Triều Tiên thử nghiệm vũ khí hạt nhân "sóng thần"

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Máy bay không người lái có khả năng tấn công hạt nhân dưới nước mới được Triều Tiên công bố.

Triều Tiên hôm 7/4 cho biết họ đã tiến hành một cuộc thử nghiệm mới đối với một máy bay không người lái có khả năng tấn công hạt nhân dưới nước trong tuần này, chứng minh độ tin cậy và khả năng tấn công "chết chóc” của hệ thống vũ khí.

Một bộ ảnh do KCNA thực hiện vào ngày 8/4 cho thấy Triều Tiên đang thử nghiệm một máy bay không người lái có khả năng tấn công hạt nhân dưới nước Haeil từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4. Ảnh: Yonhap
Một bộ ảnh do KCNA thực hiện vào ngày 8/4 cho thấy Triều Tiên đang thử nghiệm một máy bay không người lái có khả năng tấn công hạt nhân dưới nước Haeil từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4. Ảnh: Yonhap

Hãng thông tấn KCNA ngày 8/4 đưa tin viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Triều Tiên thử nghiệm phương tiện không người lái tấn công hạt nhân dưới nước Haeil-2 ngày 4-7/4. Đây là loại vũ khí chiến lược có khả năng tạo "sóng thần phóng xạ" phá hủy chiến hạm và mục tiêu trên bờ.

“Hệ thống này được xem là một tiềm năng quân sự có lợi cho lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên, cần thiết để ngăn chặn mọi hành động quân sự đang gia tăng của kẻ thù, loại bỏ các mối đe dọa và bảo vệ đất nước,” KCNA cho biết.

Hành động của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh nước này tuyên bố sẽ "áp đảo" chống lại các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Máy bay không người lái thử nghiệm được triển khai từ một cảng ở tỉnh Nam Hamgyong vào đầu tuần và "khởi động chính xác" một đầu đạn thử nghiệm dưới nước vào ngày 7/4 sau khi bay dọc theo một hành trình "hình bầu dục và theo hình số 8" mô phỏng khoảng cách 1.000 km trong 71 giờ 6 phút. 

Hoạt động diễn ra khoảng hai tuần sau khi Triều Tiên lần đầu tiên công khai thử nghiệm máy bay không người lái tấn công dưới nước Haeil vào ngày 24/3. Nước này tuyên bố "vũ khí bí mật" có khả năng tạo ra "sóng thần phóng xạ" và tấn công kẻ thù.

Gần đây, Triều Tiên tăng cường các hành động như công bố đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31 và phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm.

Các nhà quan sát cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tăng cường các vụ thử vũ khí vào những ngày kỷ niệm quan trọng trong tháng này, cụ thể là ngày sinh lần thứ 111 của cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung vào ngày 15/4.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần