Trực thăng quân sự Mỹ gặp tai nạn ở Syria

Anh Kiệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những năm gần đây, quân đội Mỹ tại Syria đã liên tục trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng được Iran hậu thuẫn.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Lực lượng vũ trang Mỹ (CENTCOM) hôm 13/6 xác nhận một tai nạn máy bay trực thăng ở phía Đông Bắc Syria đã khiến 22 quân nhân Mỹ phải chịu những thương tích ở các mức độ khác nhau.

Theo Reuters, thông cáo của quân đội Mỹ không tiết lộ nguyên nhân sự cố và CENTCOM không cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình huống dẫn tới vụ tai nạn.

Trực thăng CH-47 Chinook của quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ ở Syria. Ảnh: Geo News  
Trực thăng CH-47 Chinook của quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ ở Syria. Ảnh: Geo News  

Tuy nhiên, CENTCOM cho biết 10 quân nhân đã được sơ tán đến các cơ sở chăm sóc cấp cao hơn bên ngoài khu vực đóng quân. Nguyên nhân của vụ tai nạn hiện đang được các nhà chức trách tiến hành điều tra, quân đội bước đầu xác định không có bất kỳ báo cáo nào về việc chiếc máy bay bị hỏa lực của các thế lực thù địch tấn công.

Chính quyền tự trị do người Kurd đứng đầu ở Đông Bắc Syria và chính quyền trung ương Syria ở Damascus chưa phản hồi các yêu cầu bình luận về sự việc.

Theo hãng tin AP, lực lượng Mỹ đã có mặt ở Syria từ năm 2015 để cố vấn và hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Kể từ khi nhóm phiến quân bị đánh bại ở Syria vào tháng 3/2019, còn khoảng 900 quân nhân Mỹ được triển khai tới Syria, hầu hết trong số đó đều đóng quân ở phía Đông với nhiệm vụ chống lại tàn dư của IS.

Khoảng 700 lính Mỹ đóng ở căn cứ al-Shaddadi, gần thành phố Hasakah, đông bắc Syria và 200 binh sĩ đồn trú tại căn cứ al-Tanf gần biên giới Syria - Jordan. Theo đánh giá của giới chức Mỹ, IS vẫn tiềm ẩn nguy cơ trỗi dậy và trở thành mối đe dọa lớn tại Syria.

Syria và Nga cáo buộc Mỹ triển khai căn cứ bất hợp pháp trên lãnh thổ quốc gia Trung Đông. Lầu Năm Góc tuyên bố lính Mỹ chỉ rời đi khi IS hoàn toàn bị xóa sổ và các đồng minh của họ ở Syria được bảo vệ.

Trong những năm gần đây, quân đội Mỹ ở đó liên tục trở thành mục tiêu tấn công của các tay súng được Iran hậu thuẫn.

Hôm 28/4, tờ Washington Post dẫn lời giới chức quân sự Mỹ cho biết 3 phi công đã thiệt mạng trong vụ 2 trực thăng Apache của Lục quân nước này bị rơi tại bang Alaska khi trở về sau nhiệm vụ huấn luyện bay. Người phát ngôn Lục quân Mỹ, Đại úy Molly Treece, xác nhận 3 trong 4 phi công trên hai trực thăng đã tử nạn.

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, 25 quân nhân Mỹ đã bị thương trong các vụ đụng độ ở Syria. Trong sự cố này, một nhà thầu Mỹ đã thiệt mạng và một người khác cũng bị thương.