Truyền thông Đức tiết lộ thông tin bất ngờ về vụ phá hoại Nord Stream

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tờ Der Spiegel và đài truyền hình ZDF của Đức, các nhà điều tra vụ tấn công đường ống Nord Stream đang ngày càng bị thuyết phục về khả năng thủ phạm liên quan tới Ukraine.

Truyền thông Đức cho biết ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy manh mối liên quan đến Ukraine có thể đứng sau các cuộc tấn công nhằm vào đường ống khí đốt Nord Stream hồi tháng 9/2022. Những người này đã ở Ukraine trước và sau vụ nổ ở Biển Baltic. Điều này đã được dữ liệu kỹ thuật chỉ ra.

Địa điểm rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Ảnh: Xinhua
Địa điểm rò rỉ đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Ảnh: Xinhua

Trước đó, có thông tin nói rằng tình báo quân đội Hà Lan nhận được thông tin nhóm 6 người liên quan Ukraine đang chuẩn bị tấn công đường ống khí đốt Nord Stream của Nga.

Giới chức tình báo Hà Lan đã chuyển thông tin trên cho Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Washington cũng thông báo cho Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND). Thông tin tiết lộ cuộc tấn công vào đường ống vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức có thể diễn ra vào tháng 6/2022.

Tuy nhiên, kể từ khi thời gian trên trôi qua và không có cuộc tấn công nào xảy ra, Đức đã không thực hiện bất kỳ biện pháp bổ sung nào để bảo vệ đường ống Nord Stream trong năm 2022, theo tờ Der Spiegel và đài truyền hình ZDF.

Đường ống Nord Stream 1 và 2 được xây dựng để đưa khí đốt từ Nga đến Đức. Tuy nhiên, 2 đường ống dẫn khí này đã bị phá hủy trong vụ nổ ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch vào tháng 9/2022.

Nhà điều hành đường ống Nord Stream AG cho biết thiệt hại chưa từng có và không thể ước tính thời gian sửa chữa.

Đan Mạch, Đức và Na Uy đã loại Nga ra khỏi cuộc điều tra về vụ tấn công, khiến Moscow mở cuộc điều tra riêng về vụ việc mà họ cho là khủng bố quốc tế.

Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Nga đã chỉ trích việc Đức, Đan Mạch, Thụy Điển không thông báo cho nước này về cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 18/7 nói với đài Sputnik rằng Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đã không thông báo cho Moscow về cuộc điều tra của các nước này liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream, trái với những gì họ tuyên bố trong một bức thư chung gửi tới Liên hợp quốc (LHQ).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AP
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: AP

Ngày 17/7, các đại diện của Đan Mạch, Thụy Điển và Đức đã gửi một lá thư tới LHQ thông báo rằng "các nhà chức trách của Liên bang Nga đã được thông báo về các cuộc điều tra đang diễn ra".

Bà Zakharova tuyên bố, bức thư không phản ánh thực tế, và lưu ý thêm rằng "chính quyền của các quốc gia này tiếp tục từ chối hợp tác với Nga trong cuộc điều tra về vụ tấn công khủng bố Nord Stream và không đưa ra bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào cho nhiều lời kêu gọi chính thức của Moscow  về việc chia sẻ thông tin liên quan.

Theo quan chức Bộ Ngoại giao Nga, cả ba quốc gia châu Âu phản hồi bằng cách từ chối các yêu cầu chính thức của Nga về hỗ trợ pháp lý và thành lập một nhóm điều tra chung.

Bà Zakharova cũng cho biết Nga hoài nghi về cuộc điều tra của các nước nói trên, và nhấn mạnh Moscow liên tục yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra minh bạch, khách quan và phi chính trị hóa.

Trong một diễn biến liên quan, vào tháng 6, Ba Lan đã bác bỏ các tuyên bố liên quan đến việc nước này tham gia vào vụ phá hoại đường ống khí đốt Nord Stream, phá hủy một trong những cơ sở hạ tầng khí đốt lớn nhất thế giới.

Cũng trong tháng 6 năm nay, một bài báo của The Washington Post tiết lộ, 3 tháng trước vụ tấn công, thông qua một cơ quan tình báo châu Âu, CIA đã biết rằng các thành viên thuộc nhóm đặc nhiệm của Ukraine có ý định cho nổ tung đường ống Nord Stream.

Theo các nhà điều tra, chiếc du thuyền chở chất nổ sử dụng trong vụ tấn công đã đi chệch khỏi lộ trình ban đầu vào vùng biển Ba Lan khi xuất phát từ đảo Christianso của Đan Mạch.

Hồi tháng 3 vừa qua, Văn phòng Công tố Liên bang Đức xác nhận, các cuộc khám xét đã được thực hiện trên chiếc du thuyền chở chất nổ nói trên.

Hiện chưa có kết quả điều tra chính thức nào về vụ phá hoại đường ống Nord Stream được đưa ra. Tuy nhiên, vào tháng 2/2023, nhà báo điều tra người Mỹ từng đoạt giải Pulitzer Seymour Hersh đã công bố một báo cáo cáo buộc các vụ nổ do Mỹ tổ chức với sự hỗ trợ của Na Uy. Phía Washington đã phủ nhận cáo buộc này.