngày càng được đẩy mạnh. Động thái cũng xuất hiện trong bối cảnh Mỹ tin rằng Chủ tịch Kim có thể tới Vladivostok ở Nga vào tuần sau để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và thảo luận về một thỏa thuận mua bán vũ khí.