Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trung Quốc “đóng băng” đối thoại quân sự và khí hậu với Mỹ

Kinhtedothi - Bắc Kinh quyết định ngừng hợp tác với Mỹ trong một số lĩnh vực bao gồm cả quân sự và dân sự nhằm đáp trả chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi.
Trung Quốc hôm 5/8 thông báo đình chỉ nhiều cơ chế hợp tác với Mỹ. Ảnh: AP

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 5/8 ra thông báo ngừng trao đổi, hợp tác với Mỹ trong một số lĩnh vực.

Cụ thể, Bắc Kinh quyết định ngừng các cuộc họp giữa các cơ quan quốc phòng hai nước, các tham vấn về an ninh hàng hải, hỗ trợ tư pháp. Bắc Kinh cũng sẽ ngừng các cuộc đối thoại về khí hậu với Mỹ cũng như hoạt động hợp tác trong vấn đề ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới và buôn bán ma túy.

Trước đó cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo áp lệnh trừng phạt đối với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi và những người thân cận vì chuyến thăm vùng lãnh thổ Đài Loan mới đây.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ,  Bắc Kinh cho rằng chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc) của bà Pelosi đã giáng một đòn nghiêm trọng vào nguyên tắc “Một Trung Quốc”, gây nguy hại cho hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan.

Hiện quân đội nước này đang tổ chức diễn tập tại 6 khu vực quanh đảo Đài Loan từ ngày 4-7/8, một ngày sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi kết thúc chuyến thăm Đài Loan. Chỉ trong ngày đầu, quân đội Trung Quốc cho biết đã huy động sự tham gia của hơn 100 máy bay trong cuộc tập trận.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 4/8 cho biết 5 trong 9 tên lửa mà Trung Quốc bắn ra trong đợt tập trận đã rơi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tokyo gửi phản đối ngoại giao tới Bắc Kinh vì vụ việc này. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Nobuo Kishi gọi đây là sự việc “chưa từng có”.

Trong khi đó, Đài Loan hôm 5/8 thông báo phát hiện 68 máy bay quân sự và 13 tàu chiến của Trung Quốc hoạt động xung quanh hòn đảo.

Phản ứng với động thái mới nhất của Bắc Kinh, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby hôm 5/8 chỉ trích việc Trung Quốc đình chỉ nhiều cơ chế hợp tác với Mỹ là việc làm "vô trách nhiệm”.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng Trung Quốc đã phản ứng thái quá và Washington vẫn sẵn sàng xây dựng các cơ chế đối thoại để giảm leo thang căng thẳng giữa hai nước.

Theo ông Kirby, hiện "không phải tất cả các kênh liên lạc" giữa lãnh đạo quân sự của Mỹ và Trung Quốc bị đình chỉ.

Trung Quốc không đề cập đến việc đình chỉ các cuộc đàm phán quân sự ở các cấp cao nhất, như với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Pháp cảnh báo "cơn bão Greenland" chưa lắng xuống

Tổng thống Pháp cảnh báo "cơn bão Greenland" chưa lắng xuống

11 Feb, 07:06 AM

Kinhtedothi - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng căng thẳng với Mỹ liên quan đến Greenland, công nghệ và thương mại chưa thể kết thúc, đồng thời kêu gọi khối này tiến hành một “cuộc cách mạng kinh tế”.

Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

Ông Trump "đi vào vết xe đổ" của người tiền nhiệm?

08 Feb, 08:30 AM

Kinhtedothi - Dữ liệu chính phủ Mỹ cho thấy, trong 12 tháng đến tháng 12/2025, giá thực phẩm tăng hơn 3%, trong khi thu nhập theo giờ trung bình chỉ tăng 1,1%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,4%, cao hơn so với thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức - vốn "không ăn nhập" với những gì ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

Chuyển hướng sang thị trường Trung Quốc, dầu Canada "thắng đậm"

28 Jan, 07:20 AM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại với Mỹ, gia tăng sau khi Tổng thống Donald Trump cuối tuần trước đe dọa áp thuế 100% đối với toàn bộ hàng hóa Canada, đang thúc đẩy Ottawa đẩy nhanh nỗ lực đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, trong đó có dầu. 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

Ông Trump khẳng định Iran mấp mé "lằn ranh đỏ" 

12 Jan, 05:45 PM

Kinhtedothi - Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lợi ích của Mỹ sẽ phải đối mặt với phản ứng bằng sức mạnh áp đảo, trong bối cảnh chính quyền của ông đang cân nhắc các phương án “rất mạnh”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ