Trung Quốc thay thế EU, trở thành nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lượng khí đốt của Nga nhập khẩu sang Trung Quốc trong tháng 1/2023 đạt 2,5 tỷ m³, vượt xa các nhà cung cấp lớn khác, như Turkmenistan và Qatar (mỗi nước 2,2 tỷ m³).

Nga hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc. Ảnh: RT
Nga hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Trung Quốc. Ảnh: RT

Theo số liệu của hải quan Trung Quốc, tổng lượng khí đốt cung cấp qua đường ống cũng như khí hóa lỏng tự nhiên (LNG) của Nga cung cấp cho quốc gia châu Á trong tháng 1/2023 lên tới 2,7 tỷ m³, vượt xa các nhà cung cấp lớn khác - Turkmenistan và Qatar (mỗi nước 2,2 tỷ m³), Australia (1,9 tỷ m³).

Giá trị khí đốt Nga xuất khẩu sang Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm nay đạt 1,17 tỷ USD, tăng tới 123% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hầu hết khí đốt của Nga được vận chuyển sang Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia, có công suất hàng năm là 38 tỷ m³.

Trong tháng 1/2023, tập đoàn năng lượng quốc gia Nga Gazprom đã vận chuyển gần 2 tỷ m³ khí đốt cho Trung Quốc thông qua tuyến đường ống Power of Siberia. Khối lượng LNG cung cấp là 770 triệu m3.

Tại Nga, lượng LNG lớn nhất được các nhà máy Sakhalin Energy (đồng sở hữu là Gazprom, Mitsui và Mitsubishi), cũng như Yamal LNG (NOVATEK, TotalEnergies, CNPC và SRF của Trung Quốc) sản xuất.

Tất cả các nước cung cấp khí đốt ở Trung Á đang giảm xuất khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước. Turkmenistan bán cho Trung Quốc 2,2 tỷ m³ khí đốt - mức thấp nhất trong trong 27 tháng qua.

Trước đó, trả lời phỏng vấn đài RIA Novosti hôm 17/3, Đại sứ Trung Quốc tại Nga Zhang Hanhui cho biết Bắc Kinh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với Moscow trong lĩnh vực năng lượng để đảm bảo ổn định thị trường năng lượng quốc tế cũng như chuỗi cung ứng công nghiệp.

Theo Đại sứ Hanhui, trong những năm gần đây, Nga và Trung Quốc đã thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dầu khí thông qua nhiều dự án năng lượng lớn.

Nhà ngoại giao Trung Quốc lưu ý thêm rằng Moscow đã trở thành nhà cung cấp dầu mỏ hàng đầu cho Bắc Kinh trong nhiều năm gần đây. Trong năm ngoái, Trung Quốc đã mua 86,25 triệu tấn dầu của Nga, tăng hơn 8% so với năm 2021.

Trong khi đó, dòng chảy khí đốt từ Nga sang Trung Quốc trong năm 2022 thông qua đường ống Power of Siberia đạt mức cao kỷ lục 11,5 tỷ m³.

Từ đầu năm ngoái, tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga và tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã ký hợp đồng thứ hai kéo dài 30 năm về việc cung cấp 10 tỷ m³ khí đốt tự nhiên mỗi năm từ vùng Viễn Đông của Nga. Hợp đồng này sẽ được thanh toán bằng đồng euro.

Gazprom cho biết Nga có kế hoạch tăng xuất khẩu khí đốt sang Trung Quốc lên mức 48 tỷ m3/năm thông qua một đường ống mới từ vùng Viễn Đông Nga và tuyến đường ống Power of Siberia. Yuzhno-Kirinskoye - mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất của tập đoàn Gazprom tại vùng Viễn Đông.

Vào năm 2014, Gazprom đã ký hợp đồng hợp đồng đầu tiên kéo dài 30 năm với CNPC về việc cung cấp khí đốt thông qua tuyến đường ống Power of Siberia. Tuyến đường ống vận chuyển khí đốt đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc có chiều dài 3.000 km bắt đầu vận hành thương mại từ năm 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần