T&T Group khẳng định dấu ấn doanh nghiệp Việt

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - T&T Group đã và đang xây dựng hệ sinh thái không chỉ phát triển trong nước, mà còn ghi những dấu ấn nổi bật khi hợp tác của nhiều tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trên thế giới… Qua đó, tập đoàn này khẳng định vị thế của DN Việt trên bản đồ thế giới.

Hệ sinh thái đa lĩnh vực

Thành lập năm 1993, sau 30 năm hình thành và phát triển, T&T Group đã mở rộng quy mô trên 200 đơn vị thành viên với hơn 80.000 cán bộ, nhân viên làm việc cả trong và ngoài nước.

Hiện, T&T Group đang tập trung hoạt động trong 7 lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, bao gồm: tài chính & đầu tư; bất động sản; năng lượng và môi trường; công thương; hạ tầng giao thông và logistics; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; y tế, giáo dục và thể thao.

Trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, T&T Group đều ghi những dấu ấn nổi bật và nhận được sự hợp tác của nhiều tập đoàn kinh tế, định chế tài chính lớn trên thế giới.

Phó Tổng Giám đốc T&T Group Nguyễn Thị Thanh Bình (bên trái) và Tổng Giám đốc KOGAS Choi Yeon Hye ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Khắc Kiên
Phó Tổng Giám đốc T&T Group Nguyễn Thị Thanh Bình (bên trái) và Tổng Giám đốc KOGAS Choi Yeon Hye ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Khắc Kiên


Tại thị trường tài chính trong nước, T&T Group cũng được biết đến là cổ đông lớn, tham gia quản trị và điều hành tại các định chế tài chính hàng đầu của Việt Nam, như: SHB, Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), Tổng Công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH)…

Bên cạnh đó, T&T Group cũng triển khai hoạt động đầu tư ra nước ngoài, tiếp tục khẳng định vị thế của DN Việt trên bản đồ thế giới với các công ty con, văn phòng đặt tại thị trường Mỹ, Nga, Đức và Australia…

Đối với việc hợp tác với trên thế giới để liên kết, mở rộng thị trường ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác với nhiều tập đoàn, DN lớn của Hàn Quốc nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của DN.

Điển hình nhất, trong lĩnh vực năng lượng, T&T Group đã đặt quan hệ hợp tác, liên doanh với tổ hợp các nhà đầu tư KOGAS, KOSPO và HANWHA (Hàn Quốc) để xây dựng dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn I là 1.500MW với tổng vốn đầu tư gần 54.000 tỷ đồng tại tỉnh Quảng Trị.

Không dừng lại ở đó, nhằm phát triển thêm các dự án LNG và sản xuất
hydrogen tại Việt Nam, T&T Group củng cố, thắt chặt hơn quan hệ hợp tác với KOGAS và tiếp tục bắt tay với SK E&S (Công ty năng lượng thuộc Tập đoàn SK).

Ngoài ra, T&T Group và DB Group (một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc) cũng chính thức thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược nhằm xúc tiến đầu tư kinh doanh trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, trong đó có bảo hiểm…

Chủ tịch Ủy ban Chiến lược T&T Group Đỗ Quang Hiển nhận định, việc khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng hóa thạch trong nước kết hợp với nhập khẩu sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu giảm dần tỷ trọng nhiệt điện than, ưu tiên phát triển điện khí trong nước và phát triển các nguồn điện khí LNG. Điều đó giúp quy mô phù hợp theo đúng tinh thần Quy hoạch điện VIII, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ điện nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Hướng tới dẫn đầu định chế tài chính

Minh chứng cho sự đa dạng và vị thế, trong lĩnh vực tài chính - đầu tư, mới đây, T&T Group và Tập đoàn Tài chính BNK (Top 10 tổ chức tài chính lớn Hàn Quốc) ký kết thỏa thuận hợp tác, nhằm cùng thúc đẩy, mở rộng hoạt động đầu tư, tài trợ vốn tại thị trường Việt Nam trên cơ sở cộng hưởng các giá trị và lợi thế của mỗi bên. Qua đó, hướng tới mục tiêu chung thiết lập vị thế dẫn đầu của các DN trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.

“T&T Group và Tập đoàn Tài chính BNK tìm kiếm, khai thác các cơ hội hợp tác đầu tư, thúc đẩy sáng tạo trong hệ sinh thái tài chính, không giới hạn các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, quản lý tài sản, quỹ đầu tư… thông qua việc thành lập các công ty liên doanh, liên minh chiến lược và các hình thức đối tác khác phù hợp với các thế mạnh và mục tiêu của hai DN” - ông Đỗ Quang Hiển nói.

Để cụ thể hóa các nội dung hợp tác trên, Ngân hàng SHB (định chế tài chính mà T&T Group là cổ đông lớn) và Ngân hàng Busan (Tập đoàn Tài chính BNK) cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm tìm kiếm các cơ hội và chia sẻ những kiến thức trong ngành tài chính, cụ thể là đầu tư trái phiếu DN, chia sẻ khách hàng tiềm năng và ngân hàng số.

 

T&T Group hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng, có mức tăng trưởng hàng đầu tại Việt Nam sẽ là nền tảng cho mối quan hệ hợp tác vững chắc, là sự kết nối có giá trị cho mối quan hệ phát triển kinh tế Hàn Quốc -Việt Nam, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau trong tương lai.
Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng Giám đốc Tập đoàn Tài chính BNK Bin Dae-in

 

Ông Đỗ Quang Hiển tin tưởng, trong bối cảnh suy giảm tăng trưởng và suy thoái kinh tế, việc T&T Group và Tập đoàn Tài chính BNK hợp tác cho thấy nỗ lực của hai DN trong việc tìm kiếm những cơ hội và điều kiện hợp tác mới với nhiều tiềm năng và triển vọng phát triển.

Đây là dấu mốc quan trọng, đưa T&T Group chính thức trở thành đối tác đầu tiên mà Tập đoàn Tài chính BNK lựa chọn hợp tác trong lộ trình mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu của tập đoàn.

Điều này tiếp tục khẳng định uy tín, cũng như sự chủ động và đi đầu của T&T Group trong việc khai thác thị trường vốn Hàn Quốc - một trong những thị trường vốn tiềm năng và lớn nhất châu Á hiện nay.

Có thể nói, việc tiếp tục hợp tác với các tập đoàn sẽ mở ra cơ hội và bước tiến mới cho T&T Group trong lộ trình phát triển thương hiệu, mở rộng hoạt động sản xuất - kinh doanh tại Hàn Quốc nói riêng và thị trường nước ngoài nói chung.