Trồng trọt giảm phát thải: con đường đưa nông sản Việt hội nhập toàn cầu
Kinhtedothi - Việc sớm ban hành để triển khai “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025 - 2035” sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất trồng trọt, đảm bảo phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp.
Đa lợi ích từ trồng trọt giảm phát thải
Theo số liệu kiểm kê khí nhà kính do Viện Môi trường Nông nghiệp tính toán và được công bố tại hội nghị tham vấn “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025 - 2035” tổ chức ngày 30/7, tổng lượng phát thải khí nhà kính của Việt Nam đạt khoảng 454,6 triệu tấn CO₂ tương đương, tăng gần gấp đôi so với năm 2010.
Lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 116,51 triệu tấn CO₂ tương đương, trong đó, riêng trồng trọt (canh tác lúa và một số loại cây trồng chủ lực, đốt phế phụ phẩm nông nghiệp ngoài đồng) chiếm khoảng 80% tổng phát thải của ngành nông nghiệp.
Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp Mai Văn Trịnh cho biết, lượng phát thải chủ yếu là phát thải khí CH₄ từ sản xuất lúa nước do tập quán canh tác ngập nước liên tục, sử dụng phân bón chưa hiệu quả và chưa có phương án xử lý rơm rạ sau thu hoạch hiệu quả.

Trồng trọt giảm phát thải mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội.
“Nếu không có giải pháp tổng thể, các thực hành canh tác cũ sẽ không chỉ ảnh hưởng xấu tới môi trường mà sản xuất nông sản của Việt Nam sẽ gặp nhiều rào cản từ thị trường quốc tế khi các yêu cầu về giảm phát thải, chứng nhận bền vững và truy xuất dấu vết carbon ngày càng khắt khe…” - ông Mai Văn Trịnh cảnh báo.
Nhiều chuyên gia cùng chung nhận định, việc sản xuất nông sản theo hướng giảm phát thải, có truy xuất nguồn gốc carbon, chứng nhận môi trường sẽ giúp tiếp cận các thị trường có giá trị cao như: Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, Bắc Mỹ... với giá bán tăng từ 10 - 25% so với sản phẩm thông thường.
Phương thức sản xuất giảm phát thải còn góp phần đáng kể trong việc giảm phát thải khí nhà kính. Đồng thời, giúp cải thiện độ phì đất, hạn chế suy thoái tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường do đốt phế phụ phẩm; tăng thu nhập và ổn định sinh kế cho nông dân, tạo việc làm cho phụ nữ và người trẻ, góp phần giữ chân lao động nông thôn.
Hướng đến nền nông nghiệp hội nhập
Theo Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Nguyễn Thị Thu Hương, nhằm hướng tới một nền nông nghiệp xanh, hài hòa với thiên nhiên và có khả năng cạnh tranh toàn cầu, Bộ đã xây dựng Dự thảo “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025 - 2035”.
Đây không chỉ là một kế hoạch hành động mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của ngành nông nghiệp Việt Nam trong việc đồng hành cùng thế giới trên hành trình đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung phát biểu tại hội nghị tham vấn về nội dung Đề án trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025 - 2035.
Mục tiêu chung của “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025 - 2035” là triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi hệ thống sản xuất trồng trọt theo hướng phát thải thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân và phát triển bền vững.
Điều này sẽ có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành hàng trồng trọt, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, từng bước hình thành nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, có khả năng chống chịu tốt trước tác động của biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các cam kết Việt Nam trong NDC.
Chia sẻ tại hội nghị tham vấn “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025 - 2035”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho biết, việc xây dựng và triển khai chương trình giảm phát thải trong trồng trọt là yêu cầu khách quan, cấp thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xu thế phát triển nông nghiệp toàn cầu.
Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài cần được tổ chức thực hiện bài bản, đồng bộ, có lộ trình cụ thể, Thứ trưởng Hoàng Trung đồng thời bày tỏ: Đề án là lời khẳng định rằng nông nghiệp Việt Nam không chỉ là trụ đỡ kinh tế mà còn là ngành tiên phong trong bảo vệ môi trường và hướng đến nền sản xuất xanh.
“Với quyết tâm chính trị cao, sự đồng hành của nông dân, doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế, Đề án sẽ mở ra con đường mới cho ngành trồng trọt - một nền nông nghiệp phát thải thấp, hiện đại và có khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050” - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung nhấn mạnh.
Trích dẫn
Một số mục tiêu của “Đề án sản xuất trồng trọt giảm phát thải giai đoạn 2025 - 2035”: Phấn đấu đến năm 2035, lĩnh vực trồng trọt sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm 30% tổng lượng phát thải khí metan, giảm ít nhất 10% tổng lượng phát thải khí nhà kính. Xây dựng và phát triển nhãn hiệu “Phát thải thấp” cho các sản phẩm của ngành hàng trồng trọt. Tổ chức triển khai ít nhất 15 mô hình sản xuất giảm phát thải; thí điểm ít nhất 5 mô hình canh tác có khả năng phát triển tín chỉ carbon đáp ứng được yêu cầu của các tổ chức quốc tế. Hình thành cơ sở dữ liệu phát thải trong trồng trọt (theo cây trồng, vùng sinh thái) kết nối đồng bộ với Hệ thống đăng ký quốc gia…

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bất ngờ về quy định tiền sử dụng đất
Kinhtedothi - Đề xuất bỏ quy định nộp tiền sử dụng đất bổ sung vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đưa ra trong dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Đất đai 2024.

Tạo cơ chế thúc đẩy phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái
Kinhtedothi - Luật Thủ đô 2024 là hành lang pháp lý vững chắc để Hà Nội hiện thực hóa các mục tiêu phát triển lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn, đạt mục tiêu "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.

Thay đổi quan trọng về bồi thường đất nông nghiệp
Luật Đất đai 2024 đã có nhiều thay đổi quan trọng trong quy định về bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi.