Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên ứng cứu và giúp Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt
Kinhtedothi– Trong những ngày lũ lụt, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên đã huy động 400 cán bộ chiến sĩ (CBCS) khẩn cấp xuống địa bàn phía Đông tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng lực lượng địa phương thực hiện công tác cứu hộ, di dời và tiếp tế lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ. Và sau khi lũ rút, Trung đoàn vẫn bám trụ địa bàn để giúp người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.
Những ngày từ 19 đến 20/11, mưa lớn kéo dài không ngớt đã gây ra tình trạng ngập lụt sâu, chia cắt nhiều khu dân cư tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên (thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) đã ngay lập tức kích hoạt công tác ứng cứu khẩn cấp, huy động 400 CBCS tới các địa bàn trọng điểm bị ảnh hưởng nặng nề như các xã Sông Hinh, Hoà Thịnh, Sơn Giang, Tây Hoà, Hoà Mỹ.
Cán bộ cảnh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên cứu trợ vùng lũ.
Theo lãnh đạo Trung đoàn, ưu tiên hàng đầu là phối hợp chặt chẽ với lực lượng địa phương để sơ tán khẩn cấp người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, ra khỏi các khu vực trũng thấp, ngập sâu và nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng. Song song với công tác di dời, các CBCS đã dầm mình trong nước lũ để tổ chức vận chuyển kịp thời lương thực, nước uống và thuốc men đến các hộ gia đình còn bị cô lập, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống giữa thiên tai.
Video chia sẻ của trung tá Dương Văn Thế - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên:
Bên cạnh nhiệm vụ ứng cứu trực tiếp, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên còn tích cực tổ chức công tác hậu cần và vận động hỗ trợ, tạo nên một nguồn lực cứu trợ lớn gửi đến Nhân dân vùng lũ. Số hàng hóa này bao gồm hàng trăm tấn gạo, hơn 4.000 thùng mỳ tôm, hơn 1.800 thùng nước sạch, hơn 1.700 thùng sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác như quần áo, chăn, màn...
Tất cả nguồn lực này đang được đơn vị khẩn trương phân phối đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, nhằm thể hiện sự sẻ chia ấm áp và tinh thần “tương thân tương ái”, Trung đoàn đã tổ chức gói 1.000 chiếc bánh chưng truyền thống gửi tặng bà con vùng lũ.
Video các CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên hỗ trợ Nhân dân và xúc động cảnh các CBCS ăn vội những hộp cơm để kịp thời thực hiện nhiệm vụ:
Hiện tại, dù nước lũ đã cơ bản rút, hậu quả mà thiên tai để lại vẫn vô cùng nặng nề. Với tinh thần xung kích, Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên vẫn kiên trì bám trụ địa bàn, sát cánh cùng Nhân dân để khắc phục khó khăn. Các CBCS không quản ngại vất vả, miệt mài hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, di dời tài sản và tiếp tục tiếp tế nhu yếu phẩm tại nhiều khu phố, xã, phường bị ảnh hưởng.
Những hình ảnh đẹp về quá trình CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên ứng cứu người dân khi lũ lụt và sau khi lũ rút vẫn bám trụ địa bàn giúp Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt:
Hình ảnh những cán bộ cảnh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên ứng cứu người dân trong lũ dữ.
Các cán bộ cảnh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên vận chuyển hàng hóa cứu trợ bà con vùng lũ.
Các cán bộ cảnh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên dọn dẹp, khôi phục cảnh quan trường học.
Các cán bộ cảnh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên khử khuẩn trường học sau lũ.
Các cán bộ cảnh sát Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên lợp mái nhà giúp người dân.
Hình ảnh những chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây Nguyên dầm mình trong nước lũ để đưa từng bao gạo, thùng mì tôm trong giai đoạn ứng cứu, nay lại trở thành điểm tựa vững chắc trong công cuộc tái thiết. Hành động kiên trì bám trụ, không ngại vất vả của 400 CBCS không chỉ đơn thuần là nhiệm vụ, mà còn là minh chứng hùng hồn cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, là hơi ấm sẻ chia, tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ Đắk Lắk vững vàng vượt qua mất mát, nhanh chóng ổn định cuộc sống và xây dựng lại tương lai.
Bộ Chỉ huy Quân sự Đắk Lắk tốc lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Kinhtedothi- Ngày 24/11, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk, do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, đại tá Niê Ta làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả nặng nề sau mưa lũ tại các xã phía Đông của tỉnh.

Quân khu 5 thăm hỏi, động viên chiến sĩ có người thân tử vong do lở đất tại Đắk Lắk
Kinhtedothi - Sáng 24/11, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã có chuyến thăm đầy nghĩa tình, chia sẻ nỗi đau và kịp thời hỗ trợ gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, người vừa mất hai em gái trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng do mưa lũ. Hành động này một lần nữa khẳng định nghĩa tình đồng đội và trách nhiệm của người lính trước Nhân dân.

Vùng 4 Hải quân hỗ trợ người dân Khánh Hòa và Đắk Lắk khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Kinhtedothi - Sáng 24/11, Vùng 4 Hải quân tiếp tục huy động và duy trì gần 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ với phương châm “nước rút đến đâu, giúp dân khắc phục đến đó”. Lực lượng tham gia gồm các đơn vị Lữ đoàn 682, Lữ đoàn 957, Trung tâm Huấn luyện, Lữ đoàn 101 và Tiểu đoàn 458.





