Trung Quốc quyết triệt hạ "cá sấu lớn" trên thị trường tài chính

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà chức trách cấp cao về chứng khoán Trung Quốc hôm 10/2 tuyên bố sẽ “sờ gáy” các nhà tài phiệt nhũng loạn thị trường, còn gọi là “cá sấu lớn”.

Lưu Sĩ Dư, chủ tịch Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC), hôm 10/2 khẳng định một loạt doanh nghiệp đã phá luật để nhũng loạn các cơ chế tài chính. Thị trường Trung Quốc không cho phép họ lột da, hút máu của các nhà đầu tư lẻ, và Trung Quốc sẽ theo sát kế hoạch nhằm bắt giữ các "cá sấu lớn”, theo ông Lưu.
 
Bình luận của ông Lưu dù không nhằm trực tiếp vào cá nhân hay tổ chức nào, được đưa ra vào thời điểm ngay sau khi tỷ phú Tiêu Kiến Hoa, chủ nhân tập đoàn tài chính Tomorrow Holdings tại Bắc Kinh, đột nhiên biến mất ở Hong Kong. Truyền thông Trung Quốc nghi ngờ ông này đã bị bắt giữ trở về Trung Quốc đại lục.  
Theo cảnh sát Hong Kong, ông Tiêu Kiến Hoa đã quá cảnh về Trung Quốc hôm 27/1.
Trước đó, Giám đốc quỹ đầu tư Zexi Investment  hàng đầu Trung Quốc cũng đã bị bắt giữ sau vụ thị trường chứng khoán Trung Quốc sụp đổ năm 2015 và bị kết án 5 năm 6 tháng tù vào cuối tháng 1/2017. Trung Quốc đã tập trung triệt hạ các hành vi nhũng loạn thị trường chứng khoán kể từ giữa năm 2015, khi đợt bán tháo kỷ lục khiến gần 3 ngàn tỷ USD bốc hơi khỏi thị trường.
Ông Lưu Sĩ Dư được bổ nhiệm làm chủ tịch CSRC vào đầu năm 2016, sau khi người tiền nhiệm Tiêu Cương bị chỉ trích nặng nề do để xảy ra vụ bán tháo năm 2015.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần